Kết hôn ở độ tuổi ngoài 30 là bình thường mới

Thanh Hà |

Tại Hàn Quốc, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu, lượng cô dâu cưới lần đầu ở độ tuổi 30 nhiều hơn những người ở độ tuổi 20.

Korea JoongAng Daily thông tin đầu tháng 1.2023, cơ quan Thống kê Hàn Quốc chỉ ra, trong năm 2021, có 157.000 phụ nữ kết hôn lần đầu, trong đó, 49,1% ở độ tuổi ngoài 30 và 35,5% ở độ tuổi ngoài 20.

Dữ liệu về vấn đề này được Hàn Quốc tổng hợp lần đầu tiên năm 1990. Vào những năm 1990, số phụ nữ kết hôn lần đầu ở độ tuổi ngoài 20 gấp 18 lần số phụ nữ kết hôn lần đầu ở độ tuổi ngoài 30. Sự chênh lệch này đã giảm xuống còn gấp 8 lần vào năm 2000 và gấp đôi vào năm 2010 để cuối cùng đảo ngược hoàn toàn vào năm 2021.

Với nam giới Hàn Quốc, nhiều người kết hôn lần đầu ở độ tuổi 30 hơn là ở độ tuổi 20 từ năm 2005. Trong những năm 1990, số lượng nam giới kết hôn lần đầu ở độ tuổi 20 nhiều gấp 4 lần so với độ tuổi 30. Năm 2021, số nam giới Hàn Quốc kết hôn lần đầu ở độ tuổi 30 nhiều gấp đôi so với độ tuổi 20.

Dựa trên dữ liệu năm 2021, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình là 31,1 đối với nữ và 33,4 đối với nam. Năm 1991, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình của phụ nữ là 24,8 và của nam giới là 27,9. Theo Korea JoongAng Daily, mọi người mất nhiều thời gian hơn để trở nên đủ ổn định về tài chính để kết hôn.

Min Se-jin, giáo sư kinh tế tại Đại học Dongguk, nhận định: “Trước đây, hôn nhân được coi là điều bắt buộc, nhưng bây giờ, đó là điều nên làm khi bạn đã sẵn sàng. Quan niệm này dẫn đến sự gia tăng tổng thể về độ tuổi kết hôn và hiện là nguyên nhân làm giảm tỉ lệ sinh của Hàn Quốc".

Cặp đôi chụp ảnh cưới trên một con đường ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Cặp đôi chụp ảnh cưới trên một con đường ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Trang Brides.com lưu ý, trong nhiều thập kỷ, tuổi kết hôn trung bình dao động ở độ tuổi ngoài 20, nhưng điều này dường như đang thay đổi. Nếu vẫn chưa kết hôn trong khi những năm tuổi 20 của mình đang vụt qua, bạn không cần phải lo lắng.

Cả về mặt thống kê và xã hội, kết hôn muộn hơn đang ngày càng trở thành thông lệ. Xu hướng này phản ánh một số phần tốt nhất của cuộc sống hiện đại nhưng cũng cho thấy nhiều điều khác.

Trang tin này khẳng định, mọi người thực sự đang kết hôn muộn hơn bao giờ hết. Độ tuổi kết hôn trung bình ở Anh cuối cùng đã vượt qua mốc 30 tuổi. Ở Mỹ, độ tuổi kết hôn trung bình cũng đang tăng lên - nhiều kết quả cho thấy độ tuổi trung bình khi kết hôn của nam giới là 29 và nữ giới là 27.

Lý do khiến mọi người kết hôn muộn hơn rất đa dạng và đó là sự phản ánh thời đại của chúng ta, cả tốt lẫn xấu. Phụ nữ có xu hướng kết hôn ở độ tuổi trẻ hơn nam giới, một phần là do phân biệt giới tính nhưng cũng bởi vì trong lịch sử, phụ nữ ít có khả năng được học hành chính quy, chưa nói đến việc học đại học hoặc trở thành một phụ nữ có nghề nghiệp, nhiều như hiện nay. Việc nhiều phụ nữ hoãn kết hôn có thể được coi là dấu hiệu cho thấy phụ nữ ngày nay có nhiều điều tốt đẹp hơn. Phụ nữ có nhiều quyền tự chủ hơn và nhiều lựa chọn hơn. Ngài ra, phụ nữ có thể muốn trì hoãn việc kết hôn để tập trung vào các khía cạnh khác trong cuộc sống của mình.

Phụ nữ kết hôn muộn hơn không có nghĩa là chúng ta nên bắt đầu lo lắng về văn hóa hẹn hò. Mọi người vẫn đang có những mối quan hệ có ý nghĩa và các cặp đôi chung sống không kết hôn đang tăng. Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, trong năm 2016, có 18 triệu người Mỹ chưa kết hôn nhưng đang sống với đối tác của họ. Con số này cho thấy mức tăng 29% trong vòng chưa đầy 10 năm, kể từ năm 2007. Con số này cũng chỉ ra, mọi người đang chọn những cách thức khác để thể hiện cam kết của mình.

