Nga tuyên bố phá âm mưu của gián điệp Ukraina

Ngọc Vân |

Tình báo Nga tuyên bố phá vỡ âm mưu tinh vi của gián điệp Ukraina nhằm cướp máy bay quân sự Nga.

Treo giải tới 1 triệu USD

Một quan chức tình báo và phi công Nga - người được cho là mục tiêu của Kiev - đã chia sẻ chi tiết về âm mưu của gián điệp Ukraina với RT.

Vào đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, Kiev đã lập một danh sách công khai các khí tài quân sự, hứa hẹn thưởng tiền cho những người đào tẩu mang theo những khí tài này. Vũ khí càng phức tạp thì phần thưởng càng cao, trong đó máy bay chiến đấu, trực thăng và xe tăng được treo giải cao nhất lên tới 1 triệu USD.

Khi lời kêu gọi công khai về những người đào tẩu không có kết quả, cơ quan an ninh của Ukraina đã nhắm trực tiếp vào các quân nhân Nga - đặc biệt là các phi công. Họ rõ ràng đã lần ra và xác định danh tính các phi công thông qua dấu vết kỹ thuật số mà họ để lại trên mạng - một đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Nga (FSB) nói với RT. Theo đặc nhiệm này, Kiev có vẻ đặc biệt quan tâm đến máy bay chiến đấu ném bom Su-34 và máy bay chiến lược Tu-22M3 của Nga.

Su-34 của Nga. Ảnh: Wiki
Su-34 của Nga. Ảnh: Wiki

Một phi công Su-34 bị nhắm mục tiêu trong âm mưu nói với RT, ban đầu anh ta miễn cưỡng nói chuyện với các điệp viên Ukraina, cho rằng lời hứa 1 triệu USD để đánh cắp máy bay chiến đấu và đào tẩu đến Kiev là một trò đùa. Sau khi nhận ra những người đối thoại của mình nghiêm túc với đề xuất này, phi công đã thông báo cho tình báo Nga để họ theo dõi các cuộc trò chuyện.

“Tất nhiên, ban đầu, tôi coi đó như một trò đùa, nhưng sau một thời gian nói chuyện, rõ ràng là tôi đang giao dịch với đại diện của cơ quan tình báo Ukraina và các đối tác phương Tây của họ” - phi công nói. “Ngoài ra, tôi được hứa là sẽ có hộ chiếu của các quốc gia Châu Âu và một cuộc sống thoải mái ở nước ngoài”.

Tình báo Ukraina rõ ràng tin rằng các phi công Nga mà họ tiếp xúc đã sẵn sàng thực hiện hành vi phản quốc và cướp máy bay chiến đấu của chính họ.

“Họ tin tưởng rất nhiều vào khả năng tổ chức vụ không tặc đến mức tiết lộ cách bố trí hệ thống phòng thủ, bản đồ độ cao và rất nhiều thông tin hữu ích khác cho chúng tôi” - phi công Nga nói, bổ sung rằng thông tin thu được từ phía Ukraina đã được sử dụng trong chiến dịch quân sự.

Phi công Nga tiết lộ về âm mưu của Ukraina trong cuộc trò chuyện với phóng viên RT. Ảnh chụp màn hình
Phi công Nga tiết lộ về âm mưu của Ukraina trong cuộc trò chuyện với phóng viên RT. Ảnh chụp màn hình

Để chứng minh các phi công thực sự có thể thực hiện vụ không tặc và có quyền truy cập vào các máy bay chiến đấu cụ thể, tình báo Ukraina đã yêu cầu họ cung cấp bằng chứng video. Các phi công được trả từ 4.000 đến 7.000 USD cho mỗi video, trong đó cho thấy họ phải vào máy bay và cầm những mảnh giấy với những con số cụ thể.

Tiết lộ bất ngờ

Vì các giao dịch giữa Nga và nước ngoài bị hạn chế rất nhiều theo các lệnh trừng phạt của phương Tây, các phi công được trả tiền mặt thông qua một mạng lưới phức tạp. FSB đã bắt giữ nghi phạm được cho là đã thuê người chuyển tiền, và nghi phạm đã tiết lộ điều khá bất ngờ.

Người trung gian khai rằng anh ta đã nhận được đơn đặt hàng trực tiếp từ Christo Grozev - một nhà báo người Bulgaria và là trưởng “điều tra viên Nga” của Bellingcat - một tổ chức gây tranh cãi do chính phủ Mỹ tài trợ, được dán nhãn là "không mong muốn" ở Nga vào đầu tháng 7. Mátxcơva đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính độc lập của nhóm điều tra, viện dẫn mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo phương Tây.

