Nhiều thương hiệu nước ngoài nổi tiếng “tái sinh” ở Nga

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Việc các công ty nước ngoài di dời khỏi Nga lại được coi là cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp ở đây.

Bộ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga Denis Manturov gần đây tuyên bố rằng, trong số 25.000 công ty nước ngoài đã đăng ký tại Nga, chỉ có gần 150 công ty thực sự dời đi. Còn nhiều doanh nghiệp đã có chủ sở hữu mới, tên mới, và vẫn tiếp tục làm việc tại Nga.

McDonald's

Doanh nhân Alexander Govor là người đã mua lại chuỗi cửa hàng McDonald's ở Nga, bao gồm 850 nhà hàng ở 62 khu vực với "một mức giá tượng trưng thấp hơn nhiều so với giá thị trường". Tuy nhiên, theo thỏa thuận giao dịch, chủ sở hữu mới không được phép tiết lộ số tiền.

Sau thương vụ này, McDonald's trước đây đã khai trương lại vào ngày 12.6, đổi tên thành Tasty. Giờ đây, chuỗi nhà hàng bình dân đã có logo mới và thực đơn cập nhật. Nhà hàng giữ lại một phần tên cũ của các món ăn, nhưng cũng có một số món mới, ví dụ như bánh kếp khoai tây và nước chanh.

Về giá cả, Alexander Govor cho biết, các nhà hàng sẽ phát triển có tính đến lạm phát, nhưng bản thân chuỗi sẽ vẫn nằm trong phân khúc cung cấp dịch vụ ăn uống công cộng rẻ tiền.

Ông Alexander Govo là người đồng sáng lập nhà máy lọc dầu NefteKhimServis, thuộc nhà máy lọc dầu Yaya ở vùng Kemerovo.

Alexander Govor, người mua chuỗi cửa hàng McDonald's ở Nga. Ảnh: Kp.ru
Alexander Govor, người mua chuỗi cửa hàng McDonald's ở Nga. Ảnh: Kp.ru

OBI

Doanh nhân Josef Liokumovich là người mua lại chuỗi cửa hàng gia dụng và vật liệu xây dựng OBI ở Nga, bao gồm 27 đại siêu thị ở 15 khu vực. Liokumovich chiếm 60% cổ phần. Trước đại dịch, giá trị thị trường của mạng lưới OBI ở Nga là 100 triệu euro (100,02 triệu USD).

Vào mùa thu này, mạng lưới OBI ở Nga sẽ được đổi thương hiệu. Theo SPARK-Interfax, năm ngoái, khoản lỗ ròng của các cửa hàng lên tới gần 2,5 tỉ rúp (40,7 triệu USD). Chủ sở hữu mới có một kế hoạch đầy tham vọng lạc quan mà ông đã công bố là mở các cửa hàng kinh tế mới lành mạnh, phát triển kinh doanh trực tuyến, duy trì liên hệ với các nhà sản xuất Nga và thay đổi nhân sự.

Josef Liokumovich là một doanh nhân và là nhà đầu tư. Ông rời Nga khi còn là một đứa trẻ mẫu giáo và trở về vào những năm 1990. Ông có hai quốc tịch - Israel và Đức. Ông từng có các dự án lớn ở Nga và nước ngoài. Ví dụ, ở Yerevan, ông đại diện cho công ty Supernova. Theo báo chí đưa tin, đây là một công ty của Áo với khoảng 60 trung tâm mua sắm và giải trí ở Trung và Đông Âu.

Starbucks

Timur Yunusov, còn được gọi là rapper Timati, đã mua chuỗi cửa hàng Starbucks ở Nga, bao gồm 130 quán cà phê, trong số đó có 90 quán được đặt tại Mátxcơva, còn lại là ở 10 khu vực của Nga. Số tiền của giao dịch không được tiết lộ, nhưng theo các nhà phân tích, nó có thể dao động từ 700 triệu đến 1,6 tỉ rúp (11,4 triệu USD đến 26 triệu USD).

Các chủ sở hữu mới đã đổi tên chuỗi các quán thành Stars Coffee và thiết kế lại logo - thay vì một nàng tiên cá của Starbucks, giờ đây nó thể hiện một cô gái Nga đội chiếc mũ truyền thống. Thực đơn đã thay đổi một chút. Nhưng trái với lời đồn đại, ở đây sẽ không bán rượu.

Timur Yunusov là người sáng lập và đồng sáng lập nhóm công ty Black Star. Đây không chỉ là một nhãn hiệu âm nhạc, mà còn là một chuỗi cửa hàng quần áo, bánh mì kẹp thịt, cũng như các tiệm cắt tóc, rửa xe...

Timur Yunusov, hay còn gọi là rapper Timati. Ảnh: Kp.ru
Timur Yunusov, hay còn gọi là rapper Timati. Ảnh: Kp.ru

Shell

Doanh nhân Vagit Alekperov đã mua lại 411 trạm xăng Shell và một nhà máy sản xuất dầu nhờn ở vùng Tver. Số tiền của giao dịch không được tiết lộ. Hiện tất cả các trạm xăng hoạt động như trước đây. Các công việc của công nhân đều đảm bảo.

Vagit Alekperov là ông trùm dầu mỏ chính của Nga, cổ đông chính của Lukoil, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng của Forbes. Tài sản của ông ước tính khoảng 21 tỉ USD.

Những thương hiệu còn đang chờ người mua

Heineken Hà Lan có kế hoạch đạt được thỏa thuận bán hoạt động kinh doanh của mình tại Nga vào nửa cuối năm 2022.

Nhà sản xuất thiết bị gia dụng của Đức Bosch đang tìm người mua các nhà máy ở Nga của họ, đặt gần St.Petersburg.

Mùa hè này, chuỗi cửa hàng quần áo Thụy Điển H&M đã thông báo về việc bán hoạt động kinh doanh của mình tại Nga với khoảng 170 cửa hàng và hàng tồn kho trị giá 210 triệu USD. Các nhà bán lẻ lớn nhất của Nga là Melon Fashion Group và Sportmaster group - đã nhận được đề nghị.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý cuộc chiến khí đốt Nga - EU

Ngọc Vân |

EU không có giải pháp thay thế khí đốt Nga, trong khi Nga không bán cho EU thì vẫn còn có nhiều thị trường khác.

Nga bắn rơi máy bay Ukraina định tấn công nhà máy hạt nhân

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận bắn rơi máy bay không người lái Ukraina khi nó định tấn công nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở Ukraina.

EU sợ Nga áp đặt không chỉ giá khí đốt

Song Minh |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer muốn EU tách biệt giá khí đốt và giá điện, không để Nga áp đặt cả hai loại giá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghịch lý cuộc chiến khí đốt Nga - EU

Ngọc Vân |

EU không có giải pháp thay thế khí đốt Nga, trong khi Nga không bán cho EU thì vẫn còn có nhiều thị trường khác.

Nga bắn rơi máy bay Ukraina định tấn công nhà máy hạt nhân

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận bắn rơi máy bay không người lái Ukraina khi nó định tấn công nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở Ukraina.

EU sợ Nga áp đặt không chỉ giá khí đốt

Song Minh |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer muốn EU tách biệt giá khí đốt và giá điện, không để Nga áp đặt cả hai loại giá.