Nga đề xuất trở lại thực hiện thời hạn nghĩa vụ quân sự 2 năm

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Thời hạn nghĩa vụ quân sự 2 năm sẽ giúp gia tăng sức mạnh của Lực lượng vũ trang Nga và đào tạo các binh sĩ chuyên nghiệp.

Đề xuất mới

Ông Vladimir Dzhabarov - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) - đề nghị Hội đồng xem xét việc tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự lên 2 năm.

Theo ông, điều này sẽ giúp gia tăng sức mạnh của Lực lượng vũ trang Nga và đào tạo các binh sĩ chuyên nghiệp.

Vị thượng nghị sĩ này cho rằng 1 năm là không đủ để đào tạo các chuyên gia có trình độ cao. Hơn nữa, các trang thiết bị và vũ khí ngày càng trở nên phức tạp hơn, vì vậy, cần phải có nhiều thời gian và kiến ​​thức hơn mới có thể sử dụng thành thạo.

Ông nói, thời Xô Viết, trong quân đội Liên Xô có quy định nghĩa vụ là 2 năm đối với Lực lượng Mặt đất và 3 năm đối với Hải quân, và đó là một việc bình thường.

“Năm đầu tiên sẽ mất 6 tháng huấn luyện, sau đó làm quen với mọi thứ trong quân đội. Và sang đến năm thứ 2 họ đã là một chiến binh sẵn sàng” - ông Dzhabarov nói trong một cuộc phỏng vấn video với Báo Quốc hội.

Thượng nghị sĩ cho rằng "với một đất nước có lãnh thổ rộng lớn như Nga, cần suy nghĩ về việc liệu có cần trở lại thời hạn nghĩa vụ quân sự 2 năm hay không". Ông cho rằng, nếu hiện tại Nga có thời hạn nghĩa vụ 2 năm, thì có thể không cần phải huy động một phần nữa.

Đồng thời, theo ý kiến ông, thì vấn đề này không phải ngày một ngày hai và cần phải thảo luận. Trong mọi trường hợp, quyết định vẫn thuộc về Tổng thống và Bộ Quốc phòng Nga.

Ý tưởng của ông Dzhabarov đã được Duma Quốc gia và Viện Xã hội của Liên bang Nga ủng hộ.

Ông Yuri Shvytkin - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma - đồng ý rằng rất khó có thể đào tạo một cách đầy đủ được một quân nhân trong thời gian 1 năm.

Ông lưu ý, lâu nay, việc đào tạo trước khi nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các trung tâm của hệ thống DOSAAF đã không trở thành hiện thực. Và điều này "một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải có thời hạn nghĩa vụ quân sự là 2 năm".

Nhưng vấn đề không hề mới

Trên thực tế, thời hạn phục vụ trong quân đội Nga đã trải qua nhiều thay đổi qua nhiều thế kỷ, từ thời Đế chế cho đến ngày nay - từ "tuyển dụng" hầu như suốt đời cho đến thời hạn hiện tại là 1 năm.

Trên thực tế, thời hạn nghĩa vụ 1 năm rưỡi (và 2 năm đối với hải quân) là vào năm 1993, khi sau khi Liên Xô sụp đổ, và luật “Nghĩa vụ quân sự toàn dân” ký ngày 12.10.1967 - theo đó, thời hạn phục vụ là từ 2 đến 3 năm - đã ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, vào năm 1996, do các sự kiện ở Chechnya, thời hạn nghĩa vụ quân sự đã được thay đổi, là 1 năm đối với lực lượng mặt đất và 2 năm đối với hải quân - cho đến tháng 1 năm 2006.

Khi đó, các sửa đổi đã được thông qua nhằm giảm biên chế trong quân đội, đầu tiên thời hạn là 1 năm rưỡi và sau đó lại là 1 năm.

Các lực lượng vũ trang Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: AFP
Các lực lượng vũ trang Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: AFP

Đâu là hướng giải quyết?

