Đế chế của tỉ phú giàu nhất Châu Á rung chuyển sau báo cáo gian lận

Thanh Hà |

Cổ phiếu của Adani Group - tập đoàn Ấn Độ do Gautam Adani, một trong những tỉ phú giàu nhất thế giới - đứng đầu, đã giảm mạnh ngày 27.1 sau khi một công ty nghiên cứu của Mỹ công bố nhiều cáo buộc gian lận làm rúng động giới kinh doanh tại nền kinh tế lớn thứ năm thế giới.

Việc bán tháo diễn ra 3 ngày sau khi Hindenburg Research, một công ty có trụ sở tại New York, công bố một báo cáo dài cáo buộc ông Adani cùng nhiều nhân tố khác, đẩy giá ảo giá cổ phiếu trong suốt vài thập kỷ bằng cách sử dụng mạng lưới công ty ma ở nước ngoài có liên kết với các thành viên gia đình vị tỉ phú này.

Báo cáo của Hindenburg cáo buộc anh trai của ông Adani là Adani là Vinod đã quản lý một hệ thống rộng lớn, phức tạp gồm các công ty ma tại các "thiên đường thuế" bao gồm Mauritius, Síp và một số đảo Caribe.

Hindenburg Research tin rằng, các công ty của tỉ phú Adani đang mắc nợ rất nhiều và giao dịch ở mức định giá cao hơn 80% so với giá trị hợp lý của họ. Công ty có trụ sở tại Mỹ cũng thông báo, các công ty của Adani đã đặt lệnh bán khống, tức đang kỳ vọng giá cổ phiếu của Adani sẽ giảm.

Tập đoàn Adani đã phủ nhận các cáo buộc và cho biết đang xem xét hành động pháp lý chống lại Hindenburg. Giám đốc tài chính Jugeshinder Singh của Adani Group gọi báo cáo là “sự kết hợp ác ý giữa thông tin sai lệch có chọn lọc và những cáo buộc cũ, vô căn cứ và mất uy tín đã được các tòa án cao nhất của Ấn Độ kiểm tra và bác bỏ”.

Đến trưa 27.1, cổ phiếu của Adani Enterprises - công ty mẹ của tập đoàn - đã giảm 15% trong khi một số công ty con khác, bao gồm cả các doanh nghiệp truyền tải điện và năng lượng tái tạo của Adani, giảm 20%. Bảy công ty giao dịch công khai của Adani đã mất tổng cộng 50 tỉ USD vốn hóa thị trường trong tuần này, theo Bloomberg.

Theo ông Singh, Hindenburg đã chọn thời điểm công bố báo cáo để phá hoại đợt chào bán cổ phiếu thứ cấp của Adani trong tuần này. Báo cáo của Hindenburg được công bố vài ngày trước khi Adani Group mở đợt chào bán cổ phiếu FPO đầy tham vọng trị giá 2,5 tỉ USD - lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ - bắt đầu ngày 27.1 và kéo dài tới ngày 31.1 nhằm củng cố bảng cân đối kế toán của đế chế kinh doanh này. Tuy nhiên, lượng mua ban đầu rất ảm đạm, với chỉ 0,01% cổ phiếu được chào bán trong ngày đầu.

Trụ sở của Adani Group. Ảnh: AFP
Trụ sở của Adani Group. Ảnh: AFP

Cổ phiếu của Adani Enterprises đã giảm xuống còn 2.712 rupee (33USD) mỗi cổ phiếu vào thời điểm thấp nhất trong ngày, thấp hơn nhiều so với biên độ giá FPO là 3.112-3.276 rupee (38-40USD) mỗi cổ phiếu.

Nhà phân tích thị trường Arun Kejriwal tại Mumbai cho hay, báo cáo của Hindenburg "chỉ là sự tổng hợp những tin tức cũ vào thời điểm gây tổn hại nhiều nhất. Họ càng tạo ra nhiều tai tiếng thì càng gây ra nhiều thiệt hại".

Theo AFP, việc cổ phiếu thuộc đế chế kinh doanh của người đàn ông giàu nhất Châu Á Gautam Adani giảm trong ngày 27.1 khiến khoản lỗ trong tuần này của đế chế này lên tới 45 tỉ USD.

Ông Gautam Adani, 60 tuổi, bắt đầu tuần mới với tư cách là người giàu thứ ba thế giới nhưng đã tụt xuống vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng tỉ phú của Forbes sau khi tài sản của ông bị mất 22,6 tỉ USD trong phiên giao dịch ngày 27.1.

