Những phong tục đón năm mới kỳ lạ trên khắp thế giới

Anh Vũ |

Từ ném đĩa ở Đan Mạch đến đốt bù nhìn ở Ecuador, những trò mê tín kỳ lạ và tuyệt vời này được cho là mang lại may mắn trong năm mới.

Đêm giao thừa là một sự kiện được tổ chức rộng rãi khắp nơi trên thế giới, với nhiều nền văn hóa khác nhau cùng vẫy chào tạm biệt một năm đã qua với những phong tục và truyền thống độc đáo.

Dưới đây là 5 phong tục kỳ lạ được thực hiện tại các quốc gia khác nhau nhằm chào đón năm mới đầy may mắn và niềm vui.

5. Người Philippines trang trí nhà cửa bằng đồ vật hình tròn

Người Philippines hy vọng những đồ vật hình sẽ mang lại sự thịnh vượng và giàu có trong năm mới. Do đó, mỗi khi giao thừa tới, họ trang trí xung quanh mình những món đồ tròn trịa để mong cầu may mắn. Từ tiền xu đến trái nho, mỗi đồ vật hình tròn tại đây đều tượng trưng cho sự giàu có và thành công trong một năm tiếp theo.

Những đồng xu được người Philippines mang theo trong dịp năm mới để cầu may. Ảnh chụp màn hình
Những đồng xu được người Philippines mang theo trong dịp năm mới để cầu may. Ảnh chụp màn hình

4. Người Nam Mỹ mặc đồ lót sặc sỡ

Theo truyền thống tại khu vực này, màu sắc đồ lót của bạn có thể quyết định những gì năm mới sẽ mang lại. "Ở các quốc gia Nam Mỹ như Mexico, Bolivia và Brazil, vận may của bạn trong năm tới được quyết định bởi màu sắc của đồ lót", các nhà nghiên cứu văn hóa cho biết.

Tại những quốc gia này, người ta quan niệm màu sắc của đồ lót sẽ giúp họ thực hiện được những điều mình mong muốn trong năm sau. Những ai muốn tìm kiếm tình yêu sẽ mặc quần lót màu đỏ, trong khi những người hy vọng giàu có lại chọn màu vàng. Nếu bạn chỉ tìm kiếm sự bình yên, đồ lót trắng chính là thứ các bạn nên chọn.

3. Người Nhật Bản đón năm mới với 108 tiếng chuông

Đến Nhật Bản vào đêm giao thừa và bạn sẽ nghe thấy âm thanh của 108 tiếng chuông vang vọng khắp các con phố. Truyền thống Phật giáo này được cho là có thể xua đuổi tội lỗi của con người, mang lại may mắn cho tất cả mọi người. Người dân cũng tin rằng những tiếng chuông này sẽ mang lại may mắn khi bước vào năm mới.

108 tiếng chuông chùa là một trong những điều không thể thiếu trong dịp năm mới tại Nhật Bản. Ảnh: Wiki
108 tiếng chuông chùa là một trong những điều không thể thiếu trong dịp năm mới tại Nhật Bản. Ảnh: Wiki

2. Người Đan Mạch đập vỡ bát đĩa vào dịp năm mới

Mặc dù người Hy Lạp nổi tiếng với việc đập đĩa trong các dịp ăn mừng, nhưng tục lệ này cũng rất phổ biến ở Đan Mạch. Trên thực tế, vào đêm giao thừa, người Đan Mạch thường ném những chiếc đĩa không dùng đến đã được dành dụm suốt cả năm trước cửa căn nhà của người thân trong gia đình và bạn bè để cầu may. Bạn càng tìm thấy nhiều đĩa bên ngoài ngôi nhà của mình, bạn càng gặp nhiều may mắn trong năm mới.

1. Người Ecuador đốt bù nhìn, búp bê

Tại Ecuador, người dân thường đốt những con bù nhìn rơm hoặc búp bê làm bằng giấy vào đêm giao thừa. Bên cạnh đó, họ cũng như đốt bất kỳ bức ảnh cũ nào mang theo những ký ức tồi tệ. Theo truyền thống lâu đời, người ta cho rằng làm như vậy sẽ giúp xua đuổi mọi vận rủi hoặc những điều tồi tệ đã xảy ra trong 12 tháng qua.

Người dân Ecuador tin rằng đốt những con bù nhìn hoặc búp bê cùng những tấm ảnh mang ký ức buồn sẽ giúp mang lại may mắn trong năm mới. Ảnh: AFP
Người dân Ecuador tin rằng đốt những con bù nhìn hoặc búp bê cùng những tấm ảnh mang ký ức buồn sẽ giúp mang lại may mắn trong năm mới. Ảnh: AFP
Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản đưa “xe biến hình” đầu tiên trên thế giới vào hoạt động

Anh Vũ |

Nhật Bản sẽ sớm đưa phương tiện đầu tiên trên thế giới có khả năng di chuyển trên cả đường bộ và đường sắt vào sử dụng.

Italia cấm các sự kiện năm mới vì số ca nhiễm COVID-19 tăng cao

Anh Vũ |

Italia cho biết nước này đã thắt chặt các quy định hạn chế để tránh sự gia tăng của COVID-19, bao gồm cả việc cấm tất cả các lễ hội giao thừa ở nơi công cộng.

Tàu chở hàng va chạm trên biển Đan Mạch, hai người mất tích

Anh Vũ |

Hai tàu chở hàng đã va chạm vào ngày 13.12 trong điều kiện sương mù ở Biển Baltic, Đan Mạch, làm hai người mất tích.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Nhật Bản đưa “xe biến hình” đầu tiên trên thế giới vào hoạt động

Anh Vũ |

Nhật Bản sẽ sớm đưa phương tiện đầu tiên trên thế giới có khả năng di chuyển trên cả đường bộ và đường sắt vào sử dụng.

Italia cấm các sự kiện năm mới vì số ca nhiễm COVID-19 tăng cao

Anh Vũ |

Italia cho biết nước này đã thắt chặt các quy định hạn chế để tránh sự gia tăng của COVID-19, bao gồm cả việc cấm tất cả các lễ hội giao thừa ở nơi công cộng.

Tàu chở hàng va chạm trên biển Đan Mạch, hai người mất tích

Anh Vũ |

Hai tàu chở hàng đã va chạm vào ngày 13.12 trong điều kiện sương mù ở Biển Baltic, Đan Mạch, làm hai người mất tích.