OPEC+ tăng sản lượng giữa cơn sốt giá dầu

Thanh Hà |

OPEC+, tức OPEC và các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới ngoài tổ chức này bao gồm Nga, sẽ tăng sản lượng lên 648.000 thùng/ngày trong tháng 7 và tháng 8.

OPEC tăng sản lượng 648.000 thùng/ngày

Động thái tăng sản lượng dầu mỏ nhanh hơn kế hoạch của OPEC+ được công bố ngày 2.6 trong bối cảnh giá dầu thô tăng đã đẩy giá xăng lên mức cao kỷ lục ở Mỹ. Có những lo ngại giá năng lượng tăng cao có thể làm chậm lại tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang trong quá trình phục hồi hậu COVID-19.

OPEC, có lãnh đạo trên thực tế là Saudi Arabia, đã khước từ đề xuất của Mỹ về việc tăng nguồn cung dầu để bù đắp cho sản lượng bị mất do các lệnh trừng phạt Nga sau chiến sự Ukraina.

Điều này cùng với một thỏa thuận của Liên minh Châu Âu (EU) về việc chấm dứt phần lớn nhập khẩu dầu từ Nga, đã đẩy giá dầu thế giới lên cao hơn. Giá xăng và dầu diesel cũng tăng do không đủ khả năng lọc dầu để biến dầu thô thành nhiên liệu động cơ.

Tại Mỹ, giá dầu thô tăng 54% kể từ đầu năm và giá xăng dầu cũng đang theo chiều hướng tăng tương tự. NBC News cho hay, Mỹ ghi nhận mức giá bơm xăng trung bình cao kỷ lục vào ngày 2.6  là 4,71 USD/gallon.

Tại Đức, chính phủ tìm cách giảm nhẹ tác động của lạm phát năng lượng với ngân sách của người tiêu dùng thông qua triển khai vé chuyển tuyến giảm giá sâu cho phép sử dụng không giới hạn các chuyến tàu địa phương, tàu điện ngầm và xe buýt với giá 9 Euro (10 USD)/tháng.

Tháng 4.2020, OPEC+ rút 10 triệu thùng dầu mỗi ngày khỏi thị trường và từ từ tăng công suất trở lại khi nhu cầu năng lượng tăng trên toàn thế giới. Nhóm đã bổ sung ổn định 432.000 thùng/ngày mỗi tháng để khôi phục dần sau khi cắt giảm sản lượng từ năm 2020.

Theo Washington Post, giá dầu ban đầu giảm sau thông tin OPEC+ sẵn sàng thúc đẩy sản xuất. Tuy nhiên, dầu thô WTI tiêu chuẩn của Mỹ đã tăng trở lại và được giao dịch ở mức gần 117 USD/thùng ngay sau thông báo ngày 2.6 của OPEC+, gần bằng mức giá ngày 1.6. Dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, cũng tăng trở lại mức giá ngày 1.6.

Các bộ trưởng của OPEC+ “nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường cân bằng và ổn định với cả dầu thô và các sản phẩm tinh chế”, theo bản tóm tắt kết quả cuộc họp ngày 2.6.

Cũng theo Washington Post, OPEC+ đang ở trong tình thế bấp bênh về mặt chính trị khi phải cân bằng áp lực tăng sản lượng với mối quan hệ với Nga - một thành viên trong nhóm.

Thỏa thuận đạt được ngày 2.6 cho phép nhóm tuyên bố đang thực hiện các động thái để giảm bớt sức ép lên thị trường dầu mỏ thế giới mà không tăng sản lượng đến mức tổn hại tới Nga.

OPEC+ không đề cập tới chiến sự Ukraina và lệnh cấm vận dầu mỏ Nga là lý do thúc đẩy sản xuất. Thay vào đó, nhóm đề cập tới việc mở cửa trở lại ở các trung tâm kinh tế toàn cầu lớn sau phong tỏa.

Chưa đủ bù đắp khoảng trống năng lượng Nga

Dù OPEC+ cam kết tăng sản lượng dầu, các chuyên gia ngành năng lượng vẫn nghi ngờ rằng nhóm có thể nhanh chóng góp phần hạ giá năng lượng cho người tiêu dùng.

Nhiều quốc gia thành viên của OPEC+ đã không thể sản xuất đủ dầu để đáp ứng hạn ngạch sản xuất thấp hơn được triển khai trước ngày 2.6. Khi thế giới vật lộn với tình trạng thiếu năng lượng, một số quốc gia trong nhóm đã xuất khẩu tất cả sản lượng có thể sản xuất.

