Hướng tiến quân của Nga sau khi chiếm nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Thanh Hà |

Các lực lượng Nga đang tiếp cận cơ sở hạt nhân lớn thứ hai của Ukraina, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield thông tin ngày 4.3 tại Liên Hợp Quốc.

Mục tiêu hạt nhân thứ 3 của Nga ở Ukraina

Các lực lượng của Nga đang cách nhà máy hạt nhân lớn thứ hai của Ukraina 32km, CNN dẫn thông tin từ Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Theo Energoatom, cơ quan giám sát các nhà máy điện hạt nhân của Ukraina, cơ sở hạt nhân lớn thứ hai của Ukraina - về công suất phát điện - là nhà máy điện hạt nhân Yuzhnoukrainsk ở Mykolaiv Oblast, miền nam Ukraina.

Kyiv Post thông tin, nhà máy điện hạt nhân Yuzhnoukrainsk nằm trên bờ sông Pivdenny Buh ở thành phố  Yuzhnoukrainsk, vùng Mykolaiv. Nhà máy này là một đơn vị độc lập của Energoatom và là một phần của khu phức hợp năng lượng Nam Ukraina.

Energoatom là nhà điều hành của tất cả 4 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động tại Ukraina.

Nhà máy điện hạt nhân Yuzhnoukrainsk thuộc khu phức hợp năng lượng Nam Ukraina (South Ukraine). Ảnh: AFP
Nhà máy điện hạt nhân Yuzhnoukrainsk thuộc khu phức hợp năng lượng Nam Ukraina (South Ukraine). Ảnh: AFP

Thông tin Nga tiến về nhà máy hạt nhân lớn thứ 2 của Ukraina được công bố trong bối cảnh các lực lượng của Mátxcơva đã chiếm được nhà máy Zaporizhzhia trong ngày 4.3.

Một quan chức năng lượng Ukraina cũng chia sẻ với New York Times rằng, Zaporizhzhia không phải là nhà máy điện hạt nhân duy nhất có nguy cơ bị tấn công. Các binh sĩ Nga dường như đang hành quân tới một cơ sở hạt nhân khác ở phía tây Zaporizhzhia. Nguồn tin không đề cập tới tên cụ thể của cơ sở hạt nhân mà binh sĩ Nga đang tiến đến.

Cũng theo New York Times, hiện nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia dường như an toàn, loạt máy dò cảm biến của nhà máy không phát hiện lượng phóng xạ nào cao hơn mức nền thông thường.

Trước đó, giao tranh giữa Nga và Ukraina giành quyền kiểm soát Zaporizhzhia đã dẫn tới một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ở một tòa nhà huấn luyện 5 tầng ở ngoại vi nhà máy này.

Trong nhiều ngày trước khi Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraina ở bên sông Dnepr, trên mạng xã hội đã nêu chi tiết cách cư dân thành phố  Enerhodar đã dựng một hàng rào khổng lồ bằng lốp xe, các phương tiện và rào chắn bằng kim loại trong nỗ lực ngăn chặn bước tiến của Nga vào thành phố và nhà máy Zaporizhzhia. Các chướng ngại vật lớn tới mức có thể nhìn thấy từ không gian qua các vệ tinh trên quỹ đạo. Cả tuần qua, website của nhà máy Zaporizhzhia cũng cho biết đơn vị quân đội Ukraina 3042 tham gia bảo vệ khu phức hợp.

Các nhà quan sát quốc tế và quan chức Ukraina thông tin ngày 4.3 rằng, Zaporizhzhia hoạt động an toàn. Người phát ngôn nhà máy xác nhận, các lực lượng Nga cho phép các hoạt động của nhà máy hạt nhân tiếp tục với tốc độ bình thường kể từ khi tiếp quản. "Các nhân viên đang làm việc như bình thường trong đơn vị" - quyền giám đốc Energoatom nói.

Cũng thông tin về nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina sau khi Nga tiếp quản, thị trưởng Enerhodar Dmytro Orlov chia sẻ trên Washington Post rằng, các chuyên gia của Zaporizhzhia đang sửa chữa một đường ống dẫn nhiệt năng bị hư hỏng. Khoảng cách của đường ống dẫn đến nhà máy không được đề cập cụ thể.

