Mối thâm tình khí đốt Nga-Đức 50 năm đến hồi tan vỡ?

Khánh Minh |

Khí đốt Nga cung cấp năng lượng cho Đức và thiết lập quan hệ kinh tế sâu sắc giữa hai nước trong 50 năm qua, nhưng mối thâm tình này có thể sắp kết thúc.

Trong gần 50 năm, Nga - nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới - đã cung cấp cho nền kinh tế lớn nhất Châu Âu - sưởi ấm nhà cửa, năng lượng cho các doanh nghiệp, nấu ăn và thắp sáng đường phố.

Nga cung cấp khí đốt cho các nước trong EU, và nhiều nước ở Đông Âu thậm chí còn phụ thuộc nhiều hơn Đức - quốc gia mua khoảng 50% khí đốt từ Nga.

Nhưng theo DW, thị trường Đức từ lâu đã trở thành viên ngọc quý cho ngành công nghiệp khí đốt của Nga. Theo dữ liệu hải quan của Nga, Đức chiếm gần 20% tổng lượng khí đốt xuất khẩu của Nga vào năm 2020, trở thành khách hàng lớn nhất của Mátxcơva.

Nga cung cấp khí đốt cho Đức. Ảnh: AP
Đức là khách hàng mua khí đốt lớn nhất của Nga năm 2020. Ảnh: AP

Đường ống dẫn khí đốt

Năm 1955, Thủ tướng Tây Đức Konrad Adenauer thăm Mátxcơva để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Liên bang Đức mới và Liên Xô. Một hiệp định thương mại được ký kết vào năm 1958 và đến năm 1960, thương mại song phương giữa hai nước đã bùng nổ.

Trong những năm 1960, trữ lượng dầu khí đáng kinh ngạc của Liên Xô dần trở nên rõ ràng. Và khi ngành kinh doanh năng lượng khổng lồ bắt đầu manh nha với Liên Xô thì nhu cầu về đường ống cỡ lớn do Đức sản xuất cũng tăng vọt.

Tây Đức bắt đầu cung cấp đường ống cho đường ống Druzhba (Đường ống Hữu nghị) - đường ống dẫn dầu dài nhất thế giới vào thời điểm đó nối Nga với phần lớn Đông Âu, và đi vào hoạt động vào năm 1964. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ John F. Kennedy e ngại trước ngành năng lượng ngày càng phát triển của Liên Xô và từ đó thúc đẩy qua NATO lệnh cấm vận xuất khẩu đường ống từ Tây Đức tới Liên Xô.

Tuy nhiên, vào cuối thập niên 60, chính sách Ostpolitik của Thủ tướng Tây Đức Willy Brandt đã mở ra mối quan hệ với các nước láng giềng ở phía Đông. Điều đó đã mở đường cho một thỏa thuận lịch sử giữa Tây Đức và Liên Xô vào năm 1970, trong đó Tây Đức đồng ý mở rộng Transgas - phần kéo dài của đường ống dẫn khí Soyuz - qua khu vực ngày nay là Cộng hòa Czech vào bang Bavaria, miền Nam nước Đức.

Để đổi lấy khí đốt, Tây Đức sẽ cung cấp đường ống cho Liên Xô. Theo đó, khí đốt nhập khẩu từ Liên Xô được thanh toán bằng phí sử dụng đường ống của Đức.

Các đường ống do Đức sản xuất đã hình thành nền tảng cho nhiều đường ống của Nga. Ảnh: SNA
Các đường ống do Đức sản xuất đã hình thành nền tảng cho nhiều đường ống của Nga. Ảnh: SNA

Đến năm 1973, khí đốt của Liên Xô bắt đầu chảy sang Tây Đức, cùng năm khi nó bắt đầu đến Đông Đức - một phần của khối Đông Âu và là một quốc gia vệ tinh của Liên Xô.

Một số nhà bình luận, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và học giả đánh giá rằng thỏa thuận năm 1970 là sự rẽ nhánh trong Chiến tranh Lạnh. Khí đốt Tây Đức nhập khẩu của Liên Xô tăng đều đặn trong suốt những năm 1970, khi nhiều hợp đồng khác được thực hiện để tăng nguồn cung.

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào giữa những năm 1970 đã khiến các nước như Tây Đức thêm phụ thuộc hơn nữa vào khí đốt tự nhiên như một nguồn năng lượng, và Liên Xô được hưởng lợi.

Trữ lượng dầu khí khổng lồ của Liên Xô . Ảnh: Gazprom
Trong những năm 1960, trữ lượng dầu khí đáng kinh ngạc của Liên Xô dần trở nên rõ ràng. Ảnh: Gazprom

Quan ngại ở Mỹ

Bắt đầu với lệnh cấm vận xuất khẩu đường ống vào đầu những năm 1960, các tổng thống Mỹ luôn lo ngại về sự phụ thuộc ngày càng tăng của Châu Âu vào nguồn năng lượng của Liên Xô. Trong những năm 1980, Tổng thống Ronald Reagan đã nhiều lần cố gắng thuyết phục Đức và các nước Châu Âu khác giảm lượng khí đốt nhập khẩu của Liên Xô.

