Nga tiết lộ chiến lược quan hệ với Trung Quốc và phương Tây

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ chiến lược địa chính trị của Nga cũng như tương lai mối quan hệ giữa Nga với Trung Quốc và phương Tây.

Phát biểu trong một sự kiện tại trường Yevgeny Primakov ở Mátxcơva hôm 23.5, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết Nga kỳ vọng hợp tác kinh tế với Trung Quốc sẽ tăng lên khi quan hệ với phương Tây xấu đi.

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga sẽ xem xét các đề nghị từ phương Tây để thiết lập lại quan hệ và xác định xem điều đó có cần thiết hay không, nhưng sẽ tập trung vào phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Theo ông Lavrov, các nước phương Tây có “hội chứng sợ Nga" kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Ông nói, Nga đang nỗ lực thay thế hàng hóa nhập khẩu từ các nước phương Tây và trong tương lai, sẽ chỉ dựa vào các nước "đáng tin cậy" không chịu ơn phương Tây.

"Nếu họ (phương Tây) muốn đưa ra một điều gì đó nhằm nối lại quan hệ, thì chúng ta sẽ nghiêm túc xem xét liệu chúng ta có cần nó hay không" - Ngoại trưởng Lavrov cho biết, theo bản tường thuật trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích các nước phương Tây quyết tâm thay đổi các quy tắc quan hệ quốc tế có hại cho Nga. Ông nói: “Chúng ta phải ngừng phụ thuộc vào nguồn cung cấp bất cứ thứ gì từ phương Tây bằng mọi cách, để đảm bảo sự phát triển của các lĩnh vực cực kỳ quan trọng đối với an ninh, kinh tế hoặc xã hội của quê hương chúng ta”.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết mục tiêu của Nga hiện nay là phát triển hơn nữa quan hệ với Trung Quốc.

Ông Lavrov nói: “Giờ đây, khi phương Tây đã nắm giữ vị thế 'độc tài', quan hệ kinh tế của chúng ta với Trung Quốc sẽ còn phát triển nhanh hơn. Ngoài nguồn thu trực tiếp cho ngân sách nhà nước, đây là cơ hội để phát triển vùng Viễn Đông và Đông Siberia của Nga".

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, phần lớn các dự án với Trung Quốc đều tập trung ở vùng Viễn Đông và Đông Siberia. Đây là cơ hội để Nga nhận ra tiềm năng của mình trong lĩnh vực công nghệ cao, không chỉ bao gồm năng lượng hạt nhân, mà còn trong một số lĩnh vực khác.

Đường “Sức mạnh Siberia” dẫn khí đốt từ vùng Siberia của Nga sang Trung Quốc, vận hành từ tháng 12.2019. Ảnh: Gazprom
Đường “Sức mạnh Siberia” dẫn khí đốt từ vùng Siberia của Nga sang Trung Quốc, vận hành từ tháng 12.2019. Ảnh: Gazprom

Theo Ngoại trưởng Nga, Trung Quốc có công nghệ thông tin và truyền thông không thua kém gì phương Tây, hai nước sẽ có nhiều thoả thuận đảm bảo lợi ích chung.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, Nga sẽ chỉ tin tưởng vào "bản thân mình và các quốc gia đã chứng tỏ mình đáng tin cậy và không nhảy theo nhạc của người khác”. Nếu các nước phương Tây thay đổi ý định và đề xuất một số hình thức hợp tác, thì Nga có thể xem xét.

Theo RT, những bình luận của ông Lavrov được đưa ra tại sự kiện “100 câu hỏi dành cho nhà lãnh đạo” - sự kiện truyền thống được trường Yevgeny Primakov tổ chức. Trường được đặt theo tên của ông Yevgeny Primakov, người từng giữ chức ngoại trưởng Nga từ năm 1996-98 và sau đó là thủ tướng.

Đề cập đến chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraina, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga đã cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng Donbass bằng cách để Ukraina thực hiện Nghị định thư Minsk, nhưng phương Tây chỉ giả vờ quan tâm đến các cuộc đàm phán.

Theo ông Lavrov, hiện phương Tây đang “phản ứng dữ dội” với việc Nga bảo vệ “những lợi ích cơ bản, hoàn toàn hợp pháp của mình”. Ông nói thêm, các nhà lãnh đạo phương Tây một mực khăng khăng rằng phải “đánh bại Nga” hoặc khiến Nga “thua trên chiến trường” mà không hiểu gì về lịch sử hay bản chất của nước Nga.

“Tôi tin rằng điều này cuối cùng sẽ kết thúc. Phương Tây cuối cùng sẽ phải công nhận thực tế. Họ sẽ buộc phải thừa nhận rằng không thể liên tục tấn công các lợi ích quan trọng của Nga - hoặc người Nga, dù họ sống ở đâu - mà không bị trừng phạt” - Ngoại trưởng Lavrov nói thêm.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Hungary: Trừng phạt Nga khiến EU “gậy ông đập lưng ông"

Ngọc Vân |

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo, các biện pháp trừng phạt Nga giống như bom hạt nhân, có thể phản tác dụng khiến EU “gậy ông đập lưng ông”.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc dự kiến tụt sau Mỹ lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ

Khánh Minh |

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc được dự báo tụt sau Mỹ trong năm nay do ảnh hưởng của COVID-19 kéo dài.

Trung Quốc bắt đáy giá dầu Nga để bổ sung dự trữ dầu chiến lược

Song Minh |

Trung Quốc đang tìm cách tận dụng giá dầu ở mức thấp nhất của Nga để bổ sung vào kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Hungary: Trừng phạt Nga khiến EU “gậy ông đập lưng ông"

Ngọc Vân |

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo, các biện pháp trừng phạt Nga giống như bom hạt nhân, có thể phản tác dụng khiến EU “gậy ông đập lưng ông”.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc dự kiến tụt sau Mỹ lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ

Khánh Minh |

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc được dự báo tụt sau Mỹ trong năm nay do ảnh hưởng của COVID-19 kéo dài.

Trung Quốc bắt đáy giá dầu Nga để bổ sung dự trữ dầu chiến lược

Song Minh |

Trung Quốc đang tìm cách tận dụng giá dầu ở mức thấp nhất của Nga để bổ sung vào kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia.