Mỹ tiến gần đến việc thoát vỡ nợ

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đạt được thỏa thuận để ngăn chặn tình trạng Mỹ vỡ nợ.

Reuters đưa tin, ngày 27.5, Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy Đảng Cộng hòa đã đạt được thỏa thuận dự kiến nâng trần nợ 31,4 nghìn tỉ USD của chính phủ liên bang, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tháng.

Tuy nhiên, thỏa thuận còn phải trải qua con đường khó khăn phía trước, phải được Quốc hội thông qua trước khi Chính phủ Mỹ hết tiền để trả các khoản nợ vào đầu tháng 6.

"Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với tổng thống cách đây ít lâu. Sau khi ông ấy lãng phí thời gian và từ chối đàm phán trong nhiều tháng, chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận về nguyên tắc xứng đáng với người dân Mỹ" - ông McCarthy viết trên Twitter.

Thỏa thuận sẽ nâng trần nợ trong hai năm, hạn chế chi tiêu trong thời gian đó, đồng thời bao gồm một số yêu cầu làm thêm đối với các chương trình dành cho người nghèo.

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã có cuộc điện thoại kéo dài 90 phút vào tối 27.5 để thảo luận về thỏa thuận này.

“Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm tối nay để hoàn tất” - ông McCarthy phát biểu với báo giới tại Đồi Capitol, cho biết ông dự kiến viết xong dự luật trong ngày 28.5, sau đó thảo luận với với ông Biden và bỏ phiếu về thỏa thuận vào ngày 31.5.

Thỏa thuận này sẽ ngăn chặn một vụ vỡ nợ gây bất ổn về kinh tế, miễn là được Quốc hội thông qua.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo nếu trần nợ không được nâng lên, nước Mỹ sẽ vỡ nợ vào ngày 5.6.

Bộ Tài chính Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Xinhua
Bộ Tài chính Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Xinhua

Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện đã thúc đẩy cắt giảm mạnh chi tiêu và các điều kiện khác, bao gồm các yêu cầu công việc mới đối với một số chương trình phúc lợi dành cho người Mỹ có thu nhập thấp.

Đảng Cộng hòa muốn làm chậm tốc độ tăng nợ của Mỹ, hiện gần tương đương với sản lượng hàng năm của nền kinh tế nước này.

Theo các nguồn tin, các nhà đàm phán đã đồng ý giới hạn chi tiêu phi quốc phòng ở mức năm 2023 trong một năm và tăng thêm 1% vào năm 2025.

Thỏa thuận cần phải được thông qua tại Hạ viện - nơi Đảng Cộng hòa chiếm đa số 222-213 ghế - và Thượng viện với Đảng Dân chủ chiếm 51 ghế so với 49 ghế của Đảng Cộng hòa.

Bế tắc kéo dài đã khiến thị trường tài chính chao đảo, đè nặng lên cổ phiếu và buộc Mỹ phải trả lãi suất cao kỷ lục trong một số đợt bán trái phiếu.

Các nhà kinh tế cho rằng vỡ nợ sẽ gây ra hậu quả nặng nề hơn nhiều, có khả năng đẩy quốc gia vào suy thoái, làm rung chuyển nền kinh tế thế giới và dẫn đến tỉ lệ thất nghiệp tăng đột biến.

Tổng thống Biden trong nhiều tháng đã từ chối đàm phán với Chủ tịch Hạ viện McCarthy về việc cắt giảm chi tiêu trong tương lai, yêu cầu các nhà lập pháp trước tiên thông qua mức tăng trần nợ "sạch" mà không kèm theo các điều kiện khác và trình bày đề xuất ngân sách năm 2024. Các cuộc đàm phán hai chiều giữa ông Biden và McCarthy đã bắt đầu một cách nghiêm túc vào ngày 16.5.

Các đảng viên đảng Dân chủ cáo buộc đảng Cộng hòa đang chơi một trò chơi nguy hiểm về chính sách bên miệng hố chiến tranh với nền kinh tế. Đảng Cộng hòa cho rằng chi tiêu chính phủ tăng gần đây đang thúc đẩy nợ công của Mỹ gia tăng, hiện gần bằng sản lượng hàng năm của nền kinh tế.

Lần cuối cùng Mỹ ở tình trạng gần đến mức vỡ nợ như vậy là vào năm 2011, khi Mỹ có tổng thống và Thượng viện thuộc Đảng Dân chủ và Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo.

