Nga thất vọng về báo cáo nhà máy hạt nhân Ukraina của IAEA

Khánh Minh |

Nga thất vọng trước việc IAEA từ chối nêu rõ thủ phạm pháo kích vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraina.

Điều đáng tiếc là Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) không xác định được thủ phạm gây ra vụ pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - RT dẫn lời đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Vassily Nebenzia cho biết hôm 6.9.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã đích thân dẫn đầu một nhóm thanh sát viên tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - hiện đang nằm dưới sự quản lý của Nga - vào tuần trước, và tận mắt chứng kiến ​​một cuộc tấn công bằng pháo binh.

Tuy nhiên, báo cáo của IAEA về chuyến thăm - được công bố trước đó vào ngày 6.9 - không đề cập đến việc ai đã bắn phá nhà máy, mặc dù Bộ Tổng tham mưu Ukraina đã công khai thừa nhận nhắm mục tiêu vào thành phố Energodar gần đó.

“Tôi không thể đưa ra thông tin đó” - ông Grossi nói với CNN. “Chúng tôi không có phương tiện để làm điều này. Cần phải quan sát và theo dõi hoạt động quân sự trong khu vực và toàn bộ phạm vi rộng lớn của nó, nhưng điều đó không chỉ nằm ngoài nhiệm vụ của IAEA mà còn đòi hỏi những khả năng to lớn".

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ngày 6.9.2022. Ảnh: AFP
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ngày 6.9.2022. Ảnh: AFP

IAEA chỉ kêu gọi chấm dứt mọi hoạt động quân sự xung quanh nhà máy và khẳng định rằng các cuộc pháo kích trong khu vực phải dừng lại.

“Bất kỳ hoạt động quân sự nào - chẳng hạn như pháo kích - trong hoặc gần cơ sở hạt nhân đều có khả năng gây ra hậu quả phóng xạ không thể chấp nhận được. IAEA khuyến nghị nên dừng ngay việc pháo kích tại chỗ và vùng lân cận để tránh thêm bất kỳ thiệt hại nào cho nhà máy và các cơ sở liên quan, vì sự an toàn của nhân viên vận hành và duy trì tính toàn vẹn vật lý để hỗ trợ hoạt động an toàn và bảo mật” - báo cáo của IAEA nêu rõ, đồng thời nói thêm rằng điều này sẽ yêu cầu “sự đồng ý của tất cả các bên liên quan về việc thiết lập một khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy”.

Đại sứ Nebenzia cho biết sự miễn cưỡng của IAEA là đáng tiếc. Ông cũng lưu ý rằng Kiev đã thực hiện một "nỗ lực quái dị" nhằm chiếm lấy nhà máy điện trong chuyến thăm của phái đoàn IAEA.

Đề xuất của Tổng giám đốc Grossi về việc phi quân sự hóa Zaporizhzhia là “không nghiêm túc” - Đại sứ Nebenzia nói với các nhà báo ở New York, giải thích rằng quân đội Nga đang cung cấp an ninh cho nhà máy và việc rút quân sẽ cho phép Ukraina chiếm giữ.

“Dù sao thì Zaporizhzhia cũng không được quân sự hóa” - đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc nêu rõ, đồng thời nói thêm rằng “ở đó không có pháo, chỉ có xe tải dùng để chở lính canh” bảo vệ cơ sở. Báo cáo của IAEA cũng đề cập đến vấn đề này.

Lò phản ứng số 2 và số 3 của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Energodar. Ảnh: Ria Novosti
Lò phản ứng số 2 và số 3 của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Energodar. Ảnh: Ria Novosti

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutteres kêu gọi cả Kiev và Mátxcơva “không tham gia vào các hoạt động quân sự” trong và xung quanh nhà máy điện hạt nhân.

Trong khi đó, ông Grossi cho biết ông không kêu gọi "phi quân sự hóa" mà "khiêm tốn hơn", gọi là "khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân", đồng thời kêu gọi "cam kết từ tất cả các bên tránh nhằm mục tiêu và tránh bất kỳ cuộc pháo kích nào nhằm vào nhà máy".

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu. Cùng với thành phố Energodar gần đó, nhà máy đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 3. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng pháo binh, máy bay không người lái và tên lửa đã bắt đầu vào tháng 7, làm hư hại hệ thống làm mát, đường dây điện và các cơ sở khác.

Quân đội Nga đã nêu đích danh các đơn vị pháo binh Ukraina thực hiện các cuộc tấn công và cung cấp địa điểm của họ cho Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Kiev cáo buộc Mátxcơva sử dụng nhà máy này làm cơ sở sản xuất pháo và thiết bị hạng nặng, nhưng phủ nhận trách nhiệm về vụ pháo kích, đồng thời gọi đây là hành động dàn dựng của Nga nhằm khiến hình ảnh Ukraina trở nên tồi tệ.

Tuy nhiên, vào tuần trước, Bộ Tổng tham mưu Ukraina thừa nhận đã nhắm mục tiêu vào Energodar và tuyên bố rằng tất cả "thiết bị quân sự" của Nga đã được di dời khỏi nhà máy trước chuyến thăm của IAEA. Trong khi đó, các thanh sát viên lại nói rằng họ đã quan sát thấy “quân nhân, phương tiện và thiết bị của Nga ở nhiều nơi khác nhau tại nhà máy để đảm bảo an ninh".

IAEA “thoái thác nhiệm vụ” và “nhắm mắt làm ngơ” trước cuộc pháo kích của Ukraina, ngay cả sau khi được trình bày đầy đủ bằng chứng - ông Vladimir Rogov, một thành viên của chính quyền quân sự - dân sự Zaporizhzhia, nói với RIA Novosti.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Ukraina cảnh báo thế giới 1 lần nữa bên bờ vực thảm họa hạt nhân

Ngọc Vân |

Nhà máy điện hạt nhân Ukraina ngừng hoạt động hoàn toàn sau pháo kích khiến Bộ trưởng Năng lượng nước này cảnh báo thế giới một lần nữa đứng trước bờ vực của thảm họa hạt nhân.

IAEA có ngăn được thảm họa hạt nhân kiểu Chernobyl ở Ukraina?

Ngọc Vân |

Phái đoàn IAEA thanh sát nhà máy hạt nhân lớn nhất Châu Âu ở Ukraina nhằm ngăn chặn một thảm họa hạt nhân kiểu Chernobyl.

Nga bắn rơi máy bay Ukraina định tấn công nhà máy hạt nhân

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận bắn rơi máy bay không người lái Ukraina khi nó định tấn công nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Ukraina cảnh báo thế giới 1 lần nữa bên bờ vực thảm họa hạt nhân

Ngọc Vân |

Nhà máy điện hạt nhân Ukraina ngừng hoạt động hoàn toàn sau pháo kích khiến Bộ trưởng Năng lượng nước này cảnh báo thế giới một lần nữa đứng trước bờ vực của thảm họa hạt nhân.

IAEA có ngăn được thảm họa hạt nhân kiểu Chernobyl ở Ukraina?

Ngọc Vân |

Phái đoàn IAEA thanh sát nhà máy hạt nhân lớn nhất Châu Âu ở Ukraina nhằm ngăn chặn một thảm họa hạt nhân kiểu Chernobyl.

Nga bắn rơi máy bay Ukraina định tấn công nhà máy hạt nhân

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận bắn rơi máy bay không người lái Ukraina khi nó định tấn công nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát ở Ukraina.