Nhà sư “biến chất” ở Thái Lan: Sư giả không biết tụng kinh

Hương Ly |

Trong những năm qua, cảnh sát Thái Lan đã phanh phui chân tướng của nhiều đối tượng sư giả, giả mạo người tu hành để lừa tiền, trong khi không có giấy chứng nhận, không biết tụng kinh, giấu vũ khí trong người hay thậm chí đọc ấn phẩm đồi truỵ.

Làm “sư” 8 năm nhưng không biết tụng kinh

Vào tháng 12.2020, sau khi người dân gửi đơn khiếu nại đến Thống đốc Phuket - ông Narong Woonciew - cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 4 người, trong đó có một người giả mạo nhà sư để trục lợi.

Phuket News dẫn thông tin từ Sở Quan hệ Công chúng Phuket (PR Phuket) cho biết lực lượng chức năng đến một cửa hàng trên phố để tìm bắt 4 đối tượng ngày 29.8.2020.

Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện một người đàn ông mặc áo nhà sư, cùng với 3 người khác đang ngồi phía sau một xe bán tải. Tại thời điểm bị bắt, 4 người này đang giữ một tượng Phật và một túi “đầy tiền” do những người qua đường quyên góp.

 
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có Boonlong, với cáo buộc giả mạo nhà sư và lừa đảo. Ảnh: PR Phuket.

Lực lượng chức năng đưa cả 4 người này đến chùa Wat Mongkol Nimit ở trung tâm Phuket. Tại đây, người đàn ông mặc áo nhà sư bị Phra Khru Mettaphiron - nhà sư đứng đầu giáo hội Phật giáo quận Mueang Phuket - chất vấn.

Theo báo cáo của cảnh sát, người đàn ông này tên là Boonlong. Cảnh sát yêu cầu Boonlong xuất trình giấy chứng nhận nhà sư. Tuy nhiên, sau khi liên hệ với ngôi chùa có tên trên giấy chứng nhận, các nhà sư ở đó khẳng định Boonlong không phải là sư của chùa.

Để kiểm chứng lại một lần nữa, nhà sư Phra Khru Mettaphiron đã yêu cầu Boonlong tụng kinh, nhưng người này thậm chí còn không biết cách tụng kinh theo đúng chuẩn. Trước đó, Boonlong tuyên bố đã làm sư được 8 năm.

Khi sự thật bị phanh phui, Boonlong mới thú nhận rằng, giấy chứng nhận nói trên là giả. Boonlong đã làm giả nó để xin tiền quyên góp của người dân.

Theo thông tin từ Sở Quan hệ Công chúng Phuket, 3 người còn lại bị bắt giữ là Kriangkrai, Jamnong và Patcharee. Cả 3 khai đều đến từ tỉnh Lopburi.

Tất cả 4 đối tượng trên được đưa đến Sở Cảnh sát Thành phố Phuket và bị buộc tội liên quan đến hành vi lừa đảo tiền quyên góp của công chúng.

 
Boonlong không biết cách tụng kinh theo đúng chuẩn khi được nhà sư trong giáo hội Phật giáo chất vấn. Ảnh: PR Phuket.

Sư giả giấu mã tấu trong áo choàng

Năm 2017, cảnh sát ở Bangkok bắt giữ một người đàn ông giả sư sau khi hình ảnh người này được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Samui Times, mỗi khi bị người khác nghi ngờ về danh tính nhà sư, Niwat, hiện 57 tuổi, đều lên giọng thách thức: “Mày muốn chết hả?”. Người này cũng mang theo một mã tấu được giấu trong áo choàng nhà sư.

Hình ảnh người này trên mạng xã hội khiến người dân trở nên quen mặt với y. Vì vậy, khi nhìn thấy Niwat ở gần chợ Klong Tom ngày 18.6.2017, người dân đã báo cảnh sát.

Khi bị bắt giữ, Niwat không trình được giấy chứng nhận nhà sư. Niwat thừa nhận giả mạo nhà sư để lừa người dân. Một mã tấu cũng được cảnh sát phát hiện trong áo choàng của người này.

Cảnh sát bắt giữ Niwat, tịch thu một mã tấu được giấu trong áo choàng nhà sư. Ảnh: Samui Times.
Cảnh sát bắt giữ Niwat, tịch thu một mã tấu được giấu trong áo choàng nhà sư. Ảnh: Samui Times.

Niwat cũng từng bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào năm 2011 vì tội danh giả mạo nhà sư. Tuy nhiên, sau khi được thả, Niwat không biết làm gì khác để kiếm sống nên đã quay lại con đường cũ.

Địa bàn hoạt động của Niwat là quanh thủ đô Bangkok. Khi nhận được tiền quyên góp của người dân, Niwat tuyên bố sẽ chia cho những người vô gia cư khác, nhưng trên thực tế, Niwat giữ lại toàn bộ số tiền cho mình.

Niwat bị kết tội giả mạo nhà sư và mang theo vũ khí đến nơi công cộng.

Sư giả đọc ấn phẩm khiêu dâm

Năm 2016, trang Thairath đưa tin về Chao Mahalanyo – còn được gọi là Chao Konpetch – hiện 72 tuổi, vì hành vi giả mạo nhà sư và lừa đảo tiền quyên góp của hàng loạt người dân.

Y bị cảnh sát tỉnh Petchabun bắt giữ vào ngày 12.4.2016 tại khu nhà ở dành riêng cho các nhà sư ở quận Wang Pong.

Cùng với cảnh sát, đại diện cơ quan chức năng tại địa phương và đại diện giáo hội Phật giáo của tỉnh cũng có mặt tại hiện trường để phanh phui danh tính giả của Chao.

Tại đây, cảnh sát phát hiện một ấn phẩm mà Chao tuyên bố đó là sổ tay ghi lại các giáo lý Phật giáo. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, cảnh sát phát hiện nhiều nội dung khiêu dâm bên trong. Bên ngoài khu nhà ở của Chao, cảnh sát cũng phát hiện một ôtô hạng sang hiệu Peugeot màu cam.

 
Chao bị cảnh sát bắt giữ năm 2016 với cáo buộc giả mạo nhà sư và lừa đảo. Ảnh: Thairath.

Một nghi phạm khác được xác định là Pradap không có mặt tại đây vì đang điều trị trong bệnh viện tại địa phương.

Theo thông tin từ cảnh sát, Chao đã giả mạo nhà sư trong nhiều năm và đã bị kết án trước đó. Cùng với đồng phạm, Chao in giấy chứng nhận công đức giả để lừa người dân quyên góp tiền cho mình.

Chao bị bắt giữ với cáo buộc làm giả giấy chứng nhận và lừa đảo người dân trong 5 năm.

Với khoảng 95% trong số gần 70 triệu công dân là Phật tử, Thái Lan có hơn 41.000 ngôi chùa trên khắp cả nước. Do đó, giới tăng lữ Phật giáo – với đặc điểm dễ nhận ra nhất là đầu cạo trọc và mặc áo choàng nhà sư – rất được dân chúng Thái Lan tôn kính, theo UCA News.

(Mời độc giả đón đọc bài tiếp theo: "Nhà sư “biến chất” ở Thái Lan - Kỳ 2: Trụ trì lừa đảo, phạm tội ấu dâm" trong tuyến bài "Nhà sư 'biến chất' ở Thái Lan" trên laodong.vn vào 15h ngày 12.1.2022).

Hương Ly
TIN LIÊN QUAN

Nhà sư “biến chất” ở Thái Lan: Sư giả buôn mua ma túy, "phê thuốc" trong chùa

Hương Ly |

Từ sử dụng, tàng trữ cho tới vận chuyển hàng triệu viên ma túy đá, các “sư giả”, “sư biến chất” ở Thái Lan đã làm xấu đi hình ảnh của giới tăng lữ Phật giáo trong mắt tín đồ và công chúng.

Nhà sư “biến chất” ở Thái Lan: Trụ trì lừa đảo, phạm tội ấu dâm

Hương Ly |

Năm 2013, dư luận Thái Lan xôn xao sau khi một video gây sốc được tăng tải trên Youtube, cho thấy hình ảnh một nhà sư có tên Wiraphon Sukphon cùng hai nhà sư khác đang ngồi trên máy bay riêng, đeo kính râm hàng hiệu và mang túi Louis Vuitton.

