Nga có bằng chứng mới về vũ khí sinh học Mỹ tài trợ ở Ukraina

Song Minh |

Nga tin rằng các phòng thí nghiệm Mỹ tài trợ ở Ukraina đã sản xuất "các thành phần vũ khí sinh học" và cố gắng che đậy sự thật.

Chứng cứ cho cáo buộc của Nga

Mátxcơva tin rằng các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraina do quân đội Mỹ tài trợ đang sản xuất các thành phần vũ khí sinh học, nhưng các nhân viên địa phương bị che đậy sự thật về nghiên cứu của họ - RT dẫn lời tướng cấp cao của Nga cho biết hôm 17.3.

Trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy Lực lượng bảo vệ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga, đã trình bày các tài liệu và hình ảnh cho thấy lý do tại sao quân đội Nga lại đưa ra kết luận như vậy.

Ông Kirillov nói: “Chúng tôi tin rằng các thành phần của vũ khí sinh học đã được chế tạo trên lãnh thổ của Ukraina".

Ông lưu ý rằng các tài liệu mà ông trình bày "có chữ ký của các quan chức thực sự và có đóng dấu của các tổ chức", giải đáp việc báo giới và chuyên gia phương Tây nghi ngờ tính xác thực của chúng.

Ông Kirillov cho hay, một tài liệu ngày 6.3.2015 xác nhận “sự tham gia trực tiếp của Lầu Năm Góc trong việc tài trợ cho các dự án sinh học quân sự ở Ukraina”. Mỹ chính thức tài trợ cho các dự án thông qua Bộ Y tế Ukraina, theo Thỏa thuận về các hoạt động sinh học chung. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy những người thực sự nhận khoảng 32 triệu USD tiền quỹ là các phòng thí nghiệm của Bộ Quốc phòng Ukraina ở Kiev, Odessa, Lvov và Kharkiv.

Các cơ sở này đã được Cục Quản lý Giảm thiểu Đe dọa của Bộ Quốc phòng Mỹ (DTRA) và nhà thầu Black and Veatch chọn để thực hiện dự án UP-8, nhằm nghiên cứu các mầm bệnh của bệnh sốt xuất huyết Crimea-Congo, bệnh leptospirosis (xoắn khuẩn vàng da do xoắn khuẩn leptospira gây ra) và bệnh hantavirus (sốt xuất huyết do virus hantan) - ông Kirillov nói, chỉ vào một slide yêu cầu của Lầu Năm Góc.

Nga cáo buộc Mỹ tài trợ nghiên cứu vũ khí sinh học ở Ukraina. Ảnh: Getty
Nga cáo buộc Mỹ tài trợ nghiên cứu vũ khí sinh học ở Ukraina. Ảnh: Getty

“Theo quan điểm của chúng tôi, lý do các nhà sinh học quân sự Mỹ quan tâm là vì những mầm bệnh này có ổ tự nhiên ở cả Ukraina và Nga, và việc sử dụng chúng có thể được ngụy trang thành những đợt bùng phát dịch bệnh tự nhiên” - tướng Kirillov cho hay.

Theo bằng chứng, các phòng thí nghiệm đã phân lập được ba tác nhân gây bệnh do vi khuẩn (gây ra bệnh dịch hạch, bệnh brucella và bệnh leptospirosis) và sáu họ virus, bao gồm cả coronavirus, tất cả đều kháng thuốc và lây lan nhanh chóng từ động vật sang người. Một số tài liệu xác nhận các mẫu được lấy ở Ukraina đến các quốc gia khác - Gruzia, Đức và Anh.

Ông Kirillov công bố các tài liệu chính thức xác nhận việc chuyển 5.000 mẫu huyết thanh lấy từ các công dân Ukraina đến trung tâm Richard Lugar do Lầu Năm Góc hậu thuẫn ở Tbilisi, Georgia. 773 mẫu khác được chuyển tới Anh, trong khi một thoả thuận đã được ký kết để chuyển "số lượng không giới hạn" vật liệu lây nhiễm tới Viện Friedrich Loeffler - trung tâm hàng đầu của Đức về các bệnh động vật.

Tuy nhiên, việc phân tích các bằng chứng thu được cho thấy các chuyên gia Ukraina đã không nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn khi chuyển những vật liệu này và có thể đã bị che mắt về mục tiêu thực sự của nghiên cứu đang diễn ra, ông Kirillov lưu ý.

Mầm bệnh từ động vật

Các tài liệu từ Dự án P-781, một nghiên cứu về cách truyền bệnh cho người qua dơi, cho thấy nó được thực hiện bởi phòng thí nghiệm Kharkiv và Trung tâm Lugar ở Gruzia, nhưng Ukraina đã nhận phần lớn khoản tài trợ 1,6 triệu USD của dự án. Ông Kirillov nói rằng nghiên cứu “có hệ thống” trong lĩnh vực này đã được thực hiện từ năm 2009, dưới sự giám sát của các chuyên gia Mỹ - với các dự án P-382, P-444 và P-568.

