Nga sắp có soái hạm mới thay cho soái hạm bị chìm?

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Khinh hạm tên lửa Đô đốc Makarov đề án 11356 có thể trở thành soái hạm mới của Hạm đội Biển Đen của Nga sau khi soái hạm Mátxcơva bị chìm.

TASS cho hay, trong số 3 tàu hoạt động ở khu vực biển xa của dự án này thuộc Hạm đội Biển Đen (Đô đốc Makarov, Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen), lựa chọn nghiêng về Đô đốc Makarov. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về vấn đề này.

Việc thay đổi kỳ hạm đã được thảo luận từ mùa thu năm 2021. Nhưng khi đó, người ta đề cập đến tàu sân bay trực thăng tấn công đổ bộ mới nhất thuộc Dự án 23900 Mitrofan Moskalenko, đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Zaliv ở Kerch. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho nó đã được chuẩn bị để triển khai ở Sevastopol.

Còn bây giờ, khinh hạm đa năng Đô đốc Makarov có triển vọng sẽ trở thành soái hạm của Hạm đội Biển Đen.

Con tàu này được đóng ở Kaliningrad tại Nhà máy đóng tàu Yantar thuộc Baltic. Nó gia nhập Hạm đội Biển Đen vào tháng 12 năm 2017. Chiếc tàu khu trục này được đặt tên để vinh danh vị chỉ huy hải quân xuất sắc của Nga, nhà thám hiểm vùng cực và là nhà đóng tàu, Phó Đô đốc Stepan Osipovich Makarov. Ông đã đi vào lịch sử với tư cách là người sáng lập lý thuyết về khả năng sống sót của tàu, người phát minh ra tàu phá băng và là người phát triển bảng chữ cái semaphore của Nga. Ông qua đời ở tuổi 55 tại Port Arthur khi thiết giáp hạm Petropavlovsk bị trúng mìn của Nhật Bản.

Khinh hạm Đô đốc Makarov của Hạm đội Biển Đen tiêu diệt tên lửa hành trình chống hạm trên không với sự hỗ trợ của hệ thống tên lửa phòng không Shtil. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Khinh hạm Đô đốc Makarov của Hạm đội Biển Đen tiêu diệt tên lửa hành trình chống hạm trên không với sự hỗ trợ của hệ thống tên lửa phòng không Shtil. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Đô đốc Makarov, giống như hai khinh hạm khác của dòng Đô đốc, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt nước và tàu ngầm, cũng như phục vụ công tác tuần tra và bảo vệ các tuyến đường biển. Nó được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK, hệ thống tên lửa tự vệ Shtil-1, bệ pháo A-190 100 mm, pháo phòng không, bệ phóng tên lửa và ngư lôi, đồng thời có thể mang theo trực thăng Ka-27 (hoặc Ka-31) trên boong. Con tàu đã nhiều lần là thành viên của nhóm thường trực của Hải quân Nga ở Biển Địa Trung Hải.

Hiện tại, chiến hạm Đô đốc Makarov đang tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraina. Đặc biệt, có bằng chứng cho thấy vào tháng 3, cùng với các tàu khác của Hải quân Nga, Đô đốc Makarov đã hỗ trợ cuộc tấn công của các đơn vị mặt đất của Nga ở Mariupol bằng hỏa lực pháo binh từ biển. Vào đêm 22.3, cách cảng Ilyichevsk không xa, con tàu đã phát hiện và dùng tên lửa phòng không Shtil-1 đánh trúng tàu lặn Neteshyn của Ukraina, đang tiến hành thả mìn trên biển trong khu vực bờ biển Odessa.

Khi đó trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đưa tin rằng vào chiều ngày 6.5, một tàu Nga đã bị bắn hạ ở gần Đảo Serpent bởi một tên lửa Neptune, và được cho là Đô đốc Makarov. Thậm chí, người ta còn trích dẫn một đoạn video và bức ảnh chụp một con tàu bốc cháy ngùn ngụt trong làn khói đen mù mịt để làm "bằng chứng". Tuy nhiên, "chiến thắng" hư cấu đã bị phanh phui rất nhanh.

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru)
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ thông tin mới về vụ chìm soái hạm Nga

Khánh Minh |

Tình báo Mỹ được cho là đã giúp Ukraina đánh chìm soái hạm lớn của Nga. Trong khi đó, Nga phủ nhận con tàu bị tấn công.

Nga lần đầu tiết lộ thương vong vụ chìm soái hạm ​​Moskva

Hải Anh |

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 27 người khác mất tích sau khi tàu chiến Moskva, soái hạm của hạm đội Biển Đen Nga, bị chìm hồi đầu tháng 4, theo truyền thông nhà nước Nga.

Nga thừa nhận và nêu lý do tàu chiến tham gia chiến dịch ở Ukraina bị chìm

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu chiến Mátxcơva bị chìm ở Biển Đen trong khi được kéo về cảng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiết lộ thông tin mới về vụ chìm soái hạm Nga

Khánh Minh |

Tình báo Mỹ được cho là đã giúp Ukraina đánh chìm soái hạm lớn của Nga. Trong khi đó, Nga phủ nhận con tàu bị tấn công.

Nga lần đầu tiết lộ thương vong vụ chìm soái hạm ​​Moskva

Hải Anh |

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 27 người khác mất tích sau khi tàu chiến Moskva, soái hạm của hạm đội Biển Đen Nga, bị chìm hồi đầu tháng 4, theo truyền thông nhà nước Nga.

Nga thừa nhận và nêu lý do tàu chiến tham gia chiến dịch ở Ukraina bị chìm

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu chiến Mátxcơva bị chìm ở Biển Đen trong khi được kéo về cảng.