Quốc hội cuối cùng đã ngăn chặn được tình trạng vỡ nợ, nhưng nền kinh tế đã phải chịu đựng những cú sốc nặng nề, bao gồm cả việc hạ xếp hạng tín dụng Mỹ lần đầu tiên và một đợt bán tháo cổ phiếu lớn.

Công cuộc nâng trần nợ vẫn chưa kết thúc. Ông McCarthy tuyên bố sẽ cho các thành viên Hạ viện 72 giờ để đọc dự luật trước khi đưa ra bỏ phiếu.

Sau đó, dự luật sẽ cần phải thông qua tại Thượng viện Mỹ, nơi sẽ cần ít nhất chín lá phiếu của đảng Cộng hòa để thành công.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Lý do Trung Quốc và Nhật Bản cầu nguyện Mỹ không vỡ nợ

Thảo Phương |

Khi thời khắc Mỹ có thể vỡ nợ đang ngày một đến gần, 2 nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới tập trung theo sát diễn tiến.

Mỹ xác định lại thời điểm xảy ra vỡ nợ

Thanh Hà |

Nếu Quốc hội Mỹ không giải quyết trần nợ công trước ngày 5.6, Bộ Tài chính Mỹ sẽ không có đủ tiền để thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các nghĩa vụ quốc gia, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo ngày 26.5.

Bế tắc trong đàm phán nâng trần nợ công Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã kết thúc cuộc thảo luận tối 22.5 mà không đạt được thỏa thuận nào về cách tăng trần nợ công 31,4 nghìn tỉ USD và sẽ tiếp tục đàm phán, chỉ 10 ngày trước khi xảy ra khả năng vỡ nợ có thể nhấn chìm nền kinh tế Mỹ.

Phòng khám nha khoa Lucia đã dỡ biển sau phản ánh của Báo Lao Động

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động vừa phản ánh thông tin phòng khám nha khoa Lucia hoạt động rầm rộ không phép. Sau phản ánh, phòng khám này đã dỡ biển quảng cáo, ngừng hoạt động.

Loạn Tiktoker làm nội dung bẩn, nhận quảng cáo trục lợi bất chấp

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ |

Nhiều nhà sáng tạo nội dung TikTok liên tục khiến dư luận bức xúc về việc làm nội dung xấu, độc hại và quảng cáo tràn lan. Trước thực trạng trên, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết không chỉ TikTok, các nền tảng xuyên biên giới không hợp tác với cơ quan quản lí sẽ bị xử lý nghiêm.

Xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam ở đâu hợp lý?

Trần Việt (thực hiện) |

Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất lấy đất phía sau Nhà hát Lớn (TP Hà Nội) để xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam trở thành vấn đề “nóng” mấy ngày qua. Ở đây có hai câu hỏi đặt ra: Việc xây dựng một Nhà hát các dân tộc Việt Nam có thực sự cần thiết không? Và vị trí khu đất phía sau Nhà hát Lớn có thuận tiện và phù hợp?

Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh ở Quảng Nam, Đà Nẵng 180 tỉ đồng

Khánh Ngọc |

Sáng 30.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, huy động 40 cán bộ, chiến sĩ, phá thành công Chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Đi tìm công trình thuỷ điện được xây dựng đầu tiên ở Việt Nam

An Trịnh |

Cao Bằng là địa phương có nhiều công trình mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, trong đó có cặp thuỷ điện Tà Sa - Nà Ngàn (xã Bắc Hợp, Nguyên Bình) - nhà máy thuỷ điện được xây dựng sớm nhất tại Việt Nam.

Lý do Trung Quốc và Nhật Bản cầu nguyện Mỹ không vỡ nợ

Thảo Phương |

Khi thời khắc Mỹ có thể vỡ nợ đang ngày một đến gần, 2 nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới tập trung theo sát diễn tiến.

Mỹ xác định lại thời điểm xảy ra vỡ nợ

Thanh Hà |

Nếu Quốc hội Mỹ không giải quyết trần nợ công trước ngày 5.6, Bộ Tài chính Mỹ sẽ không có đủ tiền để thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các nghĩa vụ quốc gia, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo ngày 26.5.

Bế tắc trong đàm phán nâng trần nợ công Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã kết thúc cuộc thảo luận tối 22.5 mà không đạt được thỏa thuận nào về cách tăng trần nợ công 31,4 nghìn tỉ USD và sẽ tiếp tục đàm phán, chỉ 10 ngày trước khi xảy ra khả năng vỡ nợ có thể nhấn chìm nền kinh tế Mỹ.