Nga bứt phá nhưng chưa thể chiếm lĩnh thị trường dầu Ấn Độ

Thanh Hà |

Nga đã vươn lên trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ hai của Ấn Độ trong tháng 5, đẩy Saudi Arabia xuống vị trí thứ ba nhưng vẫn đứng sau Iraq, nước vẫn giữ vị trí hàng đầu.

Nga là nhà cung cấp lớn thứ 2 cho Ấn Độ

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ nhận được khoảng 819.000 thùng/ngày dầu của Nga trong tháng 5, mức cao nhất từ ​​trước đến nay trong bất kỳ tháng nào. Tháng 4, lượng dầu Ấn Độ nhập từ Nga là khoảng 277.000 thùng/ngày.

Lệnh trừng phạt Nga sau chiến sự Ukraina mà phương Tây áp đặt khiến nhiều nhà nhập khẩu dầu tránh giao dịch với Mátxcơva, khiến giá dầu giao ngay của Nga giảm kỷ lục so với các loại khác trên thị trường thế giới.

Diễn biến giá dầu này tạo cơ hội cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, vốn hiếm khi mua dầu của Nga do chi phí vận chuyển cao, có cơ hội mua được dầu thô giảm giá.

Dầu của Nga chiếm khoảng 16,5% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 5, và giúp tăng tỉ trọng dầu từ các nước thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập lên khoảng 20,5%, trong khi dầu từ Trung Đông giảm xuống còn khoảng 59,5%.

Dầu của Nga chiếm khoảng 16,5% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 5. Ảnh chụp màn hình
Dầu của Nga chiếm khoảng 16,5% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 5. Ảnh chụp màn hình

Dữ liệu cho thấy, tỉ trọng dầu Châu Phi trong nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ tháng trước đã tăng từ 5,9% trong tháng 4 lên 11,5%.

"Dầu diesel đang có vai trò quyết định. Nếu muốn thúc đẩy sản xuất dầu diesel và nhiên liệu máy bay thì bạn cần các loại dầu của Nigeria và Angola. Trung Quốc đã cắt giảm nhập khẩu các loại dầu của Angola do phong tỏa ngừa COVID-19 vì vậy một phần trong số những thùng đó sẽ được chuyển sang Châu Âu và một số đến Ấn Độ"- Reuters dẫn lời Ehsan Ul Haq, nhà phân tích của Refinitiv.

Ông cho biết, ngoài sẵn các thùng dầu rẻ hơn của Nga, giá bán chính thức của dầu Trung Đông cao hơn cũng thúc đẩy các nhà lọc dầu Ấn Độ mua dầu thô của Nigeria.

Dữ liệu cho thấy, nhập khẩu dầu của Ấn Độ trong tháng 5 đạt 4,98 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 12.2020, do các nhà máy lọc dầu nhà nước tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu địa phương ngày càng tăng trong khi các nhà máy lọc dầu tư nhân tập trung thu lợi nhuận từ xuất khẩu.

Nhập khẩu dầu của Ấn Độ trong tháng 5 tăng khoảng 5,6% so với tháng trước và khoảng 19% so với một năm trước đó, dữ liệu nhiều nguồn chỉ ra.

Ấn Độ bảo vệ việc mua dầu "giá rẻ" của Nga, nhấn mạnh nhập khẩu từ Mátxcơva chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu chung của đất nước và dừng đột ngột sẽ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng. 

Trung Quốc vượt Đức trong nhập năng lượng Nga

AP đưa tin, Trung Quốc đã vượt qua Đức để trở thành khách mua năng lượng lớn nhất của Nga. Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch cho biết, Nga đã nhận được khoảng 93 tỉ euro (97 tỉ USD) doanh thu từ việc bán dầu, khí đốt và than kể từ ngày 24.2, khi nước này phát động chiến dịch ở Ukraina.

Khoảng 61% nhiên liệu hóa thạch trị giá khoảng 57 tỉ euro (59,3 tỉ USD) đã được xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu trong 100 ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Con số đó bao gồm xuất khẩu trị giá 12,1 tỉ euro (12,6 tỉ USD) sang Đức, 7,8 tỉ euro (8,1 tỉ USD) mỗi nước Italia và Hà Lan, và 4,4 tỉ euro (4,6 tỉ USD) cho Ba Lan.

Trong 2 tháng đầu tiên của chiến sự, Đức - quốc gia nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch lớn nhất của Nga - đã tụt xuống vị trí thứ hai sau Trung Quốc. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới mua năng lượng trị giá 12,6 tỉ euro (13,1 tỉ USD) từ Mátxcơva.

Sự thay đổi này phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của Trung Quốc và các nền kinh tế ngoài Châu Âu khác với xuất khẩu năng lượng của Nga, vốn mang lại khoảng 40% ngân sách liên bang.

Theo số liệu do tổ chức này công bố, Đức vẫn phụ thuộc nhiều vào năng lượng Nga, đặc biệt là khí đốt. Nhập khẩu trong tháng 5 đã giảm 8% so với 2 tháng trước đó, do thời tiết ấm hơn.

Nhìn chung, EU cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga hơn 100 triệu euro (104 triệu USD) mỗi ngày vào tháng 5, dẫn đầu là Ba Lan - khách hàng lớn mua dầu và khí đốt Nga, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch tính toán. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức có thể chi 10 tỉ euro cứu chi nhánh cũ của công ty khí đốt Gazprom Nga

Thanh Hà |

Đức có thể cho vay tới 10,4 tỉ USD (10 tỉ euro) để bảo lãnh một chi nhánh cũ của công ty khí đốt Gazprom của Nga mà chính phủ Berlin đã trưng thu hồi đầu năm nay, nhiều nguồn thạo tin tiết lộ với Bloomberg ngày 13.6.

Mỹ và EU tìm ra “đường vòng” để mua dầu của Nga

Khánh Minh |

Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đang áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, trong khi tiếp tục mua dầu này theo đường vòng.

Nga tăng sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ giữa trừng phạt

Thanh Hà |

Nga tăng 5% sản lượng dầu mỏ trong tháng trước sau khi sụt giảm mạnh vào tháng 4, tờ Vedomosti ngày 3.6 dẫn một nguồn tin trong ngành sản xuất dầu.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đức có thể chi 10 tỉ euro cứu chi nhánh cũ của công ty khí đốt Gazprom Nga

Thanh Hà |

Đức có thể cho vay tới 10,4 tỉ USD (10 tỉ euro) để bảo lãnh một chi nhánh cũ của công ty khí đốt Gazprom của Nga mà chính phủ Berlin đã trưng thu hồi đầu năm nay, nhiều nguồn thạo tin tiết lộ với Bloomberg ngày 13.6.

Mỹ và EU tìm ra “đường vòng” để mua dầu của Nga

Khánh Minh |

Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đang áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, trong khi tiếp tục mua dầu này theo đường vòng.

Nga tăng sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ giữa trừng phạt

Thanh Hà |

Nga tăng 5% sản lượng dầu mỏ trong tháng trước sau khi sụt giảm mạnh vào tháng 4, tờ Vedomosti ngày 3.6 dẫn một nguồn tin trong ngành sản xuất dầu.