Ông Kirillov cho rằng một trong những người chủ chốt liên quan là bà Joanna Wintrol, đứng đầu văn phòng DTRA tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev. Bà Wintrol đã rời Kiev vào tháng 8.2020.

Ông Kirillov chỉ ra rằng dịch cúm gia cầm bùng phát hàng loạt ở Nga và EU vào năm 2021 - gây thiệt hại hàng tỉ USD - xảy ra trong khi Viện Thú y Kharkiv đang nghiên cứu các loài chim hoang dã là vật trung gian truyền bệnh và đánh giá các điều kiện lây lan có thể gây thiệt hại kinh tế và mất an ninh lương thực. Ông Kirillov cho biết, hiện nay bằng chứng cho thấy viện đã thu thập các chủng cúm gia cầm có khả năng lây giữa các loài, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về vấn đề này.

Một phòng thí nghiệm vi khuẩn tại Trung tâm Phòng thí nghiệm Khu vực Lvov ở Lvov, Ukraina, ngày 9.11. 2020. Ảnh: Getty Images
Một phòng thí nghiệm vi khuẩn tại Trung tâm Phòng thí nghiệm Khu vực Lvov ở Lvov, Ukraina, ngày 9.11. 2020. Ảnh: Getty Images

Theo ông Kirillov, một số tài liệu tại phòng thí nghiệm Kherson dường như bị mất và có thể đã bị hủy, cho thấy nó có liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh ký sinh trùng do muỗi vào năm 2018 ở khu vực đó và có khả năng là một sự che đậy.

Bốn trường hợp nhiễm dirofilariasis đã được phát hiện vào tháng 2 năm đó, đây không phải là trường hợp điển hình cho vòng đời của muỗi - vị tướng này nói. Các đại diện của Lầu Năm Góc đã đến thăm các bệnh viện địa phương vào tháng 4, thu thập hồ sơ y tế và được thông báo tóm tắt về cuộc điều tra dịch tễ học. Tuy nhiên, “không có bằng chứng tài liệu nào liên quan đến đợt bùng phát này được tìm thấy trong phòng thí nghiệm Kherson”, khiến quân đội Nga tin rằng “các bằng chứng bị tiêu huỷ để ngăn chuyên gia Nga tiếp cận".

Cũng có một đợt bùng phát bệnh lao kháng thuốc vào năm 2018 ở Donetsk và Lugansk, trong đó có 70 trường hợp được phát hiện xung quanh làng Pesky - ở chiến tuyến với quân đội Ukraina.

Ông Kirillov nói: “Điều này có thể là sự lây nhiễm có chủ ý hoặc sự rò rỉ ngẫu nhiên của mầm bệnh từ một trong những phòng thí nghiệm sinh học trên lãnh thổ Ukraina".

Vị tướng Nga nêu ra lịch sử lâu dài của việc Mỹ tiến hành nghiên cứu sinh học bị cấm ở các nước khác, lấy ví dụ là vào năm 2010, Washington đã xin lỗi về các thí nghiệm bệnh giang mai ở Guatemala.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các bằng chứng và thông báo cho cộng đồng toàn cầu về các hoạt động bất hợp pháp của Lầu Năm Góc và các cơ quan chính phủ Mỹ khác ở Ukraina” - ông Kirillov nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga - Mỹ khẩu chiến căng thẳng về vũ khí sinh học ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga cáo buộc Mỹ tài trợ và quản lý các chương trình vũ khí sinh học ở Ukraina, yêu cầu họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ công khai về phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraina

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ công khai thông tin về các phòng thí nghiệm sinh học bị cáo buộc của Lầu Năm Góc ở Ukraina “càng sớm càng tốt”.

Nga tố Ukraina hủy chứng cứ chương trình vũ khí sinh học Mỹ tài trợ

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraina đã ra lệnh cho các nhà khoa học tiêu hủy các mẫu bệnh dịch hạch, bệnh than và các mầm bệnh gây chết người khác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nga - Mỹ khẩu chiến căng thẳng về vũ khí sinh học ở Ukraina

Ngọc Vân |

Nga cáo buộc Mỹ tài trợ và quản lý các chương trình vũ khí sinh học ở Ukraina, yêu cầu họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ công khai về phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraina

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ công khai thông tin về các phòng thí nghiệm sinh học bị cáo buộc của Lầu Năm Góc ở Ukraina “càng sớm càng tốt”.

Nga tố Ukraina hủy chứng cứ chương trình vũ khí sinh học Mỹ tài trợ

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraina đã ra lệnh cho các nhà khoa học tiêu hủy các mẫu bệnh dịch hạch, bệnh than và các mầm bệnh gây chết người khác.