Nga không yêu cầu bỏ trừng phạt, nêu điều kiện với phương Tây

Khánh Minh |

Nga không yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng các quốc gia phương Tây nên khắc phục các vấn đề mà họ tạo ra trên thị trường lương thực toàn cầu, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

“Chúng tôi không yêu cầu gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga - đó là những vấn đề đáng được xử lý riêng. Đơn giản là ngay bây giờ chúng tôi sẽ phát triển nền kinh tế của mình bằng cách dựa vào các đối tác đáng tin cậy chứ không dựa vào những người đã một lần nữa chứng minh sự bất lực toàn diện của họ... Về vấn đề lương thực, các đồng nghiệp phương Tây của chúng ta... nên loại bỏ những trở ngại mà chính họ đã tạo ra” - RT dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu hôm 24.7 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập, Sameh Shoukry, ở Ai Cập.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý, Nga sẽ không đồng ý với thỏa thuận ngày 22.7 về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina nếu vấn đề giải phóng hàng xuất khẩu của Nga không được giải quyết. Mátxcơva đang trông cậy vào Liên Hợp Quốc thực hiện lời hứa của mình và hỗ trợ gỡ bỏ hạn chế khiến các lô hàng ngũ cốc của Nga không xuất khẩu được.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho hay: “Những hạn chế bất hợp pháp đó được áp đặt… đã ngăn cản các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Nga, bao gồm cả bảo hiểm, cho phép các tàu của chúng tôi cập cảng nước ngoài và tàu nước ngoài vào các cảng của Nga".

“Sau khi ký kết các thỏa thuận ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ theo sáng kiến ​​của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Guterres đã tình nguyện tìm cách gỡ bỏ những hạn chế bất hợp pháp này. Chúng ta hãy tin tưởng ông ấy sẽ thành công” - Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Ông Lavrov gần đây đã cáo buộc phương Tây cố tình "giữ im lặng" về tác động của các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina đối với xuất khẩu của Nga.

Tại một cuộc họp báo vào tháng trước, ông Lavrov nói: “Có một vấn đề với việc xuất khẩu ngũ cốc của Nga. Mặc dù phương Tây lớn tiếng nhắc nhở mọi người rằng ngũ cốc không phải là mặt hàng bị trừng phạt, nhưng không hiểu sao họ lại im lặng một cách xấu hổ về việc các tàu chở ngũ cốc của Nga phải chịu lệnh trừng phạt. Chúng không được chấp nhận tại các cảng Châu Âu, chúng không được bảo hiểm, và nhìn chung, tất cả các vấn đề hậu cần và tài chính, liên quan đến việc cung cấp ngũ cốc cho thị trường thế giới, đều đang bị các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi trừng phạt”.

Ảnh: Getty
Nga sẽ không đồng ý với thỏa thuận ngày 22.7 về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina nếu vấn đề giải phóng hàng xuất khẩu của Nga không được giải quyết. Ảnh: Getty

Ngày 22.7, đại diện của Ukraina, Nga, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận để giải phóng việc xuất khẩu ngũ cốc, thực phẩm và phân bón từ các cảng của Ukraina. Ngoài thỏa thuận, Nga và Liên Hợp Quốc đã ký một bản ghi nhớ ngụ ý Liên Hợp Quốc tham gia vào việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga sang các thị trường thế giới.

Theo Tổng Thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan, trong khi Ukraina tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen sau thỏa thuận với Mátxcơva, Nga cũng sẽ được hưởng lợi từ chi phí xuất khẩu thấp hơn.

Bà Rebeca Grynspan lưu ý, thỏa thuận sẽ giảm bớt một phần áp lực trừng phạt đối với Nga.

Bà Grynspan cho hay, theo tính toán của UNCTAD, một nửa mức tăng giá ngũ cốc toàn cầu là do chi phí vận chuyển và hậu cần, kết luận rằng "nếu chúng ta tạo thuận lợi cho thương mại, thì dòng chảy thương mại sẽ tiếp tục và giá sẽ giảm".

Theo bà Grynspan, Liên Hợp Quốc sẽ thành lập một nhóm làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng chảy thương mại trong khu vực.

Liên Hợp Quốc đã nhiều lần cảnh báo về mối đe dọa toàn cầu do tình trạng thiếu ngũ cốc và phân bón gây ra, và thỏa thuận Nga-Ukraina ngày 22.7 được coi là cách ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật tình hình thỏa thuận ngũ cốc Nga - Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, Trung tâm Điều phối chung, được thành lập theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina, đã bắt đầu hoạt động tại Istanbul.

Ukraina tố Nga tấn công cảng ngay sau ngày ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Thanh Hà |

Theo phía Ukraina, tên lửa Nga bắn trúng cơ sở hạ tầng ở cảng Odesa của Ukraina ngày 23.7, một ngày sau khi Nga và Ukraina ký thỏa thuận mở lại các cảng Biển Đen để nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.

Nga-Ukraina hôm nay ký thỏa thuận quan trọng

Song Minh |

Nga và Ukraina hôm nay dự kiến sẽ ký thỏa thuận mở lại các cảng Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật tình hình thỏa thuận ngũ cốc Nga - Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, Trung tâm Điều phối chung, được thành lập theo thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina, đã bắt đầu hoạt động tại Istanbul.

Ukraina tố Nga tấn công cảng ngay sau ngày ký thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Thanh Hà |

Theo phía Ukraina, tên lửa Nga bắn trúng cơ sở hạ tầng ở cảng Odesa của Ukraina ngày 23.7, một ngày sau khi Nga và Ukraina ký thỏa thuận mở lại các cảng Biển Đen để nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.

Nga-Ukraina hôm nay ký thỏa thuận quan trọng

Song Minh |

Nga và Ukraina hôm nay dự kiến sẽ ký thỏa thuận mở lại các cảng Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc.