Đức giành quyền kiểm soát công ty con của gã khổng lồ dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Đức giành quyền kiểm soát công ty con của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft ở Đức - động thái mới nhất nhằm củng cố ngành năng lượng đang lao đao của nước này.

Reuters đưa tin, Rosneft Deutschland - công ty con thuộc tập đoàn dầu khí Nga Rosneft - được đặt dưới sự quản lý của chính phủ Đức vào ngày 16.9. Theo đó, Cơ quan Mạng lưới Liên bang cũng kiểm soát luôn 3 nhà máy lọc dầu, trong đó có nhà máy lọc dầu PCK ở thành phố Schwedt - nguồn cung cấp nhiên liệu quan trọng cho thủ đô Berlin - cùng nhà máy lọc dầu MiRo ở Karlsruhe và nhà máy lọc dầu Bayernoil ở Vohburg.

Việc kiểm soát Rosneft Deutschland là một trong những quyết tâm của Đức trong việc loại bỏ nhập khẩu dầu từ Nga vào cuối năm nay theo các lệnh của Châu Âu để trừng phạt Mátxcơva vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Bộ Kinh tế Đức cho biết trong một tuyên bố: "Mối đe dọa đối với an ninh nguồn cung năng lượng đã được giải quyết, đặt nền tảng thiết yếu cho việc bảo vệ tương lai của Schwedt”.

Rosneft Deutschland, chiếm khoảng 12% công suất lọc dầu của Đức, sẽ nằm dưới sự quản lý của Cơ quan quản lý Mạng lưới Liên bang. Chủ sở hữu ban đầu là tập đoàn dầu khí Nga Rosneft không còn quyền hành gì nữa.

Nhà máy lọc dầu Schwedt - lớn thứ tư của Đức và là nhà cung cấp 90% nhiên liệu cho Berlin - tiếp nhận toàn bộ dầu thô từ Nga qua đường ống Druzhba kể từ khi được xây dựng vào những năm 1960. Các khu vực phía tây Ba Lan cũng được Schwedt cung cấp dầu. Bộ Kinh tế Đức cho biết, nhà máy lọc dầu Schwedt có thể nhận dầu từ các tuyến đường thay thế.

Nhà máy lọc dầu
Nhà máy lọc dầu Schwedt cung cấp 90% nhiên liệu cho Berlin. Ảnh: DPA

Hiện chưa rõ ai có thể thay Rosneft làm nhà điều hành nhà máy lọc dầu Schwedt. Shell - công ty sở hữu 37,5% cổ phần của Schwedt - đã muốn rút lui một thời gian. Công ty Verbio và Enertrag, cả hai đều liên quan đến năng lượng tái tạo, bày tỏ sự quan tâm.

Thủ tướng Olaf Scholz, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck và Thủ hiến bang Brandenburg sẽ công bố thêm thông tin chi tiết vào lúc 11h30 GMT (18h30 giờ Việt Nam).

Nắm quyền kiểm soát Rosneft Deutschland là động thái mới nhất của Đức nhằm củng cố ngành năng lượng của nước này, vốn đang lao đao vì ảnh hưởng của cuộc chiến ở Ukraina.

Nhà máy lọc dầu PCK, do Rosneft của Nga sở hữu phần lớn, ở Schwedt, Brandenburg, Đức, ngày 9.6.2022. Ảnh: Reuters
Nhà máy lọc dầu PCK, do Rosneft của Nga sở hữu phần lớn, ở Schwedt, Brandenburg, Đức, ngày 9.6.2022. Ảnh: Reuters

Trong tuần này, Đức cho biết sẽ đẩy mạnh cho vay đối với các công ty năng lượng có nguy cơ bị phá sản do giá khí đốt tăng cao sau khi Nga cắt giảm nguồn cung sang Châu Âu để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Công ty tiện ích Uniper - nhà nhập khẩu khí đốt Nga lớn nhất của Đức - cho biết chính phủ có thể quốc hữu hoá, nói rằng gói giải cứu trước đó trị giá 19 tỉ euro (19 tỉ USD) là không đủ.

Chính phủ Đức cũng đã thành lập một công ty mẹ để thực hiện khả năng quốc hữu hóa công ty khí đốt Gazprom Germania sau khi tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga từ bỏ vào tháng 4.

Các nguồn tin chính phủ Đức cho biết tất cả các nguồn cung cấp dầu của Nga có thể bị tạm dừng.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Đức về năng lượng, Klaus Ernst, cảnh báo rằng Đức đang đối mặt với làn sóng phá sản do chính sách trừng phạt liên quan đến Nga.

Trong một bài đăng trên Twitter hôm 15.9, chính trị gia cánh tả nêu lại những tuyên bố trước đây của Thủ tướng Olaf Scholz rằng các biện pháp trừng phạt Nga không nên ảnh hưởng nặng nề tới Châu Âu. “Chúng ta hiện đã áp đặt bảy gói trừng phạt và Gazprom đang thu lợi nhuận kỷ lục. Đồng thời, chúng ta đang bị đe dọa bởi một làn sóng phá sản. Do đó hãy đàm phán với Nga với tinh thần cởi mở” - RT dẫn lời ông Ernst thúc giục.

Với giá khí đốt và điện tăng cao, Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - dự kiến ​​sẽ suy giảm vào năm 2023. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo có trụ sở tại Munich, cuộc khủng hoảng năng lượng đang "tàn phá" nền kinh tế Đức và có thể dẫn đến GDP giảm 0,3% vào năm tới.

Đầu tháng này, một chính trị gia cánh tả khác của Đức, bà Sahra Wagenknecht, đã chỉ trích chính phủ vì đã kéo đất nước vào một "cuộc chiến kinh tế" toàn diện với nhà cung cấp năng lượng hàng đầu là Nga. Phát biểu trước Hạ viện, bà Wagenknecht nói rằng các lệnh trừng phạt Nga là "tử huyệt" đối với chính nước Đức.

Với giá năng lượng ngoài tầm kiểm soát, nền kinh tế của đất nước sẽ sớm “là một lời nhắc nhở về những ngày xưa tốt đẹp” - nghị sĩ cảnh báo, kêu gọi hủy bỏ các hạn chế và tham gia đàm phán với Nga.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga công bố đường ống dẫn khí mới thay thế Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Nga công bố thông tin chi tiết về đường ống dẫn khí đốt mới tới Trung Quốc, thay thế cho Nord Stream 2 sang Châu Âu.

Có siêu đường ống, Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Nga đang trên đường trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc khi việc giao hàng qua đường ống siêu lớn Power of Siberia đang tăng lên.

Nga tố Đức vượt lằn ranh đỏ, không thể cứu vãn

Ngọc Vân |

Nga nói Đức đã vượt lằn ranh đỏ, đến điểm không thể cứu vãn sau khi Berlin cung cấp vũ khí cho Kiev để chống lại người Nga.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Nga công bố đường ống dẫn khí mới thay thế Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Nga công bố thông tin chi tiết về đường ống dẫn khí đốt mới tới Trung Quốc, thay thế cho Nord Stream 2 sang Châu Âu.

Có siêu đường ống, Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Nga đang trên đường trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc khi việc giao hàng qua đường ống siêu lớn Power of Siberia đang tăng lên.

Nga tố Đức vượt lằn ranh đỏ, không thể cứu vãn

Ngọc Vân |

Nga nói Đức đã vượt lằn ranh đỏ, đến điểm không thể cứu vãn sau khi Berlin cung cấp vũ khí cho Kiev để chống lại người Nga.