Những điều cần biết về mũi thứ 3 vaccine COVID-19 hiện nay

Bảo Châu |

Trước sự xuất hiện của biến thể Omicron dễ lây lan hơn, mũi thứ 3 vaccine COVID-19 được cho là cần thiết để tăng cường kháng thể, gia tăng mức độ bảo vệ.

Ai đủ điều kiện để tiêm mũi thứ 3?

Tất cả người lớn trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 được ít nhất 6 tháng đều đủ điều kiện tiêm mũi 3 vaccine Moderna. Trong khi người trên 16 tuổi đủ điều kiện tiêm mũi 3 vaccine Pfizer nếu đã tiêm mũi thứ 2 được 5 tháng.

Đầu tháng 1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị tiêm vaccine mũi thứ 3 cho trẻ em từ 12-15 tuổi. Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ cho biết: “Hiện chúng tôi khuyến nghị rằng, tất cả thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi nên tiêm nhắc lại 5 tháng sau khi được tiêm 2 liều đầy đủ. Liều tăng cường sẽ cung cấp khả năng bảo vệ tối ưu chống lại COVID-19 và biến thể Omicron”.

Những người từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine một liều Johnson & Johnson được khuyến khích tiêm nhắc lại ít nhất 2 tháng sau mũi đầu tiên. CDC Mỹ khuyến cáo họ nên tiêm nhắc lại vaccine của Pfizer hoặc Moderna.

Có nên áp dụng tiêm trộn đối với mũi thứ 3?

Theo Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ, CDC không có bất kỳ ưu tiên nào chỉ ra mọi người nên sử dụng vaccine COVID-19 mũi 3 khác loại hoặc cùng loại mà họ đã tiêm trước đó.

Bà lưu ý, một số người thích sử dụng cùng 1 loại nhưng những người khác lại thích đổi sang loại vaccine COVID-19 khác ở mũi thứ 3. Điều này không quan trọng. Nếu bạn đi tiêm nhưng hết loại vaccine mà bạn đã sử dụng ở lần tiêm trước đó, hãy thay thế bằng một loại vaccine khác.

Đối tượng nào nên tiêm trộn vaccine ở mũi thứ 3?

Cựu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết, có hai nhóm đối tượng có thể muốn xem xét việc sử dụng loại vaccine khác đối với mũi tăng cường.

Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã tiêm vaccine Johnson & Johnson nếu lo sợ tác dụng phụ đông máu đã từng xảy ra ở vaccine này, có thể muốn chọn tiêm mũi thứ 3 bằng vaccine mRNA như Pfizer hoặc Moderna.

Trong khi đó, nam giới trẻ tuổi đã được tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna có thể muốn xem xét chọn Johnson & Johnson.

"Liên quan đến viêm cơ tim ở nam giới trẻ khi tiêm vaccine mRNA, họ có thể muốn chọn giải pháp thay thế là Johnson & Johnson. Về cơ bản mọi người được phép chọn lựa, nhưng tất nhiên phải có sự hướng dẫn của cơ quan y tế" – ông Alex Azar nhấn mạnh.

Từng mắc COVID-19 sau tiêm vaccine có nên tiêm mũi thứ 3?

Trả lời câu hỏi về trường hợp một cụ bà 70 tuổi đã tiêm vaccine 2 liều đầy đủ nhưng vẫn mắc COVID-19 ba tuần trước đó có nên tiêm mũi thứ 3, ông Alex Azar khẳng định là “có”.

Ông cho biết, 10 ngày sau khi các triệu chứng bắt đầu hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính, bạn đã có thể tiêm vaccine liều tăng cường. Nếu bạn điều trị bằng kháng thể đơn dòng hoặc huyết tương dưỡng bệnh, bạn phải đợi 90 ngày trước khi tiêm.

Ông Azar cũng giải thích khái niệm miễn dịch lai (hybrid immunity). Đây là miễn dịch bạn có được khi tiêm chủng đầy đủ sau mắc COVID-19. Khả năng miễn dịch lúc này tốt hơn so với bạn chỉ tiêm vaccine hoặc chỉ có kháng thể do mắc COVID-19. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, hiện vẫn chưa rõ chiều ngược lại - lây nhiễm đột phá sau khi tiêm vaccine - có giúp thúc đẩy kháng thể vaccine có sẵn trong cơ thể hay không.

Có nên lo lắng về tình trạng suy giảm kháng thể?

Giám đốc CDC Mỹ Walensky lưu ý tỉ lệ bệnh "thấp hơn rõ rệt" đối với những người đã được tiêm nhắc lại. Nhóm dân số chưa được tiêm chủng vẫn là những người có nguy cơ cao nhất.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Chile triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường thứ tư

Anh Vũ |

Chile sẽ bắt đầu tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư vào tuần tới do lo ngại về số ca nhiễm bệnh tăng cao trong thời gian gần đây.

CEO Moderna: Vaccine COVID-19 mũi 4 cần thiết cho mùa thu 2022

Bảo Châu |

Theo CEO của Moderna, mọi người có thể cần được tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 4 vào mùa thu năm nay để tăng cường kháng thể đã suy giảm.

CDC Mỹ khuyến nghị dùng vaccine tăng cường Pfizer cho trẻ 12-15 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ngày 5.1 đã đề xuất sử dụng vaccine tăng cường của Pfizer cho thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi.

Tốc độ Internet thế nào sau chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông?

HỮU CHÁNH |

Gần 4 ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông cam kết đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế không bị nghẽn, nhiều người dùng cho biết, tốc độ mạng đến nay đã có cải thiện, tuy nhiên vẫn bị chập chờn, nhất là vào giờ cao điểm.

Dùng tiền làm hoa bày bán ngày Valentine: Nguy cơ vi phạm pháp luật

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Ngày Valentine, bên cạnh nhiều loại quà, hoa, thời gian gần đây, những bó hoa làm từ tiền thật được bày bán rộng rãi trên đường phố Cần Thơ. Bên cạnh thu hút chú ý vì sự lạ mắt, việc sử dụng tiền thật làm hoa cũng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Bắt được con khỉ đuôi dài quậy phá khu dân cư ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.2, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, đơn vị này vừa bắt thành công con khỉ đuôi dài thường xuyên vào nhà dân lấy thức ăn tại phường Phú Thuận, quận 7.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chile triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường thứ tư

Anh Vũ |

Chile sẽ bắt đầu tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư vào tuần tới do lo ngại về số ca nhiễm bệnh tăng cao trong thời gian gần đây.

CEO Moderna: Vaccine COVID-19 mũi 4 cần thiết cho mùa thu 2022

Bảo Châu |

Theo CEO của Moderna, mọi người có thể cần được tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 4 vào mùa thu năm nay để tăng cường kháng thể đã suy giảm.

CDC Mỹ khuyến nghị dùng vaccine tăng cường Pfizer cho trẻ 12-15 tuổi

Nguyễn Hạnh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ngày 5.1 đã đề xuất sử dụng vaccine tăng cường của Pfizer cho thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi.