Lý do Mỹ có thể chặn mọi cuộc tấn công của Ukraina

Ngọc Vân |

Mỹ có thể chặn bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào của Ukraina bằng tên lửa Mỹ cung cấp, theo quan chức tình báo hàng đầu Ukraina.

Mỹ có quyền phủ quyết các cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) của Ukraina - Thiếu tướng Vadim Skibitsky, quan chức tình báo hàng đầu Ukraina, nói với tờ The Telegraph.

Quan chức này cho hay, tình báo Ukraina đang được các đối tác Anh và Mỹ tư vấn về việc tấn công các mục tiêu bằng vũ khí do phương Tây cung cấp, như HIMARS. Theo Thiếu tướng Skibitsky, Mỹ có thể cấm bất kỳ cuộc tấn công nào mà họ không thích.

Tiết lộ này được đưa ra hôm 1.8 trong một cuộc phỏng vấn mà Thiếu tướng Vadim Skibitsky dành cho tờ The Telegraph. Khi thảo luận về những thành công của Ukraina trong việc tiêu diệt các mục tiêu quân sự của Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp, ông Skibitsky cho biết, các lực lượng Ukraina đang sử dụng "thông tin thời gian thực" để ra lệnh khai hỏa.

“Tôi không thể cho bạn biết chúng tôi có trực tiếp kiểm tra vệ tinh của Anh và Mỹ hay không, nhưng chúng tôi có hình ảnh vệ tinh rất tốt” - tờ báo Anh trích lời ông Skibitsky.

Vị tướng này không khẳng định rằng các quan chức Mỹ cung cấp thông tin mục tiêu trực tiếp cho Ukraina, nhưng cho biết, quân đội Ukraina nhận phản hồi từ Washington và London trước khi phóng tên lửa. Điều này cho phép “Washington dừng bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào nếu họ không hài lòng với mục tiêu đã định”, theo ông Skibitsky.

Giới chức Washington thường xuyên tuyên bố rằng, Mỹ không can dự trực tiếp vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, vì điều này có thể dẫn đến nguy cơ leo thang xung đột.

Nga và các đồng minh ở Donetsk và Lugansk cáo buộc Ukraina sử dụng hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu phi quân sự.

Trong một vụ gần đây, cuộc tấn công bằng tên lửa đã đánh trúng một trại giam giữ hàng chục tù binh Ukraina. Giới chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết, đã thấy mảnh vỡ của tên lửa HIMARS được sử dụng trong cuộc tấn công.

Hơn 50 tù nhân được báo cáo đã thiệt mạng trong cuộc tấn công mà Nga cáo buộc là một vụ ám sát các nhân chứng và tội phạm chiến tranh do phía Ukraina gây ra.

Kiev từ chối trách nhiệm về vụ việc và cáo buộc Nga đánh trại giam ở Elenovka. Giới chức Ukraina cáo buộc cuộc tấn công nhằm che đậy việc lạm dụng tù binh hoặc biển thủ tiền bạc.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo viện trợ thêm cho Ukraina lô vũ khí trị giá 550 triệu USD, phần lớn là để bổ sung đạn dược cho các bệ phóng tên lửa HIMARS mà Kiev coi là “vũ khí thay đổi cuộc chơi" trong cuộc xung đột với Nga.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, gói viện trợ mới sẽ bao gồm đạn cho hệ thống tên lửa HIMARS và đạn pháo 155mm, và được thực hiện qua cơ quan Presidential Drawdown Authority (PDA) của Mỹ.

Ảnh: Getty
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: Getty

Ngày 29.7, các quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden - bao gồm Ngoại trưởng Anthony Blinken, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan - đã thông báo với những người đồng cấp Ukraina về việc phê duyệt gói viện trợ mới nhất.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2, Tổng thống Joe Biden đã ủy quyền 17 gói viện trợ cho Ukraina qua PDA, trong đó hơn 8 tỉ USD là vũ khí. Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua khoản viện trợ mới trị giá 40 tỉ USD cho Ukraina vào tháng 5 sau khi cung cấp 13,6 tỉ USD trước đó.

Nga cáo buộc Mỹ cung cấp HIMARS và các loại vũ khí khác cho Ukraina để kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Alexey Reznikov tuyên bố, các hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất đã tạo ra sự khác biệt rất lớn trên chiến trường.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đã phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS trong một cuộc tấn công vào một kho đạn ở khu vực Dnepropetrovsk tuần trước.

Mátxcơva trước đó tuyên bố đã hạ 4 trong số 16 hệ thống HIMARS mà Mỹ đưa tới Ukraina. Mỗi tên lửa của HIMARS được cho là có giá khoảng 150.000 USD.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin - Biden “hạ tông” về vũ khí hạt nhân

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden “hạ tông” khi các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân bắt đầu tại Liên Hợp Quốc hôm 1.8.

Ông Putin hé lộ chuyển giao tên lửa siêu thanh bất khả chiến bại

Ngọc Vân |

Hạm đội hải quân của Nga sẽ bắt đầu nhận được tên lửa siêu thanh Zircon mới nhất trong những tháng tới, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ.

Giữa chiến sự Ukraina, ông Putin ký Học thuyết Hải quân Nga mới

Ngọc Vân |

Ngày 31.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới của Liên bang Nga.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tổng thống Putin - Biden “hạ tông” về vũ khí hạt nhân

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden “hạ tông” khi các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân bắt đầu tại Liên Hợp Quốc hôm 1.8.

Ông Putin hé lộ chuyển giao tên lửa siêu thanh bất khả chiến bại

Ngọc Vân |

Hạm đội hải quân của Nga sẽ bắt đầu nhận được tên lửa siêu thanh Zircon mới nhất trong những tháng tới, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ.

Giữa chiến sự Ukraina, ông Putin ký Học thuyết Hải quân Nga mới

Ngọc Vân |

Ngày 31.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới của Liên bang Nga.