Nga giải thích cách trả nợ bằng đồng rúp "có một không hai"

Khánh Minh |

Cơ chế ngược của thanh toán khí đốt bằng đồng rúp sẽ được Nga sử dụng để trả nợ các khoản lãi suất trái phiếu Euro.

Cơ chế "khí đốt - đồng rúp" ngược

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov giải thích với nhật báo kinh doanh Vedomosti của Nga, một kế hoạch tương tự như cơ chế mà Nga sử dụng để nhận các khoản thanh toán khí đốt bằng đồng rúp sẽ được sử dụng để trả nợ có chủ quyền. Các trái chủ sẽ cần phải mở hai tài khoản tại một ngân hàng Nga được chỉ định để nhận những khoản tiền đó.

Từ lâu, Nga đã sử dụng hệ thống tài chính do phương Tây kiểm soát cho các khoản thanh toán lãi trái phiếu, nhưng quyền truy cập những hệ thống này bị hạn chế theo các lệnh trừng phạt được áp đặt để trả đũa chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina hồi tháng 2.

Mỹ trước đây cho phép thanh toán cho các chủ sở hữu trái phiếu Euro của Nga - lần đầu sử dụng dự trữ ngoại hối bị đóng băng và sau đó là tiền thu được từ hoạt động ngoại thương - nhưng tuần trước Bộ Tài chính Mỹ thông báo không gia hạn việc miễn trừ này.

Phát biểu với Vedomosti, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov nói Nga dự định sử dụng kế hoạch tương tự như cơ chế thanh toán khí đốt bằng đồng rúp đối với “các quốc gia không thân thiện", để lách lệnh cấm của Mỹ. Bộ trước đó cho biết khoản nợ sẽ được trả bằng đồng rúp.

Kế hoạch thanh toán khí đốt bằng đồng rúp - được đưa ra nhằm đảm bảo các khoản thanh toán bằng ngoại tệ không bị các quốc gia phương Tây chiếm đoạt - yêu cầu khách hàng từ các quốc gia "không thân thiện" phải mở hai tài khoản tại một ngân hàng của Nga. Các khoản thanh toán được thực hiện bằng đồng Euro sau đó được chuyển đổi sang đồng rúp.

“Cơ chế thanh toán trái phiếu Euro sẽ hoạt động theo cách tương tự, nhưng ngược lại” - ông Siluanov nói, đồng thời cho biết thêm Bộ sẽ sớm hoàn thiện cơ chế mới và sẽ sẵn sàng trình bày với các trái chủ. Trước đó, Bộ trưởng cho biết Nga sẽ có cơ chế thanh toán các trái phiếu Euro vào cuối tháng 7.

Các biện pháp hạn chế của Mỹ nhằm ngăn cản Nga trả nợ lãi trái phiếu có khả năng dẫn đến một vụ vỡ nợ kỹ thuật. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ thừa nhận điều đó chỉ là đòn tượng trưng với Nga.

“Nếu Nga vỡ nợ, tôi không nghĩ điều đó sẽ thay đổi đáng kể tình hình của Nga, bởi trên thực tế Mátxcơva đã bị loại khỏi các thị trường vốn toàn cầu” - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói. Bà Yellen bổ sung rằng, việc Mỹ không gia hạn miễn trừ là “để cho phép một khoảng thời gian diễn ra quá trình chuyển đổi có trật tự và cho các nhà đầu tư có thể bán trái phiếu”.

Mỹ chặn Nga trả nợ bằng ngoại tệ. Ảnh: Getty
Mỹ chặn Nga trả nợ bằng ngoại tệ. Ảnh: Getty

Trong khi đó Mátxcơva tuyên bố, việc Nga không thanh toán được các khoản nợ có chủ quyền là do mánh khoé tài chính của Mỹ và không phản ánh tình trạng tài chính thực sự của Nga. Không giống như vụ vỡ nợ trong nước vào năm 1998, nó sẽ không ảnh hưởng đến tình hình nội địa của Nga - Bộ Tài chính giải thích.

Nga thanh toán lãi trái phiếu, tránh vỡ nợ

Reuters đưa tin, Nga đã thực hiện thanh toán khoản lãi đến hạn với hai trái phiếu Euro vào ngày 27.5. Cơ quan Lưu ký Thanh toán Quốc gia (NSD) của Nga cho biết, hai trái phiếu Euro này đáo hạn vào năm 2026 và 2036. Nga đã chuyển hai khoản thanh toán đến cơ quan lưu ký trong nỗ lực tránh một vụ vỡ nợ kỹ thuật.

