Nhà máy vaccine COVID-19 đầu tiên ở Châu Phi có nguy cơ đóng cửa vì "ế"

Như Tâm |

Nhà máy vaccine COVID-19 ở Châu Phi có nguy cơ đóng cửa vì nhu cầu tiêm chủng tại đây ngày càng giảm.

Không tiêm mũi thứ ba

Sự kiện ký thỏa thuận cấp phép hồi cuối năm ngoái cho Aspen Pharmacare của Nam Phi được đóng chai và bán vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson tại Châu Phi được ca ngợi là "phao cứu sinh" cho lục địa thất thủ trước đại dịch ngay từ những ngày đầu. Tuy nhiên, 6 tháng sau, nhà máy đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vì lực cầu yếu.

Khi được hỏi về việc tiêm bổ sung sau khi được tiêm hai mũi vaccine COVID-19 của Pfizer năm ngoái, bà Agnes Mohale, 70 tuổi, không cảm thấy cần thiết.

“Tôi không biết tiêm mũi thứ ba để làm gì”, bà Mohale, sống tại Soweto, thị trấn lớn nhất vùng Johannesburg, nói với FT. “Tôi sẽ không đi tiêm mũi thứ ba. Tôi không lo sợ gì cả”.

Trường hợp của Mohael phần nào phản ánh nhu cầu tiêm vaccine COVID-19 đang giảm dần tại Nam Phi, nơi chỉ có khoảng 5% người dân tiêm mũi bổ sung và chưa đến 1/3 dân số 60 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi. Đây cũng là xu hướng chung tại Châu Phi hiện tại, lý giải tại sao cơ sở sản xuất vaccine lớn nhất châu lục đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Châu Phi thấp hơn so với các lục địa khác. Châu Phi chỉ chiếm 8,3% trong tổng số 14,9 triệu trường hợp tử vong trên thế giới, theo phân tích từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dù chiếm 16,7% dân số toàn cầu. Một số chuyên gia cho rằng tỉ lệ tử vong tại Châu Phi thấp phần nào vì đây là lục địa trẻ, với tuổi trung bình của người dân là 19,7 trong khi ở Châu Âu là 42,5.

Hệ quả từ việc không muốn tiêm chủng và hạ tầng y tế nghèo nàn là Châu Phi có thể tiếp tục bị tàn phá rất lâu sau khi COVID-19 trở thành dịch bệnh, tạo điều kiện cho biến chủng virus mới xuất hiện, theo giới chuyên gia. Trong khi đó, mất cơ sở sản xuất vaccine đồng nghĩa lục địa này không được chuẩn bị cho các dịch bệnh trong tương lai.

“Thiếu động lực tiêm chủng đang ảnh hưởng đến sự sẵn sàng ứng phó biến chủng tiếp theo hoặc đại dịch tiếp theo” - Ayoade Alakija, đồng chủ tịch Liên minh Phân phối Vaccine Châu Phi, nói. “Điều này đang đe dọa nỗ lực sản xuất vaccine khu vực vừa hình thành… để đảm bảo chúng ta không quay trở lại giai đoạn đầu đại dịch”.

Vào thời điểm đầu đại dịch COVID-19, có 4 quốc gia Châu Phi có khả năng sản xuất vaccine là Nam Phi, Ai Cập, Senegal và Tunisia. Giờ đây, các dự án sản xuất vaccine đã có mặt tại 15 quốc gia Châu Phi.

Chưa hoàn thành mục tiêu tiêm chủng của WHO

Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm WHO đặt mục tiêu các quốc gia phải đảm bảo 70% dân số được tiêm hai mũi vaccine COVID-19 trước tháng 6 và chỉ có hai nước Châu Phi là Mauritius và Seychelles hoàn thành. Morocco và Rwanda đang tiến gần mốc này.

Chỉ 17,4% dân số Châu Phi được tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19, thấp nhất trong số các châu lục. Trong Liên minh Châu Âu (EU), tỉ lệ này là 73,5%.

John Nkengasong, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Châu Phi, cho biết mục tiêu 70% vào giữa năm 2022 “rõ ràng không thể đạt được với hầu hết quốc gia ở Châu Phi” và nên lùi về cuối năm.

Nhiều quan chức y tế cho rằng mục tiêu trên giờ đã ngoài tầm với do tâm lý chần chừ tiêm vaccine và tỷ lệ lây nhiễm trước đó cao. Theo một phân tích từ WHO, khoảng 2/3 dân số Châu Phi có thể đã nhiễm COVID-19 tính đến cuối năm ngoái, ngay cả trước khi biến chủng Omicron càn quét nơi đây.

Nhu cầu tiêm vaccine tại Nam Phi giảm vì “tâm lý chủ quan”, khi biến chủng Omicron được cho là ít độc lực hơn, Chris Vick, chuyên gia quan hệ công chúng tại Covid Comms SA, nhóm tình nguyện tuyên truyền về vaccine, chia sẻ.

Làn sóng lây nhiễm thứ 5 gần đây, chủ yếu do hai dòng phụ của Omicron là BA.4 và BA.5, đạt đỉnh “phần lớn không ai hay” trong cuộc sống thường ngày, ít ảnh hưởng đến tỉ lệ nguy kịch hay tử vong.

“Người dân cảm thấy mệt mỏi với dịch bệnh”, Vick bổ sung. “Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine không còn như trước”.

Tại Nam Phi, tìm kiếm việc làm cũng khiến người dân có ít thời gian để nghĩ đến tiêm chủng. Các cơ sở tiêm chủng ít được quảng bá, khó tiếp cận với người nghèo và đóng cửa quá sớm đối với người lao động, theo kết quả các khảo sát.

“Mọi người không còn nghĩ tiêm chủng là một ưu tiên”, Vick nói. Vấn đề lúc này là “làm thế nào để đưa tiêm chủng tăng bậc trong thứ tự ưu tiên xã hội”.

Thandiwe Mpofu, người bán khẩu trang tại Soweto và chưa tiêm chủng, nói cô không còn lo ngại COVID-19 nữa.

“Trước đây tôi có sợ nhưng giờ đó chỉ là một thứ gì đó chúng ta phải sống chung”, Mpofu, 36 tuổi, cho biết.

Nhưng Nkengasong nhấn mạnh dù nhu cầu tiêm chủng vaccine COVID-19 ở Châu Phi giảm, nỗ lực sản xuất vaccine tại khu vực không thể được phép  giảm theo.

“Mọi khu vực trên thế giới, bao gồm Châu Phi, nên có năng lực sản xuất vaccine kịp thời để chúng ta không vướng vào những tranh cãi, cáo buộc nơi này lấy hết vaccine của nơi khác”, ông nói.

Như Tâm
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 chắc chắn chưa kết thúc

Khánh Minh |

Đại dịch COVID-19 “chắc chắn chưa kết thúc” - Tổng giám đốc WHO cảnh báo tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 75 hôm 22.5.

Triều Tiên huy động khẩn quân đội vì dịch COVID-19

Hồng Hạnh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ban hành chỉ thị về việc “lập tức ổn định nguồn cung cấp thuốc ở thành phố Bình Nhưỡng với sự tham gia của lực lượng quân y của Quân đội Nhân dân Triều Tiên".

WHO nghiên cứu mối liên hệ giữa COVID-19 và viêm gan bí ẩn ở trẻ

Khánh Minh |

WHO đang nghiên cứu về vai trò tiềm ẩn của adenovirus và COVID-19 ở các trẻ mắc bệnh viêm gan bí ẩn.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

WHO cảnh báo đại dịch COVID-19 chắc chắn chưa kết thúc

Khánh Minh |

Đại dịch COVID-19 “chắc chắn chưa kết thúc” - Tổng giám đốc WHO cảnh báo tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 75 hôm 22.5.

Triều Tiên huy động khẩn quân đội vì dịch COVID-19

Hồng Hạnh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ban hành chỉ thị về việc “lập tức ổn định nguồn cung cấp thuốc ở thành phố Bình Nhưỡng với sự tham gia của lực lượng quân y của Quân đội Nhân dân Triều Tiên".

WHO nghiên cứu mối liên hệ giữa COVID-19 và viêm gan bí ẩn ở trẻ

Khánh Minh |

WHO đang nghiên cứu về vai trò tiềm ẩn của adenovirus và COVID-19 ở các trẻ mắc bệnh viêm gan bí ẩn.