Nga tự tin thần kinh thép khi Đức-EU định ngày vĩnh biệt dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Đức và EU công bố kế hoạch xoá bỏ phụ thuộc vào dầu khí Nga trong khi Mátxcơva tự tin "thần kinh thép" hơn EU trong cuộc chiến năng lượng này.

Kế hoạch của Đức và EU

Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck cho biết, Berlin sẽ xoá bỏ phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga vào cuối năm nay.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Robert Habeck, Đức sẽ độc lập khỏi than đá của Nga vào mùa thu. Quan chức hàng đầu nói thêm rằng, sự phụ thuộc của Đức vào dầu thô của Nga dự kiến ​​cũng sẽ gần như bị xóa bỏ.

Ông Habeck cho hay trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung: “Chúng tôi làm việc hàng ngày, cả ngày và đôi khi cả đêm, để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ, than và khí đốt của Nga. Hằng ngày, thậm chí hằng giờ, chúng tôi dần vĩnh biệt hàng nhập khẩu của Nga”.

Thị phần dầu của Nga trong nhập khẩu năng lượng của Đức là 35%, trong khi thị phần than lên tới gần 50%, theo dữ liệu mới nhất do Bộ Kinh tế Đức công bố.

“Nếu chúng tôi thành công, thì đến mùa thu, chúng tôi sẽ độc lập với than của Nga và đến cuối năm chúng tôi sẽ gần như độc lập với dầu của Nga” - Bộ trưởng Habeck nói.

“Với khí đốt sẽ khó khăn hơn, vì chúng tôi chưa có năng lực nhập khẩu khí đốt hoá lỏng LNG. Nhưng chúng tôi đang tích cực khắc phục điều này” - ông Habeck khẳng định.

Đức nhập khẩu tới 50% than của Nga. Ảnh: Sputnik
Đức nhập khẩu tới 50% than của Nga. Ảnh: Sputnik

Đầu tuần này, bộ trưởng cho biết, cuộc khủng hoảng Ukraina sẽ thúc đẩy các khách hàng sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Nga theo đuổi độc lập năng lượng bằng cách phát triển năng lượng tái tạo.

Trong khi đó, RT đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho hay, trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5, Ủy ban Châu Âu dự kiến công bố một loạt đề xuất từ ​​bỏ khí đốt, dầu và than của Nga.

Là một phần của kế hoạch đề xuất, Ủy ban Châu Âu có kế hoạch trình bày vào giữa tháng 5 một số biện pháp khả thi “tối ưu hóa” thiết kế thị trường điện với mục tiêu trung hoà carbon hỗn hợp năng lượng. Kế hoạch này dự kiến ​​sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027.

“Trước mắt, chúng tôi cần giải quyết vấn đề giá năng lượng cao và chuẩn bị cho mùa đông tới. Ngoài quy định về giá cả và viện trợ của nhà nước, chúng tôi đang xem xét các phương án để hạn chế việc tăng giá điện” - bà von der Leyen nói.

Đầu tuần này, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng, EU “quá phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga và đặc biệt là khí đốt”.

Nga "thần kinh thép" hơn EU

Quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga "thần kinh thép" hơn EU về bế tắc năng lượng và Mátxcơva có biên độ an toàn cao hơn Brussels.

Ông Nikolay Kobrinets - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Châu Âu của Bộ Ngoại giao Nga - nói với Interfax hôm 12.3, Mátxcơva đã sẵn sàng cho một thế đứng vững chắc trong lĩnh vực năng lượng nếu EU tiếp tục thực hiện kế hoạch từ bỏ khí đốt, dầu và than của Nga.

“Nga vẫn là một nhà cung cấp tài nguyên năng lượng đáng tin cậy. Chúng tôi coi trọng danh tiếng này, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng cho một bế tắc khắc nghiệt trong lĩnh vực năng lượng, nếu cần thiết. EU chắc chắn sẽ không được hưởng lợi từ cuộc đối đầu như vậy bởi vì chúng tôi, Nga, có biên độ an toàn lớn hơn và thần kinh mạnh mẽ hơn" - ông Kobrinets nhấn mạnh.

EU nhập khẩu 45%. Ảnh: Getty
EU nhập khẩu 45% khí đốt, 25% dầu mỏ và 45% than từ Nga. Ảnh: Getty

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, theo dữ liệu riêng của Ủy ban Châu Âu, EU nhập 45% khí đốt, 25% dầu mỏ và 45% than từ Nga. “Vì vậy, Brussels phải hiểu rõ tính dễ bị tổn thương của khối” - ông Kobrinets chỉ ra.

Tuy nhiên, theo đánh giá từ các tuyên bố của EU, Liên minh Châu Âu dự định độc lập về năng lượng với Nga "bằng bất cứ giá nào". Và cái giá này “sẽ không phải do các quan chức cấp cao nhất của EU trả, mà bởi những người nộp thuế bình thường ở Châu Âu” - ông Kobrinets cảnh báo.

Theo ông Kobrinets, các kế hoạch của Brussels "không quá hợp lý" từ quan điểm kinh tế. “Thị trường năng lượng thế giới đã có sự hỗn loạn, nếu không muốn nói là hoảng sợ. Không biết giá cả sẽ tăng vọt như thế nào. Nhưng rõ ràng EU sẽ phải trả gấp ba lần đối với khí đốt, dầu và điện, nếu không muốn nói là cao hơn. Nhưng đó là sự lựa chọn của họ” - ông Kobrinets cho hay.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ukraina quyết mua vũ khí đến đồng cuối cùng, Nga cảnh báo tấn công

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẵn sàng đi vay hoặc chi "khoản tiền cuối cùng" từ ngân sách để mua vũ khí phòng không. Trong khi đó, Nga cảnh báo tấn công đoàn xe chở vũ khí phương Tây đến Kiev.

Tổng thống Ukraina nói sẵn sàng đàm phán với Nga

Song Minh |

Tổng thống Ukraina hy vọng rằng, các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ gặt hái được những kết quả thiết thực.

Đức cảnh báo kinh tế "tắc tử" nếu cấm dầu khí Nga

Song Minh |

Ngoại trưởng Đức cảnh báo cấm nhập khẩu dầu khí Nga sẽ khiến kinh tế Đức "tắc tử".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ukraina quyết mua vũ khí đến đồng cuối cùng, Nga cảnh báo tấn công

Ngọc Vân |

Ukraina tuyên bố sẵn sàng đi vay hoặc chi "khoản tiền cuối cùng" từ ngân sách để mua vũ khí phòng không. Trong khi đó, Nga cảnh báo tấn công đoàn xe chở vũ khí phương Tây đến Kiev.

Tổng thống Ukraina nói sẵn sàng đàm phán với Nga

Song Minh |

Tổng thống Ukraina hy vọng rằng, các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ gặt hái được những kết quả thiết thực.

Đức cảnh báo kinh tế "tắc tử" nếu cấm dầu khí Nga

Song Minh |

Ngoại trưởng Đức cảnh báo cấm nhập khẩu dầu khí Nga sẽ khiến kinh tế Đức "tắc tử".