Xung đột Nga - Ukraina thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung
Ấn Độ từ lâu đã nói về việc đa dạng hóa các nhà cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang lớn của nước này cũng như chế tạo nhiều vũ khí nội địa hơn. Tuy nhiên, mục tiêu này đã trở thành vấn đề cấp bách mới từ khi xung đột Nga - Ukraina bùng phát, 2 quan chức chính phủ và 1 nguồn tin từ lực lượng quốc phòng Ấn Độ chia sẻ với Reuters.
Ấn Độ xác định trang bị quốc phòng trị giá 25,15 tỉ rupee (tương đương 324 triệu USD) mà nước này muốn các công ty trong nước sản xuất trong năm nay và tránh mua ở nước ngoài, theo một nền tảng trực tuyến mà Bộ Quốc phòng Ấn Độ liệt kê các trang bị cần thiết.
Trong tháng 5, Nguyên soái không quân Vibhas Pande, người chỉ đạo các hoạt động bảo trì cho không quân Ấn Độ cảnh báo, trật tự thế giới hiện tại cùng những biến động địa chính trị "đã dạy chúng ta một bài học".
"Nếu chúng ta muốn cung cấp sự chắc chắn và ổn định thì phương án duy nhất là thiết lập một cơ chế chuỗi cung ứng tự lực hoàn toàn trong nước" - Nguyên soái Pande phát biểu trước các nhà sản xuất quốc phòng ở New Delhi.
Không quân Ấn Độ đang tìm các thiết bị như buồng phóng cho máy bay chiến đấu Sukhoi do Nga thiết kế và cánh quạt cho máy bay vận tải Antonov do Ukraina sản xuất, theo một tài liệu khác.
Nguyên soái Pande cho hay, trong vòng 3 năm, lực lượng không quân Ấn Độ nhắm đến dùng tất cả lốp và pin cho các phi đội máy bay quan trọng từ các công ty trong nước như MRF.
Ấn Độ đặt mục tiêu sản xuất tới một nửa số thiết bị quốc phòng trong nước, một quan chức chính phủ cấp cao giấu tên nói.
Brahma Chellaney, nhà phân tích các vấn đề quốc phòng và chiến lược ở New Delhi, nhận định, các thiết bị của Nga phục vụ tốt cho Ấn Độ trong những năm gần đây dù trong những năm gần đây, quốc gia Nam Á này đã tăng cường mua vũ khí từ các nước như Mỹ, Pháp và Israel.
"Chuyển đổi quốc phòng luôn là một quá trình diễn tiến chậm chạp. Bạn không thể đổi nhà cung cấp trong một sớm một chiều" - ông nói.
Ấn Độ có 1,38 triệu người trong các lực lượng vũ trang và là một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Ấn Độ chi 12,4 tỉ USD từ năm 2018 đến năm 2021 cho vũ khí, trong đó Nga chiếm 5,51 tỉ USD, theo cơ sở dữ liệu chuyển giao vũ khí của SIPRI.
Lục quân Ấn Độ được trang bị xe tăng và súng trường Kalashnikov do Nga sản xuất. Lực lượng không quân quốc gia Nam Á này dùng máy bay chiến đấu Sukhoi và trực thăng vận tải Mi-17, trong khi tàu sân bay INS Vikramaditya của hải quân Ấn Độ trước đây thuộc hạm đội hải quân Nga.
Trong những tháng gần đây, một số đối tác phương Tây của Ấn Độ, bao gồm Anh và Mỹ, đã phát tín hiệu sẵn sàng tăng cường các dịch vụ quốc phòng cho New Delhi.
Cách tiếp cận 3 mũi nhọn
Quan chức chính phủ Ấn Độ thứ 2 tiết lộ với Reuters, quân đội nước này đang triển khai cách tiếp cận ba mũi nhọn để duy trì trạng thái sẵn sàng.
Chính phủ Ấn Độ đang xem xét xem những quốc gia Đông Âu nào sử dụng vũ khí và nền tảng tương tự như quân đội Ấn Độ và có thể cung cấp phụ tùng và đạn dược.
"Trong trường hợp các tuyến cung cấp (của Nga) bị căng thẳng, chúng tôi có các phương án thay thế" - quan chức giấu tên nói.
Giới chức Ấn Độ cũng đang hối thúc các đối tác của Nga thực hiện một số dự án quan trọng đã được thỏa thuận, quan chức này cho biết thêm.
Các dự án Nga - Ấn quan trọng đã được thỏa thuận gồm cung cấp hệ thống tên lửa S-400 và thỏa thuận sản xuất hơn 600.000 khẩu súng trường tấn công Kalashnikov AK-203 tại một nhà máy mới ở miền bắc Ấn Độ.
Một số công ty Ấn Độ đã và đang nhận thấy tác động của việc thúc đẩy đa dạng hóa và phát triển. Tại công ty sản xuất vũ khí cỡ nhỏ ở Ấn Độ PLR Systems, một liên doanh của tập đoàn Adani Group và Israel Weapon Industries, yêu cầu về súng trường tấn công đã tăng lên kể từ xung đột ở Ukraina bắt đầu, một nguồn tin trong ngành nói.
PLR Systems cung cấp súng trường tấn công Galil ACE do Israel thiết kế để thay thế cho Kalashnikov của Nga.
“Nhu cầu về súng trường từ các bang và cả lực lượng cảnh sát vũ trang trung ương. Hiện không ai trong số họ có thể mua được súng trường từ bên ngoài" - nguồn tin giấu tên tiết lộ.