Dự báo đáng lo về bão ở Việt Nam, Trung Quốc và Châu Á thời gian tới

Ngọc Vân |

Bão ở Việt Nam, Trung Quốc và Châu Á có thể mạnh gấp đôi vào năm 2100, theo nghiên cứu của Đại học Hong Kong.

Bão có thể mạnh gấp đôi

Sức tàn phá của bão ở Châu Á có thể tăng gần gấp đôi vào cuối thế kỷ này, theo một nghiên cứu của Đại học Hong Kong Trung Quốc và Trung tâm nghiên cứu cảnh báo - dự báo thời tiết ở Thâm Quyến.

Theo nghiên cứu, tốc độ gió trung bình khi bão đổ bộ có thể tăng 6%, tương đương tăng 7,2km/h. Dự báo cũng cho thấy một cơn bão trung bình sẽ kéo dài hơn khoảng 5 tiếng (tăng 56%), di chuyển vào đất liền xa hơn 92 km (tăng 50%) và tăng gần gấp đôi sức tàn phá tổng thể.

Các dự đoán dựa trên một kịch bản biến đổi khí hậu trong trường hợp xấu nhất.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng từ năm 1979 đến năm 2016, thời gian tồn tại của các cơn bão tăng thêm từ 2 đến 9 tiếng và xâm nhập sâu hơn vào đất liền từ 30 đến 190 km.

Francis Tam Chi-yung, phó giáo sư chương trình Khoa học Hệ thống Trái đất của Đại học Hong Kong, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết: “Sự nóng lên toàn cầu có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy xu hướng bão đổ bộ và tác động của chúng đối với các vùng đất liền, dựa trên các dự báo về mô hình khí hậu có độ phân giải cao”. Kết quả đã được công bố trên tạp chí Frontiers in Earth Science.

“Nhiều khu vực đất liền Châu Á có thể phải hứng chịu thêm những hiểm họa nghiêm trọng liên quan đến bão trong tương lai do hậu quả của biến đổi khí hậu. Do đó, lập kế hoạch dài hạn để tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khả năng chống chịu ở những vùng này là rất cần thiết” - ông Tam cho hay, đồng thời lưu ý rằng Việt Nam và khu vực miền Nam Trung Quốc, bao gồm cả Hong Kong, đã hứng chịu những hậu quả khắc nghiệt nhất của bão.

Trái đất nóng lên là nguyên nhân

Dự báo của nghiên cứu do Đại học Hong Kong dẫn đầu dựa trên kịch bản nóng lên toàn cầu phát thải cao “RCP8.5”, giả định rằng lượng khí thải nhà kính sẽ tăng trong suốt thế kỷ khi thế giới không đưa ra được một giải pháp hiệu quả và có sự phối hợp.

Một phân tích do Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (IPCC) công bố vào năm 2014 cho thấy, theo mô hình RCP8.5, nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu được dự báo sẽ tăng 3,7 độ C trong hai thập kỷ cuối của thế kỷ này so với mức ở thời kỳ tiền công nghiệp.

Một tập hợp các kịch bản khác được thông qua trong phân tích mới nhất vào tháng 8.2021 dự đoán nhiệt độ Trái đất có thể tăng từ 2,7 đến 4,4 độ vào năm 2100.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, trong 5 thập kỷ qua, gió mạnh, mưa lớn và triều cường đã dẫn đến gần 780.000 người chết và thiệt hại kinh tế toàn cầu hơn 1,4 nghìn tỉ USD.

Mô hình nghiên cứu cho thấy, sự ấm lên của các đại dương do biến đổi khí hậu có thể làm tăng cường độ bão và kéo dài khoảng cách chúng di chuyển trong đất liền, với hậu quả tàn phá nặng nề hơn.

Các chuyên gia của IPCC dự đoán với "độ tin cậy cao" trong đánh giá mới nhất vào tháng Tư rằng, tần suất của các xoáy thuận nhiệt đới dữ dội và sức gió mạnh nhất của những cơn bão nghiêm trọng nhất trên khắp thế giới được dự báo sẽ tăng lên khi tình trạng ấm lên toàn cầu tiếp tục diễn ra.

