Dự báo thời tiết, dự báo bão đáng chú ý mùa hè 2022 ở Châu Á

Song Minh |

Dự báo thời tiết và dự báo bão đáng chú ý cho mùa hè 2022 ở Châu Á gồm các đợt nắng nóng khắc nghiệt, mưa cực mạnh gây chết người và bão bất thường.

Theo trang MK Weather, có một số yếu tố chính sẽ ảnh hưởng đến dự báo thời tiết trong mùa hè 2022.

La Nina suy yếu

Trong suốt mùa hè năm 2022 sẽ diễn ra sự chuyển dịch từ La Nina sang El Nino. Do những hiện tượng này, mùa hè năm nay ở nhiều khu vực tại Châu Á sẽ có mưa dữ dội như ở Đông Nam Á, Nam Á, phía nam Bán đảo Arab, các phần của Đông Á. Đặc biệt, ở Ấn Độ sẽ có mưa lớn và bất thường. Ở Đông Nam Á, La Nina sẽ kết hợp với hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ Dương (IOD) và dao động Madden-Julian (MJO).

IOD là một bất thường dao động của nhiệt độ bề mặt nước biển, trong đó phía tây Ấn Độ Dương trở nên xen kẽ ấm hơn (giai đoạn tích cực) và sau đó lạnh hơn (giai đoạn tiêu cực) so với phần phía đông của đại dương.

Dao động MJO được đặc trưng bởi sự tiến triển về phía đông của các khu vực rộng lớn của cả lượng mưa nhiệt đới tăng cường và bị kìm hãm, được quan sát chủ yếu trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Lượng mưa bất thường thường xuất hiện trước tiên trên vùng biển phía tây Ấn Độ Dương, và vẫn còn rõ ràng khi nó lan truyền trên vùng biển rất ấm ở phía tây và trung tâm Thái Bình Dương.

Các đợt nắng nóng sẽ mạnh hơn ở các khu vực trung tâm của Châu Á và ở Siberia, xen kẽ với các cơn bão nghiêm trọng ở các khu vực ẩm ướt hơn như Đông Nam Á. Nguy cơ lũ lụt và lở đất cao ở các khu vực tại Indonesia và Malaysia.

Nóng và khô

Các khu vực nóng và khô ở được dự báo trong mùa hè 2022 bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, tây bắc Trung Đông, bắc Iran, Trung Á, cực tây Trung Quốc, tây Mông Cổ, phía bắc Đông Nam Á, bắc và trung Philippines, và Đài Loan (Trung Quốc).

Sóng nhiệt có thể gây chết người, hạn hán, cháy rừng. Mùa hè năm 2022 sẽ là một năm nóng tiếp theo ở phía bắc Trung Đông và Trung Á, với sự bổ sung của các khối khí nóng từ Sahara. Khu vực bắc Đông Nam Á cũng nóng và khô, có lẽ do hình thái La Nina suy yếu và mùa bão 2022 tương đối yếu hơn.

Các đợt nắng nóng ở Trung Đông lên tới 52 độ C, ở Trung và Đông Nam Á từ 40 đến 48 độ C lúc đỉnh điểm. Ở nam Siberia và bắc Trung Á có thể xảy ra cháy rừng rừng taiga trên diện rộng.

Nóng

Nhiệt độ nóng được dự báo ở phía bắc Trung Đông, đông bắc Caspi, nhiều phần của Trung Quốc đại lục, Mông Cổ, Nhật Bản, phía nam Sri Lanka, Đông Nam Á. Độ ẩm trong không khí cũng cao hơn.

Nóng và bão

Các đợt nắng nóng và bão được dự báo ở nam Trung Đông, Đông Á, bán đảo Triều Tiên, cực nam Philippines. La Nina ở Đông Nam Á, IOD có nghĩa là lượng mưa nhiều hơn cho khu vực và các pha MJO ẩm ướt kéo dài có thể xảy ra. Nhiều trận lũ lụt, sạt lở đất và bão lớn trong khu vực sẽ xảy ra.

