Mối lo từ XE và biến thể phụ Omicron mới phát hiện ở Trung Quốc

Hải Anh |

Biến thể phụ Omicron mới đang xuất hiện ở Trung Quốc và sự gia tăng biến thể mới XE có khả năng lây truyền cao hơn ở Anh đang đặt ra những mối lo mới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, sự lai tạo giữa 2 chủng Omicron - BA.1 và BA.2 được phát hiện ở Anh lần đầu tiên được gọi là biến thể mới XE có thể là biến thể dễ lây truyền nhất cho tới hiện nay. Biến thể mới XE được xem là lây truyền dễ dàng hơn 10% so với BA.2 - chủng phụ vốn cũng đã lây truyền nhanh hơn nhiều so với biến thể Omicron ban đầu.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, nơi đang trải qua đợt bùng phát dịch bệnh lớn nhất kể từ Vũ Hán, giới chức phát hiện 2 biến phụ Omicron mới không khớp với bất kỳ trình tự nào hiện có.

COVID-19 tiếp tục lưu hành sau gần 2,5 năm kể từ khi được phát hiện được thúc đẩy bởi sự phát triển của các đột biến dẫn tới lây nhiễm tăng và tăng ca tử vong vẫn đang là một vấn đề quan trọng với thế giới vốn sẵn sàng để chung sống với COVID-19, Bloomberg chỉ ra.

Số lượng ca lây nhiễm từ những biến thể mới này rất nhỏ so với phạm vi của những đợt bùng phát đang diễn ra trên toàn thế giới và các nhà khoa học cũng từng ghi nhận nhiều biến thể sau đó biến mất.

Cơ quan y tế của Vương quốc Anh ghi nhận hơn 630 ca nhiễm biến thể mới XE và đã nhấn mạnh rằng cần thêm thông tin trước khi xác định mức độ nguy hiểm của biến thể này.

Leo Poon, nhà virus học và giáo sư Đại học Hong Kong, Trung Quốc, người đã theo dõi và viết báo cáo về sự xuất hiện của các biến thể mới, nhận định: “Chúng ta nên theo dõi chặt chẽ các tái tổ hợp mới, nhưng chúng ta không nên hoảng sợ vào thời điểm hiện tại".

Chuyên gia này cho rằng, không bất ngờ khi thấy các biến thể lai của COVID-19 từ các chủng cũ, đặc biệt là biến thể Delta và Omicron vốn lưu hành rộng rãi. Có khả năng một số người sẽ bị nhiễm cả 2 chủng. Nếu một biến thể được phát hiện ở nhiều khu vực và đang lan truyền trong cộng đồng thì điều đó sẽ đáng lo ngại, ông lưu ý.

Trong khi đó, các biến thể mới mà Trung Quốc vừa công bố được xác định là ở giai đoạn đầu của lan truyền nên khó có thể đánh giá được rõ ràng về tác động.

Các quan chức ở thành phố Tô Châu, miền đông Trung Quốc, cách Thượng Hải khoảng 110km, đã báo cáo ca nhiễm biến thể phụ của Omicron có nguồn gốc từ BA.1 vào cuối tuần qua. Biến thể mới này không khớp với bất kỳ trình tự hiện có nào ở Trung Quốc hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc tế về trình tự virus GISAID. Chủng này được tìm thấy ở một bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ ở trong thành phố.

Một ca COVID-19 thứ 2 được tìm thấy ở thành phố Đại Liên phía đông bắc Trung Quốc liên quan tới biến thể phụ BA.2 không khớp với bất kỳ giải trình tự nào ở Trung Quốc, cả ca trong nước và nhập khẩu. Bệnh nhân nhiễm chủng mới này là nhân viên cửa hàng thời trang đang bán quần áo nhập khẩu từ Hàn Quốc. Gần 400 người tiếp xúc gần đã được xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính.

Các chủng COVID-19 từ khắp nơi trên thế giới hiện đang có mặt ở Châu Á. Ca đầu tiên nhiễm biến thể XE được phát hiện ở Thái Lan vào cuối tuần qua trong khi biến thể tái tổ hợp khác đã được phát hiện tại Hong Kong (Trung Quốc) ở 2 người nhập cảnh từ Châu Âu. Biến thể mới XE chưa được phát hiện trong cộng đồng và 2 du khách đến Hong Kong đã hồi phục hoàn toàn.

Stephen Goldstein, nhà virus học từ Đại học Utah, chia sẻ: “Tôi không thực sự mong đợi một biến thể mới xuất hiện từ dịch Omicron ở Hong Kong và Trung Quốc. Loại virus này trước đây chắc chắn gây bất ngờ cho chúng ta và chúng ta cần cảnh giác".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Biến thể mới XE xuất hiện ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Biến thể mới XE lây lan nhanh hơn Omicron đã được phát hiện ở một quốc gia Đông Nam Á.

WHO đình chỉ cơ sở cung cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đình chỉ việc cung cấp vaccine COVID-19 Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc sau đợt thanh tra nhà máy.

Biến thể mới XE lây nhanh hơn Omicron nguy hiểm thế nào?

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu ở một số quốc gia đã xác định được các biến thể lai giữa chủng Delta và Omicron.

Hút hồn với giai điệu phát ra bên trong Bảo tàng âm thanh Đắk Nông

Phan Tuấn |

Bảo tàng âm thanh của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã trở thành một điểm đến tham quan du lịch hấp dẫn. Khi đến đây, du khách có thể lắng nghe những âm thanh hết sức đặc biệt từ những nhạc cụ độc đáo, truyền thống và cả sự sáng tạo của công nghệ.

Lý do Phở Thìn 13 Lò Đúc bị từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Cát Tường - Phương Anh |

Liên quan đến lùm xùm của nhãn hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc, theo Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), hiện nay chỉ có duy nhất 1 thương hiệu Phở Thìn được cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu kể từ năm 2003. Nguyên nhân Phở Thìn 13 Lò Đúc nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không được xét duyệt do Luật Sở hữu trí tuệ quy định không được đăng ký các nhãn hiệu giống nhau, hoặc tương tự...

Xu hướng kỳ lạ của livestreamer ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Livestreamer Trung Quốc đang đổ xô ra ngoài để phát trực tiếp vào ban đêm để nhận được thêm nhiều tiền ủng hộ.

Bất lực với đàn trâu hoang tấn công người, phá rừng mới trồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đàn trâu hoang thường đi kiếm ăn vào ban đêm, và phá nát các khoảnh rừng mới trồng. Công nhân tổ chức xua đuổi, thì đàn trâu quây thành đàn tấn công, khiến ai cũng khiếp đảm.

Hieuthuhai bị lột đồ và những chiêu trò câu view của gameshow Việt

Huyền chi |

Việc Hieuthuhai bị lột đồ trên show "2 ngày 1 đêm" gây tranh cãi. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các chương trình thực tế bị khán giả phản ứng.

Biến thể mới XE xuất hiện ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Biến thể mới XE lây lan nhanh hơn Omicron đã được phát hiện ở một quốc gia Đông Nam Á.

WHO đình chỉ cơ sở cung cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đình chỉ việc cung cấp vaccine COVID-19 Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc sau đợt thanh tra nhà máy.

Biến thể mới XE lây nhanh hơn Omicron nguy hiểm thế nào?

Thanh Hà |

Các nhà nghiên cứu ở một số quốc gia đã xác định được các biến thể lai giữa chủng Delta và Omicron.