Lệnh cấm vận dầu của Nga cuối cùng có thể loại tới 2 triệu thùng mỗi ngày khỏi thị trường thế giới. OPEC+ từ lâu đã lên kế hoạch tăng sản lượng hơn 400.000 thùng/ngày vào tháng tới và động thái đó đã được đưa vào dự báo giá năng lượng. Quyết định nâng lên 648.000 thùng không đủ để lấp đầy khoảng trống mà năng lượng Nga để lại.

Tờ báo Mỹ lưu ý, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang giải phóng 1 triệu thùng mỗi ngày từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược nhưng động thái này cũng không đủ để ngăn đà tăng của giá khí đốt.

8 trong số 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tuyên bố loại bỏ dầu của Nga do các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến sự Ukraina, thắt chặt hơn nữa nguồn cung và buộc các nhà môi giới dầu phải định hướng lại hoạt động xuất khẩu của Nga trên toàn cầu.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

OPEC ra tay giúp Nga giảm sức ép dầu mỏ

Hải Anh |

OPEC có thể loại Nga khỏi hạn ngạch sản lượng dầu mỏ. Động thái này sẽ giúp giảm sức ép cho Mátxcơva trong bối cảnh chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Lệnh cấm vận dầu mỏ Nga của EU khó tác động đến quyết định chiến sự

Thanh Hà |

Quyết định cấm vận dầu mỏ Nga của EU nhằm trừng phạt kinh tế của Mátxcơva nhưng hiệu quả của biện pháp này có thể không thực sự như EU mong muốn vì giá dầu tăng cao, các nước Châu Á sẵn sàng mua dầu mỏ Nga. Giống như các vòng trừng phạt trước đây, lệnh cấm vận dầu mỏ khó có thể tác động nhiều tới các quyết định của Nga về chiến sự.

Dầu thô Nga xuất sang Ấn Độ bật tăng ngỡ ngàng

Thanh Hà |

Dầu thô Nga xuất sang Ấn Độ trong tháng 5 tăng lên 24 triệu thùng so với mức trung bình 960.000 thùng của năm ngoái.

Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tài xế đá vào mặt cảnh sát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Nguyễn Mạnh Hà đã có lời lẽ xúc phạm, chửi bới, xô đẩy và dùng chân đá vào mặt chiến sĩ cảnh sát hình sự của tổ công tác Y3/141.

Công bố video chưa từng thấy về xác tàu Titanic

Song Minh |

Đoạn video hiếm hoi quay cảnh xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương đã được công bố hôm 15.2.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Có lẽ chúng ta không còn lại gì với hai chữ “tha thứ”. Nhưng nói thì dễ mà làm được thì rất khó, và không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

Tài chính thông minh: Đọc vị cổ phiếu đáng đầu tư trong năm 2023

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán là kênh đầu tư đem lại lợi nhuận hàng đầu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chưa đủ kiến thức. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay, ông Bùi Tiến Đức - Giám đốc khối đầu tư tại CTCP FIDT - sẽ hé lộ bí quyết chọn cổ phiếu hút tiền trong năm 2023.

Kết luận nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4, khiến một nữ sinh tử vong do xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng.

OPEC ra tay giúp Nga giảm sức ép dầu mỏ

Hải Anh |

OPEC có thể loại Nga khỏi hạn ngạch sản lượng dầu mỏ. Động thái này sẽ giúp giảm sức ép cho Mátxcơva trong bối cảnh chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Lệnh cấm vận dầu mỏ Nga của EU khó tác động đến quyết định chiến sự

Thanh Hà |

Quyết định cấm vận dầu mỏ Nga của EU nhằm trừng phạt kinh tế của Mátxcơva nhưng hiệu quả của biện pháp này có thể không thực sự như EU mong muốn vì giá dầu tăng cao, các nước Châu Á sẵn sàng mua dầu mỏ Nga. Giống như các vòng trừng phạt trước đây, lệnh cấm vận dầu mỏ khó có thể tác động nhiều tới các quyết định của Nga về chiến sự.

Dầu thô Nga xuất sang Ấn Độ bật tăng ngỡ ngàng

Thanh Hà |

Dầu thô Nga xuất sang Ấn Độ trong tháng 5 tăng lên 24 triệu thùng so với mức trung bình 960.000 thùng của năm ngoái.