Bão

Bão xuất hiện nhiều hơn ở đông nam Trung Quốc, Myanmar, Pakistan sẽ làm cho nhiệt độ bất thường thấp hơn - chỉ cao hơn một chút so với trung bình hoặc trung bình dài hạn. La Nina, hiệu ứng IOD và hiệu ứng NAO ở Trung Quốc khiến quốc gia này sẽ hứng chịu bão lớn và lũ quét, bão kèm theo mưa đá, gió giật.

Việt Nam

Đối với Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo xu thế khí hậu thủy văn từ tháng 5 đến tháng 10.2022. Theo đó, mùa nắng nóng 2022 khả năng không quá khắc nghiệt.

Nắng nóng như trung bình hàng năm thường bắt đầu từ giữa tháng 4 và đầu tháng 5 ở khu vực tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng dần sang khu vực đông Bắc Bộ và các khu vực khác thuộc Trung bộ. Dự báo năm nay nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình, có cường độ không gay gắt và kéo dài như năm 2020.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Số người chết trong bão đầu mùa ở Philippines tăng kinh hoàng

Khánh Minh |

Số người thiệt mạng trong cơn bão đầu tiên năm 2022 ở Philippines lên tới ít nhất 123 người trong bối cảnh nước này đã chuyển từ hoạt động cứu hộ sang tìm kiếm thi thể sau bão.

Cơn bão đầu tiên năm 2022 tàn phá Philippines, 25 người chết

Ngọc Vân |

Ít nhất 25 người thiệt mạng sau khi cơn bão đầu tiên trong năm 2022 đổ bộ vào Philippines.

Bão đầu mùa đổ bộ Philippines gây thiệt hại nặng

Khánh Minh |

Cơn bão đầu tiên trong năm 2022 đổ bộ Philippines hôm 10.4 làm hàng chục nghìn người phải di dời do lũ lụt và lở đất.

Những mẻ lưới dính đầy ốc mỡ cập làng chài Mũi Né, ngư dân kiếm tiền triệu

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Những ngày qua, ngư dân Mũi Né trúng luồng ốc mỡ nên thúng nào cập bờ cũng đầy ốc mỡ dính lưới. Mỗi ký ốc mỡ được thu mua giá khoảng 30 nghìn đồng nên thúng nào đánh được hơn 1 tạ đều kiếm được tiền triệu.

PSG đã lạc đường khi chỉ tập trung vào các siêu sao

VIỆT HÙNG |

Thất bại trước Bayern trên sân nhà trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League có thể khiến PSG thêm lần nữa rời khỏi cuộc đua danh hiệu từ rất sớm.

Cầu thủ nhí Thái Lan được giải cứu khỏi hang năm 2018 qua đời ở Anh

Thanh Hà |

Duangphet Phromthep, 1 trong 12 người được giải cứu khỏi hang động ngập nước ở Thái Lan sau chiến dịch kéo dài hàng tuần thu hút sự chú ý toàn cầu vào năm 2018, đã qua đời ở Anh, các quan chức Anh và Thái Lan thông báo ngày 15.2.

Ngân hàng có thể giảm lãi suất nhưng biên độ không quá lớn

Đức Mạnh |

"Việc giảm lãi suất huy động và cho vay trong thời gian sắp tới là khả thi. Đồng thời thanh khoản của nền kinh tế sẽ tiếp tục được duy trì ổn định", trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập CTCP FIDT - cho biết.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Số người chết trong bão đầu mùa ở Philippines tăng kinh hoàng

Khánh Minh |

Số người thiệt mạng trong cơn bão đầu tiên năm 2022 ở Philippines lên tới ít nhất 123 người trong bối cảnh nước này đã chuyển từ hoạt động cứu hộ sang tìm kiếm thi thể sau bão.

Cơn bão đầu tiên năm 2022 tàn phá Philippines, 25 người chết

Ngọc Vân |

Ít nhất 25 người thiệt mạng sau khi cơn bão đầu tiên trong năm 2022 đổ bộ vào Philippines.

Bão đầu mùa đổ bộ Philippines gây thiệt hại nặng

Khánh Minh |

Cơn bão đầu tiên trong năm 2022 đổ bộ Philippines hôm 10.4 làm hàng chục nghìn người phải di dời do lũ lụt và lở đất.