Phát hiện mỏ lithium, Ấn Độ có cơ hội thành ông lớn mảng xe điện

Thanh Hà |

Việc phát hiện mỏ lithium lớn là cột mốc quan trọng trong nỗ lực trở thành nhà lãnh đạo sản xuất toàn cầu của Ấn Độ.

Tuần này, Ấn Độ công bố phát hiện 5,9 triệu tấn lithium - khoáng chất quan trọng để sản xuất xe điện và tấm pin mặt trời -  ở các tỉnh Jammu và Kashmir.

Đây là phát hiện lớn đầu tiên về lithium ở Ấn Độ. Trước đó, quốc gia Nam Á này có một mỏ lithium nhỏ có trữ lượng 1.600 tấn ở Karnataka được phát hiện 2 năm trước.

Cho đến thời điểm này, Ấn Độ vẫn phụ thuộc vào Australia, Chile và Argentina để nhập khẩu lithium cho nhu cầu trong nước.

Bộ trưởng Mỏ Vivek Bharadwaj chia sẻ với báo giới rằng, mỏ lithium sẽ giúp Ấn Độ trở thành “aatmanirbhar” - khẩu hiệu có nghĩa là tự lực thường được Thủ tướng Narendra Modi đề cập.

Yahoo News nhận định, việc phát hiện mỏ này là cột mốc quan trọng trong nỗ lực trở thành nhà lãnh đạo sản xuất toàn cầu của Ấn Độ. Thông báo cũng chỉ công bố vài ngày sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ công bố kế hoạch hợp tác chiến lược Mỹ - Ấn Độ để tăng cường cạnh tranh trong lĩnh vực này với Trung Quốc.

Để dễ hiểu hơn, chỉ riêng lượng lithium từ phát hiện mới có nghĩa là Ấn Độ có trữ lượng lithium lớn thứ 5 trên thế giới. Tuy nhiên, tinh chế quặng lithium thành khoáng chất có thể sử dụng để sản xuất pin là quá trình phức tạp, có nghĩa là Ấn Độ sẽ phải phụ thuộc vào nhập khẩu trong ít nhất vài năm nữa.

Lithium thường được gọi là "vàng trắng" do giá trị ngày càng tăng của pin lithium trong sản xuất các mặt hàng như điện thoại, máy tính xách tay và xe điện. Với ngành công nghiệp xe điện dự kiến đạt quy mô thị trường hàng năm hơn 800 tỉ USD vào năm 2030, nguồn dự trữ mới tìm thấy có thể mang lại một khoản thu lớn cho các công ty sản xuất ở Ấn Độ.

Phát hiện này cũng có thể giúp chính phủ Ấn Độ thực hiện cam kết gần đây là tăng 30% số lượng ôtô điện tư nhân trước năm 2030. Ngân hàng Thế giới từng chỉ ra, việc khai thác các khoáng sản quan trọng như coban, than chì và lithium sẽ cần phải tăng 500% để đáp ứng các mục tiêu khí hậu toàn cầu vào năm 2050.

Tuy nhiên, quá trình khai thác và tinh chế lithium bị chỉ trích là có tác động đáng kể đến môi trường. Nguyên tố này thường được tìm thấy nhiều nhất trong các mỏ ngầm, tức là việc khai thác thường gây ô nhiễm và gián đoạn nguồn nước.

Ngoài ra, quy trình sản xuất lithium liên quan đến nung nóng quặng ở nhiệt độ cao và chỉ có thể đạt được hiệu quả về mặt chi phí khi đốt nhiên liệu hóa thạch. Điều này có nghĩa là với mỗi tấn lithium, có 15 tấn carbon dioxide được thải vào không khí.

Phần lớn trữ lượng lithium của thế giới được tìm thấy tại những cánh đồng muối rộng lớn ở Bolivia, Chile và Argentina.

Cho đến nay, Bolivia có trữ lượng lithium lớn nhất thế giới, nhưng phần lớn lithium vẫn nằm trong lòng đất do quốc gia Nam Mỹ này không có cơ sở hạ tầng phát triển để khai thác. Do đó, Bolivia không được xếp hạng trong tốp đầu về sản lượng lithium thực tế.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lĩnh vực bán dẫn Ấn Độ nóng lên nhờ sự hỗ trợ của Mỹ

Thanh Hà |

Không gian bán dẫn của Ấn Độ đang nóng lên khi nước này hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ấn Độ kêu gọi người dân ôm bò trong ngày Valentine

Thanh Hà |

Ấn Độ kêu gọi người dân ôm bò trong ngày Valentine trong chiến dịch nhằm thúc đẩy các giá trị truyền thống của đất nước.

Mỹ - Ấn Độ củng cố hợp tác quốc phòng, công nghệ

Thanh Hà |

Mỹ và Ấn Độ đang xây dựng quan hệ đối tác để chia sẻ công nghệ điện toán và quốc phòng tiên tiến.

Lừa đảo tiền cọc Socola trên mạng: Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

NHÓM PV |

Sau khi đã tạo dựng được niềm tin, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lừa đảo là câu kéo các nạn nhân mua Socola với giá giảm ở mức rất sốc rồi giục người mua chuyển khoản trước 10-30% để giữ hàng. Cuối cùng kẻ lừa đảo chặn mọi liên lạc rồi biến mất, người mua không nhận được hàng, tiền cũng không cánh mà bay.

Kinh tế số Việt Nam: Nhỏ nhưng có “võ”

Xuyên Đông |

Quy mô thị trường số của Việt Nam hiện nay còn nhỏ, xếp thứ 25/39 quốc gia được khảo sát. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam nhanh thứ hai thế giới, năm 2022 chỉ sau Ấn Độ.

Xoá “dấu chân carbon” để hướng đến nền kinh tế số 50 tỉ USD

Đức Mạnh |

Quy mô kinh tế số Việt Nam được dự báo có thể đạt gần 50 tỉ USD vào năm 2050. Trong đó thương mại điện tử sẽ là lĩnh vực đóng góp quan trọng nhất nhưng lại đang tác động tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Bình Dương: Còn ít DN tuyển dụng, lao động khó tìm việc như ý muốn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã tuyển dụng lao động trở lại. Tuy nhiên, số lượng tuyển dụng ít, không nhiều như các năm trước nên  người lao động tìm công việc và mức thu nhập như ý muốn khó hơn.

Giá sầu riêng tăng nóng: Mừng và lo

LỤC TÙNG |

Giá sầu riêng và nhiều mặt hàng trái cây trong nước đang tăng mạnh, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo, đó chỉ là chiếc bong bóng mong manh, dễ vỡ.

Lĩnh vực bán dẫn Ấn Độ nóng lên nhờ sự hỗ trợ của Mỹ

Thanh Hà |

Không gian bán dẫn của Ấn Độ đang nóng lên khi nước này hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ấn Độ kêu gọi người dân ôm bò trong ngày Valentine

Thanh Hà |

Ấn Độ kêu gọi người dân ôm bò trong ngày Valentine trong chiến dịch nhằm thúc đẩy các giá trị truyền thống của đất nước.

Mỹ - Ấn Độ củng cố hợp tác quốc phòng, công nghệ

Thanh Hà |

Mỹ và Ấn Độ đang xây dựng quan hệ đối tác để chia sẻ công nghệ điện toán và quốc phòng tiên tiến.