Đại tá dự bị Viktor Litovkin đã có bình luận về việc này. Ông cho rằng, dường như xã hội Nga đang né tránh từ thái cực này sang thái cực khác: Trước đây, người ta cho rằng 3 năm là nhiều, sau đó, cho rằng 2 năm cũng vẫn nhiều, rồi cuối cùng thì lại bảo rằng 1 năm cũng không tốt.

Ai cũng mơ về một đội quân hợp đồng. Và ngày nay, nhiều binh sĩ hợp đồng chỉ muốn phục vụ trong thời bình, nhận tiền từ nhà nước, và ngay sau khi tình hình có vẻ nóng lên thì họ bắt đầu nói rằng họ không muốn chiến đấu.

Kết quả là, nhà nước buộc phải kêu gọi những người lính dự bị, những người đã 5 năm nay không cầm vũ khí trong tay.

Việc có cần thiết tăng thời hạn nghĩa vụ hay không là vấn đề khá phức tạp. Ở đây cần có một phân tích nghiêm túc: Chi phí bao nhiêu, tổ chức như thế nào. Mọi thứ cần phải được suy nghĩ kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Và quyết định này không nên được đưa ra ngay bây giờ, trong khi chiến dịch quân sự đặc biệt đang được tiến hành, mà phải theo dõi kết quả của nó. Bởi vì những tuyên bố như vậy trong chiến dịch quân sự chỉ tổ làm nản lòng các cấp chỉ huy.

Nếu tăng thời hạn nghĩa vụ quân sự, thì những người lính có thể sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn, nhưng trước hết, cần phải chọn những người có năng lực. Thứ hai, hệ thống sẽ hoạt động khi những người thuộc lực lượng dự bị ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng để phục vụ trong lực lượng dự bị động viên. Một hệ thống như vậy đang được hoạt động ở Mỹ và Belarus.

Hệ thống sẽ hoạt động như thế này: Mỗi tháng, sẽ có 2 hoặc 3 ngày, binh sĩ dự bị được đưa đến bãi huấn luyện của một đơn vị quân đội, và họ sẽ nâng cao nghiệp vụ quân sự của mình ở đó. Làm chủ công nghệ mới. Và thỉnh thoảng họ cũng có thể tham gia các cuộc tập trận do quân đội tiến hành - trong thành phần của các nhóm, các bộ phận tính toán, các đơn vị nhỏ...

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru)
TIN LIÊN QUAN

Chiến thuật phản công Nga của Ukraina: Con dao hai lưỡi

Ngọc Vân |

Chiến thuật phản công Nga của Ukraina trong thời gian gần đây được ví như con dao hai lưỡi: Nếu thành công sẽ đột phá rất nhanh, nếu không sẽ tổn thất rất nặng.

Nga cập nhật về thời điểm kết thúc động viên một phần

Thanh Hà |

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới ngày 21.10 rằng chính phủ Nga vẫn chưa ấn định ngày chính xác để kết thúc đợt động viên một phần trên toàn quốc.

Nga chuẩn bị ứng phó cuộc tấn công của Ukraina ở Kherson

Khánh Minh |

Quân đội Ukraina được cho là đang chuẩn bị tấn công Kherson - vùng mới sáp nhập Nga.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chiến thuật phản công Nga của Ukraina: Con dao hai lưỡi

Ngọc Vân |

Chiến thuật phản công Nga của Ukraina trong thời gian gần đây được ví như con dao hai lưỡi: Nếu thành công sẽ đột phá rất nhanh, nếu không sẽ tổn thất rất nặng.

Nga cập nhật về thời điểm kết thúc động viên một phần

Thanh Hà |

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới ngày 21.10 rằng chính phủ Nga vẫn chưa ấn định ngày chính xác để kết thúc đợt động viên một phần trên toàn quốc.

Nga chuẩn bị ứng phó cuộc tấn công của Ukraina ở Kherson

Khánh Minh |

Quân đội Ukraina được cho là đang chuẩn bị tấn công Kherson - vùng mới sáp nhập Nga.