Theo ông Orlov, đường ống hư hỏng khiến cung cấp nhiệt năng trong thành phố không thể diễn ra. Ông dự kiến việc sửa chữa hoàn tất trong ngày 5.3. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ khu vực này giảm xuống mức đóng băng trong những ngày tới.

Trước đó, Nga xác nhận đã kiểm soát khu vực nhà máy Chernobyl ngay ngày 25.2, một ngày sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Các hướng di chuyển quân của Nga trên thực địa

Chiến sự Ukraina hiện bước sang ngày thứ 10 (ngày 5.3). Nhìn chung, sau 9 ngày chiến đấu, nỗ lực chính của Nga vẫn đang hướng vào Kiev nhưng các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraina trên một số mặt trận khác, bao vây các thành phố và nỗ lực giành các cảng quan trọng.

Ở phía nam, Nga dường như đang có ý định tiến công trên toàn bộ bờ Biển Đen của Ukraina. Quân đội Nga đã chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Kherson ở phía nam hôm 2.3, thành phố lớn đầu tiên Nga kiểm soát được. Theo một phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một nhóm nghiên cứu ở Washington, những binh sĩ Nga đang tiếp tục tiến về phía tây đến một thành phố cảng khác, Mykolaiv, và sau đó dự kiến nhắm vào Odessa.

Quân đội Nga cũng đã bao vây thành phố cảng Mariupol của Ukraina, một điểm trọng yếu giữa khu vực Donbass và bán đảo Crimea. Nếu các lực lượng Nga tiếp quản Mariupol, quân đội Ukraina ở phía đông sông Dnepr có thể bị bao vây và Nga có thể giành quyền kiểm soát Biển Azov cũng như các sở hạ tầng công nghiệp ở đây. Thị trưởng Vadym Boichenko cho biết các đợt bắn phá Mariupol đã dẫn tới cắt điện, nước và nhiệt cho người dân.

Chiến sự Ukraina hiện bước sang ngày thứ 10. Trong ảnh là các bước tiến quân của Nga ở Ukraina. Ảnh chụp màn hình
Chiến sự Ukraina hiện bước sang ngày thứ 10. Trong ảnh là các bước tiến quân của Nga ở Ukraina. Ảnh chụp màn hình

Tại Kiev, các lực lượng Nga tiến vào từ vùng ngoại ô phía tây thành phố vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của người Ukraina. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các lực lượng tăng cường ở phía đông Kiev đang tiến về thủ đô.

Thành phố lớn thứ hai Ukraina Kharkiv là địa điểm bị pháo kích nặng nề, một số công trình dân dụng bị tấn công. Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội về trung tâm thành phố  Kharkiv đã được The New York Times xác minh cho thấy những tòa nhà lớn và mặt tiền cửa hàng bị hư hại nghiêm trọng sau khi bị bắn phá.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina ngày 10: Tổng thống Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Chiến sự Ukraina bước sang ngày thứ 10 vào 5.3. Trên thực địa Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraina. Trong các diễn biến liên quan khác, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky được mời phát biểu trước Thượng viện Mỹ.

Ukraina tự đánh chìm chiến hạm uy lực nhất giữa chiến sự căng thẳng

Thanh Hà |

Hải quân Ukraina cố tình đánh chìm chiến hạm hàng đầu của nước này trên Biển Đen trong bối cảnh đang chiến sự với Nga.

Những điều cần biết về nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraina

Thanh Hà |

Ngày 4.3, Ukraina xác nhận các lực lượng Nga giành quyền kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia, một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Châu Âu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chiến sự Ukraina ngày 10: Tổng thống Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Chiến sự Ukraina bước sang ngày thứ 10 vào 5.3. Trên thực địa Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraina. Trong các diễn biến liên quan khác, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky được mời phát biểu trước Thượng viện Mỹ.

Ukraina tự đánh chìm chiến hạm uy lực nhất giữa chiến sự căng thẳng

Thanh Hà |

Hải quân Ukraina cố tình đánh chìm chiến hạm hàng đầu của nước này trên Biển Đen trong bối cảnh đang chiến sự với Nga.

Những điều cần biết về nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraina

Thanh Hà |

Ngày 4.3, Ukraina xác nhận các lực lượng Nga giành quyền kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia, một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Châu Âu.