Những cô dâu tuổi 40

Thanh Hà |

Jung So-won sẽ tổ chức lễ cưới ngày 13.5. Khác với nhiều cô dâu Hàn Quốc chú trọng đến từng chi tiết với hi vọng có một đám cưới hoàn hảo, cô không cảm thấy căng thẳng về ngày trọng đại và thậm chí còn không định sơn móng tay.

Quan niệm về hôn nhân đang thay đổi

“Kết hôn ở độ tuổi này có nghĩa là tôi chỉ làm theo trái tim mình, và tôi cảm thấy rất thoải mái vì không phải quan tâm đến kì vọng của người khác” - Jung So-won, 41 tuổi, chia sẻ với The Straits Times.

Jung đã từ bỏ công việc giám đốc một phòng khám y tế để theo học ngành công tác xã hội. Cô là một trong số ngày càng nhiều phụ nữ Hàn Quốc trì hoãn việc kết hôn cho đến độ tuổi ngoài 40, trong bối cảnh các chuẩn mực và thái độ xã hội đang thay đổi về hôn nhân.

Dữ liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (Kostat) công bố vào tháng 3 năm nay nhận thấy số lượng cô dâu ở độ tuổi đầu 40 nhiều hơn số cô dâu ở độ tuổi đầu 20 trong cả năm 2021 và 2022, đảo ngược xu hướng đã có từ năm 1990, khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu.

Trong số 192.000 cuộc hôn nhân đăng ký năm 2022, 10.949 cuộc hôn nhân có cô dâu từ 40 đến 44 tuổi và 10.113 cuộc hôn nhân có cô dâu từ 20 đến 24 tuổi. Năm 2021, các con số lần lượt là 10.412 và 9.985.

Số phụ nữ kết hôn ở độ tuổi 20 giảm 93% trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2022, trong khi con số này ở phụ nữ độ tuổi 40 tăng 50% so với cùng kì.

Nghiên cứu của Kostat công bố năm 2022 cho thấy 35,1% số người được hỏi ở độ tuổi đầu 20 cảm thấy “hôn nhân là cần thiết”, trong khi 42,3% những người ở độ tuổi 40 cũng cảm thấy như vậy.

Jung So-won cũng tập trung vào sự nghiệp ở độ tuổi 20. Ngoài 30 tuổi, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân. Cô tham gia một đơn vị mai mối để gặp gỡ những người có suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân nhưng không có kết quả.

Ngay khi định bỏ cuộc, Jung So-won gặp người đàn ông của mình - một doanh nhân 45 tuổi - tại một câu lạc bộ vào tháng 4.2022 khi cô đang dự tiệc với bạn bè. “Trong vòng một tháng, anh ấy hỏi cưới tôi" -  cô nhớ lại.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Jang Nara kết hôn ở tuổi 41 với một người đàn ông trẻ hơn. Ảnh: Công ty quản lý Lawon Munhwa
Nữ diễn viên Hàn Quốc Jang Nara kết hôn ở tuổi 41 với một người đàn ông trẻ hơn. Ảnh: Công ty quản lý Lawon Munhwa

Theo ông Kim Hyun-jung, phát ngôn viên của Đảng Dân chủ đối lập của Hàn Quốc, kết hôn muộn không còn là điều cấm kỵ.

“Giờ đây, độ tuổi kết hôn trung bình cao hơn và có rất nhiều "cô gái vàng" - ông nói trên kênh MBN, đề cập đến những phụ nữ vẫn độc thân lớn tuổi.

Đám cưới cũng diễn ra ở độ tuổi ngoài 40 với những người nổi tiếng Hàn Quốc. Nữ diễn viên Jang Na-ra, 42 tuổi và Gong Hyo-jin, 43 tuổi, kết hôn năm 2022. Cả 2 nữ diễn viên đều kết hôn lần đầu.

Những lưu ý về sức khỏe sinh sản

Quan điểm cho rằng phụ nữ phải kết hôn ở độ tuổi 20 đã biến mất theo thời gian, nhà lập pháp Cho Eun-hee từ Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền lưu ý. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu là 33,7 tuổi đối với nam và 31,3 tuổi đối với nữ vào năm 2022.

Đề cập tới bộ phim năm 2018 "Something In The Rain" (Tựa Việt: Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi) có nội dung về câu chuyện tình yêu giữa một phụ nữ lớn tuổi và một chàng trai trẻ hơn, nữ nghị sĩ Cho chia sẻ: “Kết hôn với noona (chị gái) đang là xu hướng hiện nay. Ở thế hệ của tôi, chúng tôi kết hôn với oppa (anh trai). Nhưng bây giờ các giá trị đã thay đổi. Bạn có thể tự do kết hôn với oppa, noona hoặc một người nào đó cùng tuổi".

