Ông Biden tiết lộ "thuế tỉ phú" mới, đánh vào 700 người Mỹ giàu nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden sẽ công bố mức thuế tối thiểu mới nhắm vào các tỉ phú, lần đầu tiên đề xuất mức thuế trực tiếp đối với 700 người Mỹ giàu nhất.

Kế hoạch “Thuế thu nhập tối thiểu với tỉ phú” của Tổng thống Joe Biden sẽ thiết lập mức thuế tối thiểu 20% đối với tất cả các hộ gia đình Mỹ trị giá hơn 100 triệu USD, theo tờ The Washington Post. Phần lớn doanh thu mới do thuế tăng lên sẽ đến từ các tỉ phú Mỹ.

Tổng thống Joe Biden từ lâu đã ủng hộ việc đánh thuế cao hơn đối với những người Mỹ giàu có nhất, nhưng Nhà Trắng cho đến nay vẫn chưa thực hiện. Kế hoạch thuế mới được đưa ra trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán của chính quyền với Thượng nghị sĩ Joe Manchin về đề xuất kinh tế bị đình trệ từ lâu của Tổng thống có thể đang hồi sinh. Nhưng tất cả những nỗ lực trước đây nhằm đánh thuế các tỉ phú đều thất bại trong bối cảnh chính trị gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tỉ phú Mỹ có thể trả thuế suất thấp hơn nhiều so với người Mỹ bình thường vì chính phủ liên bang không đánh thuế việc tăng giá trị cổ phiếu của họ cho đến khi những tài sản đó được bán. Các tỉ phú có thể vay dựa vào số tiền tích lũy của họ mà không phải đánh thuế đối với lãi vốn, cho phép họ tích lũy tài sản khổng lồ mà hầu như không bị đánh thuế liên bang.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách và Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng ước tính rằng 400 tỉ gia đình phải trả mức thuế liên bang trung bình là 8,2% thu nhập của họ từ năm 2010 đến năm 2018. Tỷ lệ này thấp hơn mức phải trả của hàng triệu tầng lớp trung lưu Mỹ.

Elon Musk, người giàu bậc nhất thế giới, đã nhiều lần phản đối các đề xuất đánh thuế tài sản của tỉ phú. Ảnh: AFP
Elon Musk, người giàu bậc nhất thế giới, đã nhiều lần phản đối các đề xuất đánh thuế tài sản của tỉ phú. Ảnh: AFP

Kế hoạch mới của Nhà Trắng sẽ buộc các tỉ phú Mỹ phải trả thuế suất ít nhất 20% trên “thu nhập đầy đủ” của họ.

Tài liệu của Nhà Trắng cho biết: “Thuế thu nhập tối thiểu đối với các tỉ phú sẽ đảm bảo rằng những người Mỹ rất giàu có phải trả mức thuế ít nhất là 20% trên toàn bộ thu nhập của họ. Mức thuế tối thiểu này sẽ đảm bảo rằng những người Mỹ giàu có nhất không còn phải trả mức thuế thấp hơn giáo viên và nhân viên cứu hỏa.”

Các quan chức Nhà Trắng ước tính thuế sẽ tăng khoảng 360 tỉ USD trong 10 năm tới nếu được ban hành. Đề xuất do Văn phòng Quản lý và Ngân sách, Bộ Ngân khố, và Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng đưa ra.

Nhà Trắng dự kiến ​​sẽ công bố ngân sách năm 2023 vào ngày 28.3 bao gồm tăng chi tiêu quốc phòng và phi quốc phòng, tập trung vào sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em, các chương trình xã hội khác và giảm thâm hụt. Đề xuất ngân sách của ông Biden cũng sẽ cắt giảm thâm hụt liên bang hơn 1 nghìn tỉ USD trong thập kỷ tới.

Sự phản đối kịch liệt đối với mức thuế thấp của giới tài chính Mỹ đã nổi lên như một điểm sáng quan trọng trong chính trị Mỹ, đặc biệt là sau khi các đảng viên Đảng Dân chủ tự do trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tìm cách giải quyết bất bình đẳng giàu nghèo bằng cách nhắm vào các tỉ phú.

Các chuyên gia thuế từ lâu đã tranh luận về cách tốt nhất để biến khát vọng đó thành hiện thực. Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren đề xuất một mức thuế tài sản trong chiến dịch tranh cử, đó là đánh thuế 2% hàng năm đối với tất cả các tài sản vượt quá 50 triệu USD. Chủ tịch Uỷ ban Tài chính Thượng viện Ron Wyden trong tháng này đã tiết lộ “thuế thu nhập tỉ phú” sẽ đánh thuế hàng năm đối với giá trị thu được từ cổ phiếu và các “tài sản chưa thực hiện” khác.

Cách tiếp cận của Nhà Trắng thể hiện một nỗ lực khác nhằm tạo ra một loại thuế tỉ phú có thể được Quốc hội thông qua và được Sở Thuế vụ quản lý một cách hiệu quả. Kế hoạch của ông Wyden sẽ được đánh giá hàng năm, trong khi Nhà Trắng cho các hộ gia đình giàu có 5 năm để tuân thủ mức thuế tối thiểu 20%. Kế hoạch của Nhà Trắng cũng tạo ra một khoảng thời gian 9 năm đầu tiên kể từ khi ban hành để các hộ gia đình trả thuế thu nhập chưa thực hiện trước đó.

Vẫn chưa rõ liệu việc đánh thuế tỉ phú có được Đảng Dân chủ tại Quốc hội thông qua hay không. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là một trong những đảng viên Dân chủ phản đối kế hoạch thuế tỉ phú.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

10 tỉ phú giàu nhất thế giới bỏ túi 402 tỉ USD trong năm 2021

Phương Linh |

Mười tỉ phú giàu nhất thế giới trong năm 2021 đã bỏ túi thêm 402 tỉ USD vào khối tài sản vốn đã kếch xù của họ.

Elon Musk sẽ nộp khoản thuế khổng lồ lên tới 11 tỉ USD

Anh Vũ |

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk nói rằng "trong năm nay, ông sẽ trả nhiều thuế hơn bất kỳ người Mỹ nào trong lịch sử".

Elon Musk, Jeff Bezos bị cáo buộc không nộp thuế trong nhiều năm

Khánh Minh |

Những người giàu nhất Mỹ bao gồm Elon Musk và Jeff Bezos không nộp thuế thu nhập trong vài năm, theo cáo buộc mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

10 tỉ phú giàu nhất thế giới bỏ túi 402 tỉ USD trong năm 2021

Phương Linh |

Mười tỉ phú giàu nhất thế giới trong năm 2021 đã bỏ túi thêm 402 tỉ USD vào khối tài sản vốn đã kếch xù của họ.

Elon Musk sẽ nộp khoản thuế khổng lồ lên tới 11 tỉ USD

Anh Vũ |

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk nói rằng "trong năm nay, ông sẽ trả nhiều thuế hơn bất kỳ người Mỹ nào trong lịch sử".

Elon Musk, Jeff Bezos bị cáo buộc không nộp thuế trong nhiều năm

Khánh Minh |

Những người giàu nhất Mỹ bao gồm Elon Musk và Jeff Bezos không nộp thuế thu nhập trong vài năm, theo cáo buộc mới.