Tuy nhiên, điều đó chẳng có ích gì vì mối quan hệ kinh doanh rõ ràng là có lợi cho cả hai bên. Vào thời điểm Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, Liên Xô cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu khí đốt ở Tây Đức. Về khối lượng, nguồn cung khí đốt của Liên Xô và Nga cho Tây Đức và Đức đã tăng từ 1,1 tỉ mét khối năm 1973 lên 25,7 tỉ mét khối năm 1993.

Căng thẳng địa chính trị

Trong những năm 1990, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ngày càng quan tâm đến việc cung cấp khí đốt đến Châu Âu qua lãnh thổ Ukraina, không chỉ vì cơ sở hạ tầng khí đốt kém của Ukraina, mà còn vì lý do địa chính trị. Đường ống Yamal, đạt công suất tối đa vào năm 2006, kết nối các mỏ khí đốt ở Siberia với Đức qua Belarus và Ba Lan.

Sau đó là Nord Stream 1 (Dòng chảy Phương Bắc 1), đường ống vận chuyển khí đốt trực tiếp từ lãnh thổ Nga sang lãnh thổ Đức qua Biển Baltic, bỏ qua tất cả các quốc gia ở giữa. Thỏa thuận được ký kết vào năm 2005 bởi Thủ tướng Đức khi đó là Gerhard Schröder và Tổng thống Nga Vladimir Putin, và Nord Stream 1 đã đi vào hoạt động từ năm 2012.

Ba Lan và các nước Baltic đã phản đối mạnh mẽ, nhưng thỏa thuận được những người ủng hộ ở Đức coi là một cách thắt chặt hơn nữa quan hệ với Nga thông qua quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc hơn để đảm bảo hợp tác.

Đến hồi kết thúc?

Trong thập niên qua, Đức tiếp tục nhập khẩu khí đốt từ Nga với khối lượng lớn trong lịch sử. Tuy nhiên, mối quan hệ thương mại đang chịu áp lực ngày càng tăng, chủ yếu là do những lo ngại về địa chính trị. Mỹ đặc biệt quan ngại về việc phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Nord Stream 2 chưa biết bao giờ mới hoạt động. Ảnh: Nord Stream 2
Nord Stream 2 chưa biết bao giờ mới hoạt động. Ảnh: Nord Stream 2

Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 qua biển Baltic được xây dựng để tăng đáng kể nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức, bất chấp sự phản đối rõ ràng của Mỹ. Nord Stream 2 đã được hoàn thành vào tháng 9.2021 nhưng vẫn chưa được chứng nhận thì xảy ra cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraina hôm 24.2.2022, khiến chính phủ Đức phải trì hoãn vô thời hạn việc phê duyệt đường ống.

Trong khi đó, EU đang thúc đẩy quyết liệt ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga càng sớm càng tốt. Hôm 8.3, giới chức EU đã vạch ra kế hoạch chấm dứt nhập khẩu năng lượng của Nga trước năm 2030 và riêng năm 2022 sẽ giảm tới 2/3 nhu cầu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố: “Chúng ta phải độc lập khỏi dầu mỏ, than đá và khí đốt của Nga".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga bán được dầu cho nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới

Ngọc Vân |

Công ty lọc dầu hàng đầu của Ấn Độ đã mua 3 triệu thùng dầu của Nga bất chấp việc một số nước cấm dầu khí Nga.

Kịch bản Châu Âu đoạn tuyệt khí đốt Nga khả thi đến đâu?

Bảo Châu |

Chiến sự Nga - Ukraina nổ ra cùng với lời đe dọa của Nga về việc ngừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Châu Âu khiến EU có ý định cắt đứt hoàn toàn nguồn cung từ Nga trong vòng một vài năm.

Nga tự tin thần kinh thép khi Đức-EU định ngày vĩnh biệt dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Đức và EU công bố kế hoạch xoá bỏ phụ thuộc vào dầu khí Nga trong khi Mátxcơva tự tin "thần kinh thép" hơn EU trong cuộc chiến năng lượng này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga bán được dầu cho nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới

Ngọc Vân |

Công ty lọc dầu hàng đầu của Ấn Độ đã mua 3 triệu thùng dầu của Nga bất chấp việc một số nước cấm dầu khí Nga.

Kịch bản Châu Âu đoạn tuyệt khí đốt Nga khả thi đến đâu?

Bảo Châu |

Chiến sự Nga - Ukraina nổ ra cùng với lời đe dọa của Nga về việc ngừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Châu Âu khiến EU có ý định cắt đứt hoàn toàn nguồn cung từ Nga trong vòng một vài năm.

Nga tự tin thần kinh thép khi Đức-EU định ngày vĩnh biệt dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Đức và EU công bố kế hoạch xoá bỏ phụ thuộc vào dầu khí Nga trong khi Mátxcơva tự tin "thần kinh thép" hơn EU trong cuộc chiến năng lượng này.