Nga triển khai vũ khí gì trong chiến sự ở Ukraina?

Bảo Châu |

Xung đột Nga-Ukraina hiện đã bước sang ngày thứ 5. Nga đã sử dụng những loại vũ khi gì cho chiến dịch quân sự này?

The Guardian dẫn một đoạn phim do một nhóm phóng viên hãng tin CNN ghi lại, cho thấy Nga triển khai hệ thống phun lửa hạng nặng T0S-1 hướng về phía biên giới Ukraina hôm 26.2.

 
TOS-1 trong cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng ở Mátxcơva, Nga. Ảnh: TASS

Hệ thống TOS-1, có biệt danh là "Buratino" - phiên bản tiếng Nga của nhân vật cậu bé người gỗ Pinocchio. Đây là một trong những hệ thống vũ khí đáng sợ nhất trong kho vũ khí thông dụng của Nga. Hệ thống gắn trên khung gầm của xe tăng T-72 có khả năng bắn ra nhiều tên lửa nhiệt áp sử dụng ôxy từ không khí xung quanh để tạo nổ ở nhiệt độ cao.

Hệ thống TOS-1 lần đầu tiên được quân đội Liên Xô triển khai ở Afghanistan. Gần đây nhất, Nga đã trưng dụng hệ thống này trong cuộc chiến ở Syria.

 
Hệ thống TOS-1 Buratino khi khai hỏa. Ảnh: AFP

TOS-1 được triển khai ngay sau khi lực lượng Nga và các đồng minh ly khai đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad trong chiến sự ở Ukraina, bao gồm cả ở phía đông và phía nam nước này. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những hình ảnh về một hệ thống BM-21 bị phá hủy tại thành phố Kharkiv của Ukraina.

Trang web điều tra Bellingcat đang thu thập bằng chứng về việc Nga sử dụng tổ hợp tên lửa đa nòng Uragan và Smerch trong các cuộc giao tranh hiện nay ở Ukraina.

Cho đến nay, phần lớn các vũ khí được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraina là vũ khí thông thường, bao gồm xe tăng T-72 và xe bộ binh chiến đấu bọc thép BMP3, trực thăng Mi8 và Ka-52. Mối quan tâm đang tập trung vào việc Nga sử dụng tên lửa hành trình Kalibr.

 
Xe bộ binh chiến đấu bọc thép BMP3. Ảnh: AFP

Đã có báo cáo về việc các tên lửa Kalibr - có thể bắn từ tàu, máy bay và tàu ngầm - được Nga bắn từ Biển Đen, nhắm vào một số khu vực trong lãnh thổ Ukraina.

Kalibr là loại tên lửa hành trình đặc biệt của quân đội Nga, có nhiều ưu điểm vượt trội về tầm bắn xa và chính xác, vận tốc hành trình cận âm và khả năng bay men địa hình để né radar.

 
Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào Syria. Ảnh: BQP Nga

Kể từ khi được đưa vào trang bị trong quân đội Nga, tên lửa hành trình Kalibr đã khiến nhiều chuyên gia phân tích quốc phòng phương Tây lo ngại, vì họ coi đó là một trong những loại vũ khí tầm xa chính xác nhất, uy lực nhất trong kho vũ khí Nga.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nga kêu gọi dân thường Ukraina sơ tán khỏi thủ đô Kiev

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi thường dân Ukraina sơ tán khỏi Kiev theo lối đi an toàn mà quân đội Nga tạo ra.

Belarus trưng cầu dân ý, có thể mở đường cho Nga đặt vũ khí hạt nhân

Khánh Minh |

Cuộc trưng cầu dân ý ở Belarus ngày 27.2 thông qua đề xuất từ ​​bỏ quy chế phi hạt nhân hóa.

Nga phô diễn xe vũ khí mới trong tập trận ở Belarus

Song Minh |

Quân đội Nga đã phô diễn vũ khí mới là xe chiến đấu đổ bộ trong tập trận quân sự ở Belarus.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nga kêu gọi dân thường Ukraina sơ tán khỏi thủ đô Kiev

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi thường dân Ukraina sơ tán khỏi Kiev theo lối đi an toàn mà quân đội Nga tạo ra.

Belarus trưng cầu dân ý, có thể mở đường cho Nga đặt vũ khí hạt nhân

Khánh Minh |

Cuộc trưng cầu dân ý ở Belarus ngày 27.2 thông qua đề xuất từ ​​bỏ quy chế phi hạt nhân hóa.

Nga phô diễn xe vũ khí mới trong tập trận ở Belarus

Song Minh |

Quân đội Nga đã phô diễn vũ khí mới là xe chiến đấu đổ bộ trong tập trận quân sự ở Belarus.