Nhà sư “biến chất” ở Thái Lan: Sư giả không biết tụng kinh

Hương Ly |

Trong những năm qua, cảnh sát Thái Lan đã phanh phui chân tướng của nhiều đối tượng sư giả, giả mạo người tu hành để lừa tiền, trong khi không có giấy chứng nhận, không biết tụng kinh, giấu vũ khí trong người hay thậm chí đọc ấn phẩm đồi truỵ.

“Phật sống” giả mạo ở Trung Quốc: Khi “Phật sống” hầu tòa

Hương Ly (Theo Hoàn Cầu thời báo) |

Sau Vương Hưng Phu, cảnh sát Trung Quốc lật tẩy thêm một “Phật sống” giả mạo khác. Tất cả đối tượng liên quan trong cả hai vụ việc đều phải hầu tòa và nhận bản án thích đáng.

“Phật sống” giả mạo ở Trung Quốc: Lừa đảo và cưỡng hiếp đệ tử

Hương Ly (Theo Hoàn Cầu thời báo) |

Sau khi được làm “lễ tấn phong” vào năm 2008, trở thành "Phật sống Lhosang Tenzin”, Vương Hưng Phu càng trở nên táng tận lương tâm hơn và phạm nhiều tội ác tày trời với đệ tử.

“Phật sống” giả mạo ở Trung Quốc: Từ cai ngục hóa “Phật sống”

Hương Ly (Theo Hoàn Cầu thời báo) |

Hàng loạt hành vi phạm pháp và đồi bại của hai “Phật sống” giả mạo bị phanh phui trong cuộc điều tra ở Trung Quốc. Phiên tòa kết thúc đầu năm 2021 buộc các đối tượng liên quan nhận hình phạt thích đáng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nhà sư “biến chất” ở Thái Lan: Sư giả buôn mua ma túy, "phê thuốc" trong chùa

Hương Ly |

Từ sử dụng, tàng trữ cho tới vận chuyển hàng triệu viên ma túy đá, các “sư giả”, “sư biến chất” ở Thái Lan đã làm xấu đi hình ảnh của giới tăng lữ Phật giáo trong mắt tín đồ và công chúng.

Nhà sư “biến chất” ở Thái Lan: Trụ trì lừa đảo, phạm tội ấu dâm

Hương Ly |

Năm 2013, dư luận Thái Lan xôn xao sau khi một video gây sốc được tăng tải trên Youtube, cho thấy hình ảnh một nhà sư có tên Wiraphon Sukphon cùng hai nhà sư khác đang ngồi trên máy bay riêng, đeo kính râm hàng hiệu và mang túi Louis Vuitton.

Nhà sư “biến chất” ở Thái Lan: Sư giả không biết tụng kinh

Hương Ly |

Trong những năm qua, cảnh sát Thái Lan đã phanh phui chân tướng của nhiều đối tượng sư giả, giả mạo người tu hành để lừa tiền, trong khi không có giấy chứng nhận, không biết tụng kinh, giấu vũ khí trong người hay thậm chí đọc ấn phẩm đồi truỵ.

“Phật sống” giả mạo ở Trung Quốc: Khi “Phật sống” hầu tòa

Hương Ly (Theo Hoàn Cầu thời báo) |

Sau Vương Hưng Phu, cảnh sát Trung Quốc lật tẩy thêm một “Phật sống” giả mạo khác. Tất cả đối tượng liên quan trong cả hai vụ việc đều phải hầu tòa và nhận bản án thích đáng.

“Phật sống” giả mạo ở Trung Quốc: Lừa đảo và cưỡng hiếp đệ tử

Hương Ly (Theo Hoàn Cầu thời báo) |

Sau khi được làm “lễ tấn phong” vào năm 2008, trở thành "Phật sống Lhosang Tenzin”, Vương Hưng Phu càng trở nên táng tận lương tâm hơn và phạm nhiều tội ác tày trời với đệ tử.

“Phật sống” giả mạo ở Trung Quốc: Từ cai ngục hóa “Phật sống”

Hương Ly (Theo Hoàn Cầu thời báo) |

Hàng loạt hành vi phạm pháp và đồi bại của hai “Phật sống” giả mạo bị phanh phui trong cuộc điều tra ở Trung Quốc. Phiên tòa kết thúc đầu năm 2021 buộc các đối tượng liên quan nhận hình phạt thích đáng.