Ông Putin cập nhật tin quan trọng về ICBM Sarmat “bất khả chiến bại”

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Sarmat đầu tiên sẽ trực chiến vào cuối năm 2022.

Tổng thống Vladimir Putin thông báo, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Sarmat mới nhất của Nga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sẽ được triển khai vào năm 2022.

“Chúng tôi đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng ICBM Sarmat. Theo kế hoạch, hệ thống đầu tiên như vậy sẽ đi vào trực chiến từ cuối năm nay” - RT dẫn lời ông Putin phát biểu hôm 21.6.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga sẽ tăng cường và hiện đại hóa hơn nữa các lực lượng vũ trang. Việc triển khai ICBM Sarmat sẽ diễn ra như một phần trong quá trình xây dựng quân đội Nga hùng mạnh hơn.

Tổng thống Nga trước đó đã ca ngợi tên lửa Sarmat là một "vũ khí thực sự độc đáo" sẽ đảm bảo an ninh của đất nước ông khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Ông Putin đã nói rằng Sarmat sẽ khiến những người cố gắng đe dọa Nga bằng những lời hùng biện gây hấn phải suy nghĩ lại.

ICBM Sarmat đã được phóng thử hồi tháng 4. Tên lửa này sẽ thay thế các hệ thống Voyevoda cũ hơn - được NATO định danh là SS-18 Satan.

Nga thử thành công ICBM Sarmat. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Dmitry Rogozin - Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos - cho biết hồi tháng 4 rằng Sarmat, được mệnh danh là “Satan 2”, là tên lửa mạnh nhất trong cùng lớp về tầm bắn và đầu đạn. Theo ông Rogozin, Sarmat được thiết kế để "bất khả chiến bại" với tất cả các hệ thống phòng không hiện có. Sarmat nhanh hơn nhiều so với Voyevoda và "có thể tấn công mục tiêu ở phạm vi hầu như không giới hạn”.

ICBM Sarmat (RS-28) được phát triển tại Trung tâm Tên lửa quốc gia mang tên V.P. Makeyev từ năm 2011. Makeyev chủ yếu phát triển các ICBM triển khai trên biển. Theo các chuyên gia, ICBM Sarmat có khả năng đưa đầu đạn tách rời nặng tới 10 tấn bắn đến bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, kể cả qua Bắc Cực và Nam Cực.

Tên lửa này nặng 208,1 tấn, trang bị 10-15 đầu đạn MIRV (đa đầu đạn phân hướng, mỗi đầu có khả năng nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau trong cùng một lúc), trọng tải đầu đạn là gần 10 tấn và nhiên liệu là 178 tấn. Tầm bắn của ICBM Sarmat là 18.000km.

Động cơ tầng đầu của Sarmat là động cơ PDU-99 (phát triển từ động cơ RD-274). Tên lửa nhiên liệu lỏng Sarmat đạt tốc độ tới Mach 20,7, tương đương 25.560km/h.

Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Đại tá Sergey Karakayev - Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga - đã tuyên bố trong tháng này rằng việc hiện đại hóa với các tên lửa sẵn sàng chiến đấu hàng đầu, bao gồm cả Sarmat và vũ khí lướt siêu thanh Avangard, sẽ đạt 86% vào cuối năm 2022.

Hồi tháng 4, phát ngôn viên Lầu Năm Góc lúc đó là John Kirby đã hạ thấp tầm quan trọng của vụ thử Sarmat, nói rằng Mátxcơva đã “thông báo chính xác” trước cho Washington, như nghĩa vụ phải làm theo Hiệp ước START mới năm 2011, trong đó đặt ra các giới hạn đối với vũ khí hạt nhân của hai nước. Ông Kirby nói với các phóng viên, thử nghiệm là một công việc thường xuyên và không có gì ngạc nhiên.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu sự tồn tại của nước này bị đe dọa.

Cũng trong bài phát biểu hôm 21.6, Tổng thống Putin cho hay, quân đội đã bắt đầu nhận được các hệ thống phòng thủ tên lửa S-500.

S-500 của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
S-500 của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Putin tuyên bố, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-500, được thiết kế để đánh chặn máy bay và tên lửa, đồng thời có thể có một số khả năng chống vệ tinh. Theo nhà lãnh đạo Nga, không có hệ thống tên lửa nào trên thế giới sánh được với S-500.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và củng cố các lực lượng vũ trang, có tính đến các mối đe dọa và rủi ro quân sự tiềm tàng” - ông Putin nói.

S-500 có tầm bắn 400-600km, được thiết kế chuyên để thực hiện nhiệm vụ tìm diệt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng như tên lửa hành trình siêu vượt âm và máy bay chiến đấu của đối phương.

S-500 có khả năng phát hiện và tấn công cùng lúc 10 mục tiêu tên lửa đạn đạo siêu thanh bay với tốc độ 25.000km/h - điều mà chưa có hệ thống nào trên thế giới có thể làm được.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Putin thông báo quyết định về “rồng lửa” S-500

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 trong quân đội Nga.

Tướng Ba Lan đề xuất NATO ra tối hậu thư với Nga

Ngọc Vân |

Cựu lãnh đạo an ninh quốc gia Ba Lan kêu gọi NATO ra tối hậu thư với Nga trong bối cảnh Mátxcơva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Nga tiết lộ khả năng đáng gờm của tên lửa bất khả chiến bại Sarmat

Hải Anh |

Sarmat, tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Nga có khả năng mang theo một số vũ khí siêu thanh, một sĩ quan quân đội cấp cao của Nga tiết lộ ngày 24.4.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng thống Nga Putin thông báo quyết định về “rồng lửa” S-500

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 trong quân đội Nga.

Tướng Ba Lan đề xuất NATO ra tối hậu thư với Nga

Ngọc Vân |

Cựu lãnh đạo an ninh quốc gia Ba Lan kêu gọi NATO ra tối hậu thư với Nga trong bối cảnh Mátxcơva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Nga tiết lộ khả năng đáng gờm của tên lửa bất khả chiến bại Sarmat

Hải Anh |

Sarmat, tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của Nga có khả năng mang theo một số vũ khí siêu thanh, một sĩ quan quân đội cấp cao của Nga tiết lộ ngày 24.4.