Edwin Lau Che-phong, người sáng lập và giám đốc điều hành của nhóm môi trường Trái đất xanh cho biết phát hiện của Đại học Hong Kong không gây ngạc nhiên, nhất là khi các nhà khoa học đã sử dụng "tình huống xấu nhất" để đưa ra ước tính.

Lau nói: “Bây giờ chúng ta phải làm việc để giảm nguồn gây sức mạnh cho các cơn bão và hướng tới quá trình trung hòa cacbon. Tôi tin rằng Trung Quốc đang hành động và các công ty điện lực chắc chắn đang phải chịu áp lực. Chúng ta không thể quên trận lũ lụt đã đổ bộ vào Hà Nam và gây thiệt hại lớn về người trong năm nay. Không ai có thể đảm bảo rằng Hong Kong sẽ không chứng kiến ​​kiểu thời tiết thảm khốc tương tự”.

Sở Phát triển và Kỹ thuật Dân dụng của Hong Kong cho biết có kế hoạch bắt đầu thực hiện một nghiên cứu về quản lý đường bờ biển, phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển của các khu vực ven biển. Nghiên cứu sẽ giúp hình thành các chiến lược thích ứng dài hạn và các biện pháp bảo vệ để đối phó với biến đổi khí hậu. Hong Kong rất dễ bị lở đất, đặc biệt là trong trường hợp mưa lớn.

“Hong Kong đã phải hứng chịu hai trận siêu bão vào năm 2017 và 2018 dẫn đến thiệt hại trên diện rộng do lũ lụt và đổ cây. Chỉ là tình cờ khi những cơn mưa nghiêm trọng do ảnh hưởng của hai siêu bão này không nằm trong phạm vi đất liền của Hong Kong... và do đó chỉ có một số vụ lở đất xảy ra" - Sở cho hay.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

10 thảm họa thời tiết gây thiệt hại kinh tế lớn nhất năm 2021

Ngọc Vân |

Tổn thất kinh tế của 10 thảm họa thời tiết "đắt" nhất thế giới năm 2021 lên đến 170 tỉ USD.

Gần 70% tỉnh thành Trung Quốc chìm trong đợt rét đậm nhất từ đầu đông

Khánh Minh |

Gần 70% tỉnh thành Trung Quốc đang trải qua đợt rét đậm nhất từ đầu đông, với nhiệt độ thấp kỷ lục, băng tuyết và gió mạnh.

Philippines hoang tàn sau khi bão số 9 càn quét

Ngọc Vân |

Bão Rai (bão số 9 ở Biển Đông) khiến ít nhất 19 người chết ở Philippines, đồng thời gây thiệt hại kinh tế nặng nề.

Nếu Quang Hải, Công Phượng trở lại V.League...

PHẠM ĐÌNH |

Những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng có nên tính chuyện trở lại V.League khi ít được thi đấu ở nước ngoài?

Khởi tố 2 giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hưng Yên

HỮU CHÁNH |

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc và 5 đồng phạm để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D.

Những điều thú vị khi khám phá tiểu vương quốc Brunei

Minh Anh |

Đất nước Brunei nhỏ bé, yên bình với nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng dành cho du khách muốn trốn chạy khỏi sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố

Người lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Khắc phục tâm lý sợ sai đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tập trung quản lý, cấp phép, gia hạn thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời, công khai, minh bạch; khắc phục tâm lý “sợ sai”, “làm ít sai ít”, “không làm, không sai” đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế.

10 thảm họa thời tiết gây thiệt hại kinh tế lớn nhất năm 2021

Ngọc Vân |

Tổn thất kinh tế của 10 thảm họa thời tiết "đắt" nhất thế giới năm 2021 lên đến 170 tỉ USD.

Gần 70% tỉnh thành Trung Quốc chìm trong đợt rét đậm nhất từ đầu đông

Khánh Minh |

Gần 70% tỉnh thành Trung Quốc đang trải qua đợt rét đậm nhất từ đầu đông, với nhiệt độ thấp kỷ lục, băng tuyết và gió mạnh.

Philippines hoang tàn sau khi bão số 9 càn quét

Ngọc Vân |

Bão Rai (bão số 9 ở Biển Đông) khiến ít nhất 19 người chết ở Philippines, đồng thời gây thiệt hại kinh tế nặng nề.