Tuy nhiên, với phụ nữ, kết hôn ở độ tuổi lớn hơn có thể dẫn tới khó khăn trong việc thụ thai. Bà Song In-ok - người đứng đầu Phòng khám Sinh sản Best of Me ở Seoul - khuyên các cô dâu ở độ tuổi 40 nên bắt đầu lên kế hoạch sớm để cải thiện cơ hội mang thai.

“Khi số lượng kết hôn muộn tăng lên, tình trạng vô sinh do chức năng buồng trứng suy giảm tương đối cũng tăng theo. Nếu kết hôn muộn, bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa khi có ý định mang thai và kiểm tra cẩn thận xem có bất thường về hormone hay không" - bà nói.

Thủ đô Seoul đang mở rộng hỗ trợ điều trị vô sinh cho các cặp vợ chồng lớn tuổi nhằm giải quyết tỉ lệ sinh ngày càng giảm.

Tháng 3 năm nay, chính quyền thành phố Seoul thông báo dành 212,3 tỉ won (160 triệu USD) trong 4 năm tới để giúp đỡ các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ thai.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc lần đầu để ngỏ khả năng viện trợ vũ khí cho Ukraina

Ngọc Vân |

Hàn Quốc lần đầu tiên để ngỏ khả năng trang bị vũ khí cho Ukraina, báo hiệu sự thay đổi lập trường so với trước đây.

Hàn Quốc mở cửa cho lao động nước ngoài để giải quyết khủng hoảng dân số

Thanh Hà |

Để "mở cửa" thị trường lao động, Hàn Quốc chuẩn bị nhiều cách để giúp người lao động nước ngoài trở thành thường trú nhân chính thức để hưởng các quyền lợi tốt nhất. 

Tại sao người độc thân Hàn Quốc tăng nhanh, ngày càng nghèo hơn?

Thanh Hà |

Gần một nửa số hộ gia đình độc thân ở Hàn Quốc sống dưới mức nghèo khổ, theo nghiên cứu mới của chính phủ Hàn Quốc.

Đà Nẵng là điểm đến hàng đầu mùa hè với du khách Việt

Chí Long |

Một khảo sát mới cho thấy đông đảo khách Việt chọn du lịch Đà Nẵng trong mùa hè năm nay.

Tin SEA Games 32 ngày 9.5: Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương

NHÓM PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 3 (8.5) SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 15 tấm huy chương vàng, qua đó bứt phá lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

TPHCM: Vẫn còn hàng chục nghìn sổ hồng chưa thể cấp cho dân

Gia Miêu |

Hàng chục nghìn căn hộ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vẫn bị treo sổ hồng vì nhiều vướng mắc bao năm qua chưa thể sớm tháo gỡ.

Nỗ lực hồi sinh hàng loạt dự án yếu kém ngành Công Thương

Tiến Nguyễn |

Hàng loạt dự án yếu kém, khó khăn, dai dẳng của ngành Công thương những năm gần đây đã khởi sắc, thậm chí làm ăn có lãi. Đây là kết quả tất yếu từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, mà mới nhất là nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng công suất 1.200 MW vừa chính thức đi vào hoạt động sau 12 năm với rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Mắc lại COVID-19 thời điểm này có bị nặng và nguy hiểm hơn lần mắc trước?

AN AN - MINH HÀ |

Theo các chuyên gia y tế, khi tái nhiễm COVID-19 nguy cơ tiến triển bệnh nặng hay nhẹ độc lập so với lần mắc trước đó.

Hàn Quốc lần đầu để ngỏ khả năng viện trợ vũ khí cho Ukraina

Ngọc Vân |

Hàn Quốc lần đầu tiên để ngỏ khả năng trang bị vũ khí cho Ukraina, báo hiệu sự thay đổi lập trường so với trước đây.

Hàn Quốc mở cửa cho lao động nước ngoài để giải quyết khủng hoảng dân số

Thanh Hà |

Để "mở cửa" thị trường lao động, Hàn Quốc chuẩn bị nhiều cách để giúp người lao động nước ngoài trở thành thường trú nhân chính thức để hưởng các quyền lợi tốt nhất. 

Tại sao người độc thân Hàn Quốc tăng nhanh, ngày càng nghèo hơn?

Thanh Hà |

Gần một nửa số hộ gia đình độc thân ở Hàn Quốc sống dưới mức nghèo khổ, theo nghiên cứu mới của chính phủ Hàn Quốc.