Một trong những điều tốt đẹp khi đợi thêm một thời gian nữa để kết hôn là giúp một số người có thêm thời gian để tìm hiểu xem họ là ai và họ muốn ở bên ai. Nếu biết mẫu người mà bạn muốn trở thành và gặp được bạn đời phù hợp ở tuổi 21 thì thật tuyệt vời nhưng trong độ tuổi 20 cũng có rất nhiều biến đổi. Đối với nhiều người, thời gian thêm này chính là chìa khóa.

Dù những số liệu thống kê về tuổi kết hôn cho thấy các xu hướng của các nước nhưng thời điểm kết hôn vẫn thay đổi từ người này sang người khác, thậm chí từ vùng này sang vùng khác hoặc tôn giáo này sang tôn giáo khác. Người dân ở các thành phố có xu hướng kết hôn muộn hơn những người ở nông thôn, trong khi với một số tôn giáo, các tín đồ có thể kết hôn sớm hơn.

Vấn đề là, bởi kết hôn ở độ tuổi 30 có thể nhanh chóng trở thành điều bình thường mới, điều đó không có nghĩa là bạn nên cảm thấy khó xử hoặc lạc lõng nếu điều đó hoàn toàn không phản ánh cuộc sống của bạn. Bạn có thể kết hôn ở độ tuổi 20, 40, 50 hoặc chẳng bao giờ kết hôn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Hàn Quốc thăm UAE, mang về cam kết đầu tư 30 tỉ USD

Song Minh |

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cam kết đầu tư 30 tỉ USD vào Hàn Quốc.

Công ty dầu khí Hàn Quốc thưởng Tết 1.000%

Thanh Hà |

Một công ty dầu khí Hàn Quốc thưởng tết năm 2022 cho nhân viên là 1.000% bởi lợi nhuận trong năm đột biến nhờ giá dầu thế giới tăng cao.

Bí mật để Hàn Quốc có tỉ lệ sống sau ung thư đại tràng tốt nhất thế giới

Thanh Hà |

Dịp sinh nhật lần thứ 65, ông Park (tên đã được thay đổi), được các con tặng gói khám sức khỏe cao cấp, bao gồm nội soi, có thể phát hiện khối u trước khi chúng trở thành ung thư.

Đến quán cà phê đẹp nhất thế giới thử làm quý tộc

Hà Nguyên |

Nằm trên 1 phố chính của Budapest (Hungary), New York café từng được bình chọn là quán cà phê có không gian đẹp nhất thế giới và bây giờ vẫn là nơi để ngồi uống trà, cà phê đẹp nhất. Bởi, bước qua cánh cửa ra vào, bỏ lại sau lưng ồn ào của phố xá, là lạc bước vào thế giới quý tộc Châu Âu với không gian của một cung điện.

Mạng lưới ngân hàng thực phẩm vươn lên trong đại dịch

Thanh Hà |

Mạng lưới ngân hàng thực phẩm đã "lật đổ" United Way để trở thành tổ chức từ thiện lớn nhất nước Mỹ.

Thiên đường của loài mèo

Thanh Hà |

Trong thành phố cổ từng do các sultan và hoàng đế cai trị, đế vương thực sự là những con mèo khiêm nhường đang lang thang khắp mọi hang cùng, ngõ hẻm.

Áp lực lạm phát đè nặng trong năm 2023

Hương Nguyễn |

Bài toán lạm phát tiếp tục là câu chuyện khó đối với những nhà điều hành chính sách tiền tệ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhận định gì về lạm phát trong năm 2023.

Chưa hết Tết, giao thông cửa ngõ Thủ đô đã căng thẳng

Nhóm PV |

Ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), dù chưa hết kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người đổ về trung tâm Hà Nội tăng đột biến khiến các cửa ngõ nhiều điểm ùn tắc cục bộ.

Tổng thống Hàn Quốc thăm UAE, mang về cam kết đầu tư 30 tỉ USD

Song Minh |

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cam kết đầu tư 30 tỉ USD vào Hàn Quốc.

Công ty dầu khí Hàn Quốc thưởng Tết 1.000%

Thanh Hà |

Một công ty dầu khí Hàn Quốc thưởng tết năm 2022 cho nhân viên là 1.000% bởi lợi nhuận trong năm đột biến nhờ giá dầu thế giới tăng cao.

Bí mật để Hàn Quốc có tỉ lệ sống sau ung thư đại tràng tốt nhất thế giới

Thanh Hà |

Dịp sinh nhật lần thứ 65, ông Park (tên đã được thay đổi), được các con tặng gói khám sức khỏe cao cấp, bao gồm nội soi, có thể phát hiện khối u trước khi chúng trở thành ung thư.