Hố đen lang thang đầu tiên được phát hiện trong dải Ngân hà

Anh Vũ |

Một hố đen lang thang đầu tiên đã được phát hiện trong dải Ngân hà.

Các nhà thiên văn học từ Viện Khoa học quản lý Kính viễn vọng Không gian ở Baltimore, Maryland, Mỹ đã công bố một nghiên cứu mới, tuyên bố lần đầu tiên xác định được một hố đen lang thang trong dải Ngân hà, RT đưa tin.

Các nhà thiên văn học cho biết hố đen này không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, vì vậy họ phải nghiên cứu ảnh hưởng của nó đối với ánh sáng truyền qua không gian xung quanh.

Kailash Sahu, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, báo cáo rằng nhóm của ông đã “lần đầu tiên phát hiện một cách rõ ràng và đo khối lượng của một hố đen cô lập”.

Thiên thể này được cho là đang di chuyển với tốc độ khoảng 45 km/giây và nằm cách Trái đất khoảng 5.200 năm ánh sáng. Các nhà khoa học tin rằng hố đen được tạo ra khi ngôi sao mẹ của nó phát nổ, do đó nó có tốc độ cao bất thường so với những thiên thể cùng loại.

Tuy không thể được phát hiện trực tiếp vì không thể nhìn thấy, các nhà thiên văn học vẫn tiếp tục nghiên cứu hiệu ứng hấp dẫn của hố đen đối với không gian xung quanh chúng.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Choáng ngợp số lượng hố đen siêu khủng ẩn náu trong vũ trụ

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới phát hiện, 40 ti tỉ hố đen có khối lượng sao đang ẩn náu trong vũ trụ, ước tính chiếm khoảng 1% vật chất của vũ trụ.

Lần đầu tiên phát hiện sự hợp nhất giữa 2 hố đen lệch tâm

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã lần đầu tiên xác nhận sự hợp nhất của hai hố đen rất lệch tâm.

Phát hiện hố đen siêu lớn ở trung tâm Dải Ngân hà có "hành vi" kỳ lạ

Bảo Châu |

NASA phát hiện hố đen siêu lớn ở trung tâm Dải Ngân hà bị rò rỉ khí.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Choáng ngợp số lượng hố đen siêu khủng ẩn náu trong vũ trụ

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới phát hiện, 40 ti tỉ hố đen có khối lượng sao đang ẩn náu trong vũ trụ, ước tính chiếm khoảng 1% vật chất của vũ trụ.

Lần đầu tiên phát hiện sự hợp nhất giữa 2 hố đen lệch tâm

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã lần đầu tiên xác nhận sự hợp nhất của hai hố đen rất lệch tâm.

Phát hiện hố đen siêu lớn ở trung tâm Dải Ngân hà có "hành vi" kỳ lạ

Bảo Châu |

NASA phát hiện hố đen siêu lớn ở trung tâm Dải Ngân hà bị rò rỉ khí.