Lý do Tổng thống Joe Biden liên tục kêu gọi cấm vũ khí tấn công

Thảo Phương |

Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết liệt kêu gọi thực hiện lệnh cấm vũ khí tấn công khi những vụ xả súng diễn ra liên tiếp tại bang California.

Sau 2 vụ xả súng hàng loạt tại California, Tổng thống Joe Biden tiếp tục thể hiện sự phẫn nộ với bạo lực súng đạn, đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công.

Tuy nhiên, theo Reuters, các chuyên gia chính trị tại Mỹ nhận định lời kêu gọi của ông Biden không nhận được sự đồng tình của cả Hạ viện và Thượng viện.

Bất chấp những bất lợi về chính trị, ông Biden vẫn tích cực thực hiện chiến lược biến lệnh cấm vũ khí tấn công trở thành tâm điểm thảo luận của công chúng và gây áp lực lên các nhà lập pháp.

Nhà Trắng hy vọng sẽ có được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân, từ đó buộc các đảng viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội thay đổi suy nghĩ.

Dù Đảng Cộng hòa phản đối lệnh cấm vũ khí tấn công song Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Joe Biden sẽ không bỏ cuộc: “Tổng thống sẽ biến lệnh cấm vũ khí tấn công thành thắng lợi lớn, từ đó xây dựng một Quốc hội hoàn thiện về luật lệ. Hiện nay, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong quá trình đi đến mục tiêu cuối cùng”.

 
Cảnh sát điều tra vụ xả súng tại thành phố Half Moon Bay, California. Ảnh: AFP

Dante Scala - giáo sư khoa học chính trị tại Đại học New Hampshire - nhận định: “Tôi cho rằng ông Joe Biden đang cố gắng thể hiện bản thân như một nhân vật chính trị ôn hòa, sáng suốt để hoàn thiện một phần kế hoạch tái tranh cử trong năm tới”.

Các vụ xả súng gần đây tại California đã chứng minh ngay cả những điều luật nghiêm khắc nhất của tiểu bang cũng có thể bị vô hiệu hoá do quy định chắp vá của liên bang. Tuy vậy, nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa vẫn phản đối lệnh cấm quyền sở hữu súng theo Hiến pháp.

Tổng thống Joe Biden đã phản đối vũ khí tấn công suốt nhiều năm qua và ông vẫn tiếp tục làm điều đó trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Lệnh cấm người dân sử dụng súng tự do kéo dài một thập kỷ được bắt đầu thực hiện từ năm 1994 cũng có một phần công sức của vị tổng thống Mỹ thứ 46.

 
Chiến lược kêu gọi cấm vũ khí tấn công của ông Biden có thể mang đến lợi ích chính trị lâu dài cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Ảnh: AFP

Trong năm 2022, Tổng thống Joe Biden đã xây dựng luật cải cách súng liên bang đầu tiên trong ba thập kỷ. Điều đó góp phần ngăn chặn việc các thương nhân bán súng cho những thủ phạm bạo lực gia đình, đồng thời hỗ trợ quá trình kiểm tra lý lịch đối với thanh thiếu niên. Những biện pháp được tổng thống Mỹ đưa ra vẫn tiếp tục nghiêm ngặt hơn và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng.

Một cuộc thăm dò của Quinnipiac vào tháng 6.2022 cho thấy gần 75% người Mỹ ủng hộ việc nâng độ tuổi người có thể mua súng lên 21; và 92% ủng hộ quy trình kiểm tra lý lịch đối với tất cả những người mua súng. Tuy nhiên, theo Quinnipiac và các cuộc thăm dò khác, chỉ khoảng một nửa người dân Mỹ được hỏi ủng hộ lệnh cấm vũ khí tấn công.

Để thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công, ông Biden cần 60 phiếu tại Thượng viện và 218 phiếu tại Hạ viện, nơi có 222 đảng viên Đảng Cộng hòa và chủ tịch cũng thuộc phe Cộng hòa - người nắm giữ lá phiếu quyết định nếu hai phe cân bằng số phiếu.

 
Nhà Trắng vẫn tiếp tục kêu gọi cấm vũ khí tấn công, bất chấp sự bất lợi về chính trị. Ảnh: AFP

Những người ủng hộ ông Biden khẳng định họ nhận thức được những bất lợi về chính trị: “Hiện tại công việc của chúng tôi là tiếp tục cố gắng. Tổng thống sẽ phân tích tình trạng bạo lực và theo đuổi những hành động công lý để để xây dựng luật pháp như ông ấy đã thực hiện vào mùa hè năm ngoái” - một quan chức Nhà Trắng chia sẻ.

Đạo luật về vũ khí hồi tháng 6.2022 của ông Biden đã giành được sự ủng hộ từ 14 đảng viên Đảng Cộng hòa và 15 thành viên tại Thượng viện sau khi các vụ xả súng hàng loạt ở Texas và New York khiến 19 trẻ em tại một trường tiểu học thiệt mạng.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt loạt thách thức lớn trong năm 2023

Thảo Phương |

Tổng thống Joe Biden đối mặt với những thách thức liên quan đến quyền kiểm soát Hạ viện và xung đột Nga - Ukraina trong năm 2023.

Thêm vụ xả súng hàng loạt khác ở California, 7 người chết

Thanh Hà |

Một vụ xả súng hàng loạt khác xảy ra ở bang California, Mỹ trong chiều 23.1 khiến 7 người chết. Đây là vụ xả súng thứ 2 ở California trong vòng 3 ngày.

Ông Joe Biden sẽ gặp ông Tập Cận Bình bên lề G20

Song Minh |

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia ngày 14.11.

Nhiều đổi mới trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lên phương án tăng cường câu hỏi, nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đứt cáp quang biển tại bốn tuyến chính, internet Việt Nam chập chờn

Anh Vũ |

Bốn trong số năm tuyến cáp quang biển kết nối mạng internet từ Việt Nam ra quốc tế đang cùng gặp sự cố, khiến đường truyền mạng trong nước bị ảnh hưởng.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao qua đời

Vương Trần |

Ông Đoàn Mạnh Giao - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Những ngọn núi chờ chinh phục dịp đầu năm mới

Ngô Quang Minh |

“Trên những đỉnh cao là bình yên” có lẽ là cảm nhận chung của những người yêu núi, đam mê chinh phục; đặc biệt là những đỉnh núi trứ danh đất Việt.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt loạt thách thức lớn trong năm 2023

Thảo Phương |

Tổng thống Joe Biden đối mặt với những thách thức liên quan đến quyền kiểm soát Hạ viện và xung đột Nga - Ukraina trong năm 2023.

Thêm vụ xả súng hàng loạt khác ở California, 7 người chết

Thanh Hà |

Một vụ xả súng hàng loạt khác xảy ra ở bang California, Mỹ trong chiều 23.1 khiến 7 người chết. Đây là vụ xả súng thứ 2 ở California trong vòng 3 ngày.

Ông Joe Biden sẽ gặp ông Tập Cận Bình bên lề G20

Song Minh |

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia ngày 14.11.