Khoản thanh toán được thực hiện chỉ vài ngày sau khi Mỹ quyết định không gia hạn miễn trừ cho phép Nga trả nợ bằng ngoại tệ. Việc miễn trừ đã được đưa ra vào đầu mùa xuân này, sau khi Mỹ và một số quốc gia phương Tây khác áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga. Việc Mỹ không gia hạn miễn trừ có nghĩa là các chủ nợ có thể không thể nhận được các khoản thanh toán ngay cả khi Nga thực hiện chúng, điều này sẽ tạo thành vỡ nợ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, kiểu vỡ nợ này là chưa từng có do Nga bị đẩy vào tình thế áp lực địa chính trị, chứ không phải do không có khả năng thanh toán. Nga đã nhiều lần tuyên bố có tiền để thanh toán các khoản lãi trái phiếu nhờ doanh thu từ dầu khí và 300 tỉ USD dự trữ (ngoài 300 tỉ USD khác bị đóng băng bởi các lệnh trừng phạt). Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt của phương Tây về cơ bản đã ngăn chặn Nga thực hiện các giao dịch bằng ngoại tệ và nếu không có sự miễn trừ của Mỹ, Mátxcơva không còn cách nào để thanh toán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Anton Siluanov cho biết, Nga coi tình huống này là một "vụ vỡ nợ nhân tạo" và đang nghiên cứu cơ chế mới (như đã nói ở trên) để trả các khoản lãi trái phiếu mà không cần sự miễn trừ của Mỹ. Các trái phiếu Euro tiếp theo đáo hạn vào năm 2027, 2028 và 2048 sẽ được trả lãi vào cuối tháng 6.

Nga đã hoàn thành khoản thanh toán lãi trái phiếu euro đúng hạn. Ảnh: AFP
Nga đã hoàn thành khoản thanh toán lãi trái phiếu euro đúng hạn. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Siluanov nhắc lại rằng, Nga sẽ thanh toán các khoản lãi trái phiếu Euro bằng đồng rúp nếu nước này không thể thanh toán bằng ngoại tệ, để bảo vệ hình ảnh của mình là một bên đi vay đáng tin cậy.

Theo báo cáo từ RBC, Nga có thể sử dụng điều khoản "hoàn trả bằng tiền tệ thay thế" được quy định trong tài liệu về chứng khoán của Nga. Theo điều khoản này, nghĩa vụ thanh toán được coi là hoàn thành nếu số tiền phải trả sau đó được đổi thành USD từ đơn vị tiền tệ được sử dụng để thanh toán. Các chuyên gia nói rằng điều khoản này đủ để Nga ứng phó với tình trạng vỡ nợ nếu điều đó xảy ra. Tuy nhiên, Mátxcơva mong muốn tránh tình trạng vỡ nợ, dù là vỡ nợ kỹ thuật, bởi điều đó sẽ làm giảm cơ hội vay nợ của Nga trong tương lai và tăng chi phí đi vay.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga ra tay ngăn chặn đồng rúp tăng mạnh

Khánh Minh |

Đồng rúp mạnh có thể gây rủi ro cho nền kinh tế Nga, khiến ngân hàng trung ương Nga phải can thiệp.

Đồng rúp Nga đột ngột biến động bất thường

Ngọc Vân |

Đồng rúp Nga là đồng tiền hoạt động tốt nhất trên thế giới trong năm nay, nhưng bất ngờ biến động sau khi có sự can thiệp mới nhất của ngân hàng trung ương.

Đồng rúp cứu Nga khỏi vỡ nợ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp sau khi Washington chặn Mátxcơva thanh toán bằng ngoại tệ cho các trái chủ Mỹ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nga ra tay ngăn chặn đồng rúp tăng mạnh

Khánh Minh |

Đồng rúp mạnh có thể gây rủi ro cho nền kinh tế Nga, khiến ngân hàng trung ương Nga phải can thiệp.

Đồng rúp Nga đột ngột biến động bất thường

Ngọc Vân |

Đồng rúp Nga là đồng tiền hoạt động tốt nhất trên thế giới trong năm nay, nhưng bất ngờ biến động sau khi có sự can thiệp mới nhất của ngân hàng trung ương.

Đồng rúp cứu Nga khỏi vỡ nợ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp sau khi Washington chặn Mátxcơva thanh toán bằng ngoại tệ cho các trái chủ Mỹ.