“Grozev… thực sự không giải thích gì với tôi, anh ta chỉ nói với tôi tên của người sẽ chuyển tiền bằng tàu hỏa” - nghi phạm cáo buộc.

Trong quá trình đàm phán với các phi công, tình báo Ukraina đã có thể mua được hai hộ chiếu hợp pháp của EU - một hộ chiếu của Slovakia và một của Romania - cho vợ các phi công, như một sự đảm bảo cho những người sẽ đào tẩu.

Đặc nhiệm FSB nói với RT, việc rời khỏi Nga với những giấy tờ như vậy sẽ ngay lập tức biến gia đình các phi công thành “con tin” của tình báo Ukraina, vì “các phương pháp tống tiền, đe dọa và gây áp lực lên người thân” từ lâu đã trở thành thông lệ tiêu chuẩn đối với họ.

“Rõ ràng, bản thân chiến dịch đã được thực hiện với sự hỗ trợ của các cơ quan tình báo phương Tây và chủ yếu là Anh. Chúng tôi biết về sự tham gia của Grozev và MI6 không chỉ từ những tuyên bố này” - đặc vụ tuyên bố và nói thêm rằng tình báo Ukraina gần đây đã ngừng che giấu mối quan hệ của mình với các điệp viên nước ngoài.

Những người sẽ đào tẩu được cho là bằng cách nào đó sẽ phải đối phó với các thành viên phi hành đoàn của họ. Trong khi Su-34 có hai thành viên phi hành đoàn thì Tu-22M3 có bốn thành viên.

Ảnh: Wiki
Tu-22M3.Ảnh: Wiki

Tình báo Ukraina cho rằng các phi công Nga nên đánh thuốc mê đồng đội bằng Clophelin (Clonidine) - một loại thuốc dùng để điều trị huyết áp cao và các bệnh khác. Tuy nhiên, ở liều lượng cao, nó có tác dụng an thần mạnh. Liều rất cao cũng có thể gây chết người.

Vì loại thuốc này không dễ có ở Nga, tình báo Ukraina được cho là đã sắp xếp một nơi bí mật để trao đổi thuốc. FSB cho biết đã tịch thu được số thuốc bí mật này.

“Với tư cách là phi công, tôi đã được yêu cầu hạ gục đồng đội của mình, và điều gì sẽ xảy ra với anh ta sau đó vẫn chưa rõ ràng - kể cả việc anh ta có được giữ mạng sống hay không” - quân nhân Nga nói.

Theo thông tin của FSB, phía Ukraina khẳng định các thành viên phi hành đoàn đào tẩu sẽ được an toàn và được trao đổi như tù binh chiến tranh sau này. Tuy nhiên, phi công Nga bày tỏ sự nghi ngờ mạnh mẽ về điều đó.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga không yêu cầu bỏ trừng phạt, nêu điều kiện với phương Tây

Khánh Minh |

Nga không yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng các quốc gia phương Tây nên khắc phục các vấn đề mà họ tạo ra trên thị trường lương thực toàn cầu, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Nga-Ukraina hôm nay ký thỏa thuận quan trọng

Song Minh |

Nga và Ukraina hôm nay dự kiến sẽ ký thỏa thuận mở lại các cảng Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc.

Ông Kissinger nói về cách xoa dịu xung đột Mỹ-Trung, Nga-Châu Âu

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng địa chính trị ngày nay đòi hỏi “sự linh hoạt của Nixon" để giúp xoa dịu xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Nga và phần còn lại của Châu Âu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nga không yêu cầu bỏ trừng phạt, nêu điều kiện với phương Tây

Khánh Minh |

Nga không yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng các quốc gia phương Tây nên khắc phục các vấn đề mà họ tạo ra trên thị trường lương thực toàn cầu, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Nga-Ukraina hôm nay ký thỏa thuận quan trọng

Song Minh |

Nga và Ukraina hôm nay dự kiến sẽ ký thỏa thuận mở lại các cảng Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc.

Ông Kissinger nói về cách xoa dịu xung đột Mỹ-Trung, Nga-Châu Âu

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho rằng địa chính trị ngày nay đòi hỏi “sự linh hoạt của Nixon" để giúp xoa dịu xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Nga và phần còn lại của Châu Âu.