EU nới lỏng trừng phạt dầu của Nga

Khánh Minh |

EU đã điều chỉnh các biện pháp trừng phạt với dầu của Nga nhằm hạn chế rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Reuters đưa tin, các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) nhất trí điều chỉnh các biện pháp trừng phạt dầu mỏ Nga vào tuần trước. Theo đó, các tập đoàn dầu khí Nga như Rosneft và Gazprom sẽ có thể vận chuyển dầu đến các nước thứ ba. EU cho biết sự điều chỉnh này nhằm hạn chế rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Trước đó, các tập đoàn năng lượng lớn của Châu Âu như Shell, Total, Vitol, Glencore và Trafigura đã phải ngừng mọi giao dịch dầu của Nga cho các bên thứ ba, bởi vướng các lệnh trừng phạt của EU, bao gồm các hạn chế về bảo hiểm.

Theo gói trừng phạt thứ 6 của EU với Nga hồi tháng 5.2022, EU cấm toàn bộ việc nhập khẩu dầu của Nga được vận chuyển qua đường biển, cấm toàn bộ các công ty Châu Âu được bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm cho các tàu chở dầu của Nga sang nước thứ ba.

Với việc điều chỉnh các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Nga có hiệu lực từ ngày 22.7, EU đang cho phép nối lại một phần lớn các hoạt động này, bao gồm cho phép các tập đoàn dầu khí Nga bán dầu cho bên thứ ba, cho phép thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến bán dầu của Nga, cho phép các công ty EU ký hợp đồng vận chuyển hoặc bảo hiểm cho các tàu dầu của Nga bán cho bên thứ ba.

"Với mục tiêu tránh bất kỳ hậu quả tiêu cực tiềm ẩn nào đối với an ninh lương thực và năng lượng trên toàn thế giới, EU đã quyết định mở rộng việc miễn trừ lệnh cấm giao dịch với một số đơn vị thuộc sở hữu nhà nước liên quan đến các giao dịch đối với nông sản và vận chuyển dầu” - tuyên bố của EU nêu rõ.

Các nguồn tin từ các nhà giao dịch cho biết các hạn chế của EU sẽ khiến Trung Quốc và Ấn Độ mua dầu thông qua các thương nhân và dầu của Nga được vận chuyển tới các khu vực xám có bảo hiểm yếu kém về tai nạn và được vận chuyển bởi các tàu cũ hơn.

Theo tờ Times of India, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga đã tăng gấp 3,7 lần lên 5 tỉ USD trong tháng 4 và tháng 5.2022, với giá trị các lô hàng đã gần bằng một nửa nhập khẩu trong cả giai đoạn 2021-2022.

Ảnh: BBC
nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga đã tăng gấp 3,7 lần lên 5 tỉ USD trong tháng 4 và tháng 5.2022. Ảnh: BBC

Các con số chỉ ra rằng kể từ tháng 3, chính phủ Ấn Độ đã không ngần ngại cho phép nhập khẩu dầu từ Nga bất chấp áp lực quốc tế. Các nguồn tin chính phủ cho biết, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã giúp Ấn Độ có được thỏa thuận tốt hơn từ các công ty Nga, mua được dầu của Nga với mức giá chiết khấu lớn.

Trong bối cảnh phương Tây đang tính việc áp giá trần với dầu mỏ của Nga, Mátxcơva tuyên bố sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt giá trần. Thông tin này được Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết. Bà Nabiullina nói thêm rằng, đề xuất của các quốc gia G7 về việc áp đặt giá trần nhằm tước bỏ nguồn thu năng lượng của Nga cũng sẽ thúc đẩy giá dầu toàn cầu.

Bà Nabiullina nói: “Theo như tôi hiểu, chúng tôi sẽ không cung cấp dầu cho những quốc gia áp đặt mức giới hạn như vậy và dầu của chúng tôi, các sản phẩm dầu sẽ được chuyển hướng đến các quốc gia sẵn sàng hợp tác với chúng tôi”.

Theo đề xuất giá trần do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khởi xướng lần đầu tiên vào tháng trước, giá trần với dầu mỏ của Nga có thể chỉ bằng một nửa giá dầu hiện tại, mặc dù hình thức của thỏa thuận cuối cùng và mức giá vẫn chưa được công bố.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga không yêu cầu bỏ trừng phạt, nêu điều kiện với phương Tây

Khánh Minh |

Nga không yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng các quốc gia phương Tây nên khắc phục các vấn đề mà họ tạo ra trên thị trường lương thực toàn cầu, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Tin mới về tuabin Nord Stream và tình hình khí đốt

Song Minh |

Tuabin đường ống dẫn khí Nord Stream có thể trên đường tới Nga vào giữa tuần này, nhưng không có gì đảm bảo Gazprom sẽ tăng nguồn cung khí đốt.

Nga cảnh báo có thể ngừng xuất khẩu dầu toàn cầu

Song Minh |

Nga cảnh báo có thể ngừng xuất khẩu dầu nếu phương Tây áp giá trần với dầu thô của Nga.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga không yêu cầu bỏ trừng phạt, nêu điều kiện với phương Tây

Khánh Minh |

Nga không yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng các quốc gia phương Tây nên khắc phục các vấn đề mà họ tạo ra trên thị trường lương thực toàn cầu, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Tin mới về tuabin Nord Stream và tình hình khí đốt

Song Minh |

Tuabin đường ống dẫn khí Nord Stream có thể trên đường tới Nga vào giữa tuần này, nhưng không có gì đảm bảo Gazprom sẽ tăng nguồn cung khí đốt.

Nga cảnh báo có thể ngừng xuất khẩu dầu toàn cầu

Song Minh |

Nga cảnh báo có thể ngừng xuất khẩu dầu nếu phương Tây áp giá trần với dầu thô của Nga.