Lý do không nên nghĩ cố tình mắc COVID-19 “cho xong chuyện”

Bảo Châu |

Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron thúc đẩy các ca nhiễm tăng vọt trên toàn cầu. Không ít người từng có ý nghĩ cố tình để bản thân mắc COVID-19 một lần cho xong. Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra 5 lý do tại sao bạn không nên làm vậy.

1. COVID-19 không phải là một “trận cảm lạnh”

Tiến sĩ Robert Murphy, Giám đốc điều hành của Viện Y tế Toàn cầu Havey tại Trường Y Feinberg trực thuộc Đại học Northwestern cho biết, ngay cả khi nhiễm biến thể Omicron ở tình trạng nhẹ, bạn có thể sẽ gặp phải các triệu chứng như sốt, đau nhức cơ thể, sưng hạch bạch huyết, đau họng và nghẹt mũi nặng, khiến bạn ‘’lê lết’’ do sức khỏe giảm sút trong nhiều ngày.

Tiến sĩ Murphy nói: “Mọi người đang nói về Omicron giống như nó là một trận cảm lạnh. Nhưng không phải vậy, đó là một căn bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) gần đây đã công bố kết quả một nghiên cứu thực hiện trên 1 triệu người, cho thấy nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng cao hơn ở những người được tiêm chủng từ 65 tuổi trở lên, những người có hệ miễn dịch suy yếu hoặc những người có bệnh nền.

Tuy nhiên, theo ông Murphy, ngay cả người không có bất cứ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nào cũng có thể bị bệnh nặng. Khác với biến thể Delta, nếu bạn nhiễm biến thể Omicron bạn sẽ có ít nguy cơ phải nhập viện hoặc chăm sóc đặc biệt, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể tiến triển tình trạng nặng, nguy cơ tử vong cũng không phải ở mức 0%. Vì vậy đừng bao giờ có ý nghĩ cố tính mắc bệnh.

Mất khứu giác, vị giác đã trở thành một triệu chứng phổ biến trong các ca mắc COVID-19. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 80% bệnh nhân phục hồi khả năng ngửi và nếm trong vòng một tháng hoặc lâu hơn, nhưng nhiều người khác kéo dài tới trên 6 tháng hoặc hơn. Một số ít không may mắn có thể mất 2 giác quan đó vĩnh viễn.

Đó chỉ là một trong số những di chứng sau khi mắc COVID-19. Ngoài ra, người bệnh còn có thể bị các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác như khó thở, mệt mỏi nghiêm trọng, sốt, chóng mặt, sương mù não, tiêu chảy, tim đập nhanh, đau cơ và bụng, thay đổi tâm trạng và khó ngủ.

Các di chứng nghiêm trọng kéo dài của COVID-19 có thể gây tổn thương phổi, tim và thận, cũng như sức khỏe tâm thần của bạn.

3. Bạn có thể lây bệnh cho trẻ em

Theo CDC Mỹ, chỉ hơn một nửa (54%) trẻ em nước này trong độ tuổi từ 12-17 đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19 đã được tiêm 2 mũi, trong khi 23% trẻ em 5-11 tuổi được tiêm liều đầu tiên. Con số này trên thế giới thậm chí còn ít hơn rất nhiều.

Điều đó có nghĩa là việc bạn cố tình để bản thân bị nhiễm virus sẽ dẫn đến khả năng phơi nhiễm cho những người khác, trong đó có trẻ em.

Dữ liệu từ Học viện Nhi khoa Mỹ cho thấy xu hướng gia tăng của ca nhiễm ở trẻ em vượt xa đỉnh điểm của các đợt đại dịch trong quá khứ.

Theo dữ liệu từ CDC, cho đến nay các ca nhiễm ở trẻ em thường ở tình trạng nhẹ, nhưng số lượng kỷ lục ca nhiễm do biến thể Omicron gây ra đang khiến trẻ em dưới 18 tuổi phải nhập viện cao chưa từng thấy.

Giám đốc CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky, nhấn mạnh: “Cách tốt nhất để giữ cho trẻ em được bảo vệ là tiêm chủng cho chúng khi đủ điều kiện và những người xung quanh như anh chị em và cha mẹ phải được tiêm vaccine”.

4. Làm căng thẳng hệ thống y tế

Theo chuyên gia, bằng cách cố tình để bị nhiễm virus, bạn sẽ tiếp tục duy trì đại dịch COVID-19 và gây căng thẳng cho hệ thống chăm sóc y tế.

Nước Mỹ cuối tuần qua chứng kiến gần 1/4 trong số hơn 5.000 bệnh viện báo cáo tình trạng thiếu hụt nhân viên trầm trọng. Tình trạng này dự kiến ​​sẽ còn tăng lên do các nhân viên y tế tuyến đầu bị nhiễm bệnh hoặc buộc phải cách ly sau khi tiếp xúc với COVID-19. Trong khi đó, theo dữ liệu Bộ Y tế Mỹ, các đơn vị chăm sóc đặc biệt trên toàn quốc đã lấp đầy hơn 80%, với gần 30% số giường được sử dụng để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Vì hệ thống y tế không chỉ dành riêng cho những người mắc COVID-19 mà còn cho các bệnh nhân đau ruột thừa, đau tim, tai nạn xe hơi và nhiều loại bệnh tật khác. Nếu một tỉ lệ lớn dân số không được tiêm chủng vaccine COVID-19, rất nhiều người bệnh có nguy cơ không được chăm sóc sức khỏe.

5. Đừng đùa với tự nhiên

Cuối cùng, theo các chuyên gia, cố ý để bản thân mắc bệnh không phải là một ý kiến hay, bởi bạn sẽ không biết chắc bệnh có thể tiến triển theo xu hướng nào. Đùa với tự nhiên đồng nghĩa với bạn đang mạo hiểm mạng sống của mình.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

AstraZeneca công bố hiệu quả vaccine tăng cường với biến thể Omicron

Anh Vũ |

AstraZeneca vừa công bố dữ liệu từ một thử nghiệm chứng minh vaccine của hãng có tác dụng chống lại biến thể Omicron cao hơn các biến thể khác.

Hàn Quốc triển khai thuốc COVID-19 dạng uống của Pfizer

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc sẽ bắt đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc kháng virus Pfizer vào ngày 13.1, do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron.

Ca nhiễm toàn cầu tăng mạnh, WHO cảnh báo về biến thể Omicron

Bảo Châu |

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo biến thể Omicron là loại virus nguy hiểm đặc biệt đối với những người chưa được tiêm chủng.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

AstraZeneca công bố hiệu quả vaccine tăng cường với biến thể Omicron

Anh Vũ |

AstraZeneca vừa công bố dữ liệu từ một thử nghiệm chứng minh vaccine của hãng có tác dụng chống lại biến thể Omicron cao hơn các biến thể khác.

Hàn Quốc triển khai thuốc COVID-19 dạng uống của Pfizer

Nguyễn Hạnh |

Hàn Quốc sẽ bắt đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 bằng thuốc kháng virus Pfizer vào ngày 13.1, do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron.

Ca nhiễm toàn cầu tăng mạnh, WHO cảnh báo về biến thể Omicron

Bảo Châu |

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo biến thể Omicron là loại virus nguy hiểm đặc biệt đối với những người chưa được tiêm chủng.