Đón xem tuyệt phẩm bế mạc Olympic Bắc Kinh 2022 tối nay

Ngọc Vân |

Màn trình diễn tuyệt phẩm trong lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh 2022 tối 20.2 sẽ trở lại dưới bàn tay của đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu.

Sau hai tuần diễn ra các cuộc thi đấu sôi nổi, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh cuối cùng cũng kết thúc. Olympic Bắc Kinh 2022 sẽ chính thức khép lại với lễ bế mạc tại Sân vận động Quốc gia Tổ chim tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, lúc 20h ngày 20.2 giờ địa phương (19h giờ Việt Nam).

Cũng giống như lễ khai mạc ngày 4.2, lễ bế mạc sẽ do đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu dàn dựng. Theo SCMP, đạo diễn Trương Nghệ Mưu sẽ có tuyệt phẩm bế mạc theo phong cách “đơn giản, an toàn và lộng lẫy”.

Trương Nghệ Mưu là đạo diễn lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trương Nghệ Mưu là đạo diễn lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đơn giản đặt lên hàng đầu

Theo bà Yan Jiarong, phát ngôn viên của ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh, buổi lễ bế mạc sẽ tiếp tục với chủ đề đơn giản. Chắc chắn sẽ có bài hát chủ đề của Olympic 2022 "Cùng nhau chia sẻ tương lai"

“Lễ bế mạc sẽ tập trung vào các vận động viên, vì đây là lễ kỷ niệm của họ sau quá trình tập luyện và thi đấu căng thẳng” - phát ngôn viên Yan nói.

Bà cho biết, một số chi tiết trong lễ bế mạc cũng sẽ làm nổi bật vị thế của Bắc Kinh là thành phố đầu tiên tổ chức cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông - một thành tích mà báo chí Trung Quốc đã sử dụng để quảng bá cho Olympic Bắc Kinh lần này.

Pháo hoa thắp sáng sân vận động Tổ chim trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP
Pháo hoa thắp sáng sân vận động Tổ chim trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: AFP

Hoa tuyết

Giám đốc thiết kế ánh sáng Sha Xiaolan tiết lộ, chủ đề “cộng đồng chung vận mệnh” - một cụm từ được lđưa vào hiến pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc - sẽ được nhấn mạnh bởi màn trình diễn với gần 1.000 diễn viên.

Bông hoa tuyết khổng lồ được nhìn thấy trong lễ khai mạc - được sử dụng để tượng trưng cho sự thống nhất toàn cầu, đặc biệt là với chiếc vạc Olympic - cũng sẽ trở lại vào tối nay.

Vạc lửa Olympic - bông tuyết khổng lồ. Ảnh: AFP
Vạc lửa Olympic - bông tuyết khổng lồ. Ảnh: AFP
Vạc lửa Olympic - bông tuyết khổng lồ. Ảnh: AFP

Lời tạm biệt miễn cưỡng

Đây là chủ đề mà nhóm sáng tạo hy vọng sẽ để lại cho người xem vào phần cuối lễ khai mạc.

Giám đốc thiết kế ánh sáng Sha Xiaolan nói với đài truyền hình CCTV Trung Quốc: “Chúng tôi muốn mang lại sự ấm áp của một lời tạm biệt miễn cưỡng với phần còn lại của thế giới. Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng màu đỏ làm tông chủ đạo cho lễ bế mạc và treo gần 20.000 chiếc đèn lồng trên khán đài để đưa khán giả vào màn trình diễn tương tác này”.

Ngọn lửa bế mạc

Nhóm sáng tạo hé lộ cách tắt ngọn lửa Olympic. “Bông tuyết sẽ tối dần theo từng lớp, cho đến khi ngọn đuốc ở trung tâm là thứ duy nhất được thắp sáng. Ngọn đuốc đó sẽ là ngọn đuốc cuối cùng bị tắt” - Sha nói với tờ Tin tức Bắc Kinh.

Ngọn lửa Olympic cháy ở giữa chiếc vạc hình bông tuyết. Ảnh: AP
Ngọn lửa Olympic cháy ở giữa chiếc vạc hình bông tuyết. Ảnh: AP

“Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, bông tuyết sẽ xuất hiện trở lại, tượng trưng cho ngọn lửa Olympic và tinh thần Olympic sẽ tiếp tục lan tỏa” - giám đốc ánh sáng cho hay.

Chủ nhà Thế vận hội mùa đông 2026

Các đồng chủ nhà tiếp theo của Thế vận hội mùa đông 2026, Milan và Cortina d'Ampezzo ở Italia, cũng sẽ trình chiếu một đoạn giới thiệu về Olympic tiếp theo.

Sau khi Thị trưởng Bắc Kinh Trần Cát Ninh bàn giao cờ Olympic cho chủ nhà Thế vận hội Mùa đông 2026 thông qua Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, một buổi biểu diễn kéo dài 10 phút sẽ bắt đầu.

Theo giám đốc nghệ thuật Lida Castelli, màn trình diễn này chủ yếu sẽ nói về sự hòa hợp của con người và thiên nhiên. Chỉ một số ít người biểu diễn sẽ tham gia màn trình diễn do đại dịch COVID-19 và niềm tin rằng “đơn giản là nhất”.

Trong số những người biểu diễn cho phân đoạn này có ca sĩ sinh ra ở Milan, Malika Ayane và nghệ sĩ vĩ cầm Giovanni Andrea Zanon - Marco Balich, giám đốc sáng tạo của các nghi lễ Olympic cho Thế vận hội 2026 cho biết.

Thế vận hội 2026 sẽ là Thế vận hội đầu tiên có hai thành phố đăng cai chính thức.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tập Cận Bình mở quốc yến mời khách dự Olympic Bắc Kinh

Ngọc Vân |

Ngày 5.2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tổ chức quốc yến chiêu đãi quan khách dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022.

Khung cảnh ngoạn mục khép lại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Thanh Hà |

Olympic Bắc Kinh 2022 chính thức khai mạc tối 4.2, tại sân vận động Tổ Chim, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) mang theo tinh thần của một Olympic "đơn giản, an toàn và lộng lẫy".

Công nghệ sản xuất băng hoàn hảo cho Olympic Bắc Kinh 2022

Song Minh |

Olympic Bắc Kinh 2022 khai mạc ngày 4.2 và 15 sân băng đã sẵn sàng cho các vận động viên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Tập Cận Bình mở quốc yến mời khách dự Olympic Bắc Kinh

Ngọc Vân |

Ngày 5.2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tổ chức quốc yến chiêu đãi quan khách dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022.

Khung cảnh ngoạn mục khép lại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Thanh Hà |

Olympic Bắc Kinh 2022 chính thức khai mạc tối 4.2, tại sân vận động Tổ Chim, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) mang theo tinh thần của một Olympic "đơn giản, an toàn và lộng lẫy".

Công nghệ sản xuất băng hoàn hảo cho Olympic Bắc Kinh 2022

Song Minh |

Olympic Bắc Kinh 2022 khai mạc ngày 4.2 và 15 sân băng đã sẵn sàng cho các vận động viên.