Cổ phần trong các đơn vị kinh doanh của Adani Group đã tăng vọt tới 2.000% trong ba năm qua, bổ sung hơn 100 tỉ USD vào giá trị tài sản ròng của người sáng lập Gautam Adani và đưa ông lên hàng ngũ những người giàu nhất thế giới. Tỉ phú Adani hiện có khối tài sản ước tính 96,6 tỉ USD.

Tỉ phú Adani sinh ra ở Ahmedabad trong một gia đình trung lưu nhưng bỏ học năm 16 tuổi và chuyển đến thủ đô tài chính Mumbai để tìm việc buôn bán đá quý.

Sau một thời gian ngắn tham gia vào công việc kinh doanh nhựa của anh trai, ông đã thành lập tập đoàn mang tên mình vào năm 1988 bằng cách mở rộng sang lĩnh vực thương mại xuất khẩu. Bảy năm sau, bước đột phá lớn của ông là có hợp đồng xây dựng và vận hành một cảng vận chuyển thương mại ở bang Gujarat quê nhà. Cảng này đã trở thành cảng lớn nhất Ấn Độ vào thời điểm mà hầu hết các cảng đều thuộc sở hữu của chính phủ. Năm 2009, Adani Group đã mở rộng sang lĩnh vực than đá, giúp nhà sáng lập vươn lên nhanh chóng trong danh sách người giàu của Ấn Độ.

Tự mô tả là một người hướng nội, tỉ phú Adani kín tiếng và hiếm khi nói chuyện với giới truyền thông, thường cử cấp dưới đến các sự kiện của công ty.

Cũng theo AFP, có thông tin rằng, vào ngày đầu năm mới năm 1998, tỉ phú Adani và một cộng sự đã bị các tay súng bắt cóc đòi 1,5 triệu USD tiền chuộc, sau đó ông đã được thả tại một địa điểm không xác định.

Một thập kỷ sau, khi ông đang dùng bữa tối tại khách sạn Taj Mahal Palace ở Mumbai thì khách sạn bị các phần tử nổi dậy bao vây. Vị tỉ phú Ấn Độ bị mắc kẹt cùng hàng trăm người khác. Ông Adani được cho là đã ở trong tầng hầm suốt đêm trước khi được nhân viên an ninh giải cứu vào sáng hôm sau.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Một tỉ phú Trung Quốc mất hơn 90% tài sản

Thanh Hà |

Vài năm qua không mấy suôn sẻ với giới siêu giàu ở Trung Quốc, đặc biệt là những người gây dựng tài sản trên thị trường bất động sản.

Cuộc chuyển đổi ở đế chế xa xỉ của tỉ phú Bernard Arnault

Thanh Hà |

LVMH của tỉ phú Bernard Arnault chuyển đổi lãnh đạo ở các thương hiệu Dior, Louis Vuitton.

Tỉ phú Jack Ma thôi kiểm soát Ant Group

Thanh Hà |

Tỉ phú  Jack Ma, người sáng lập Ant Group, sẽ từ bỏ quyền kiểm soát gã khổng lồ fintech Trung Quốc trong một cuộc cải tổ quan trọng.

Dòng người lao động tấp nập trở về Bình Dương mưu sinh sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn người lao động đi xe máy từ các tỉnh nối nhau tấp nập trở về Bình Dương để đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, bắt đầu cuộc mưu sinh của năm mới.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 30.1 đến 5.2

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 30.1 đến 5.2: Khối không khí lạnh duy trì với cường độ ổn định, tuần tới, khu vực Bắc Bộ nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng ghi nhận nhiều biến động. Trong khi đó, TP.HCM chuẩn bị bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài.

Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Lần thứ 2 cho Văn Quyết?

ĐÌNH THẢO |

Có mặt trong Top 5 rút gọn danh sách Quả bóng vàng Việt Nam 2022, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam có cơ hội để lần thứ 2 mang về danh hiệu cao quý này.

Yên Bái: Vì sao sới chọi trâu "khủng" ngang nhiên được tổ chức?

Văn Đức |

Sới chọi trâu không phép do một doanh nghiệp đứng ra tổ chức tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Du xuân dịp Tết: Ngán ngẩm cảnh chen chúc

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều người lựa chọn không đi chơi, thăm thú dịp Tết vì ngán ngẩm cảnh chen chúc, chật chội.

Một tỉ phú Trung Quốc mất hơn 90% tài sản

Thanh Hà |

Vài năm qua không mấy suôn sẻ với giới siêu giàu ở Trung Quốc, đặc biệt là những người gây dựng tài sản trên thị trường bất động sản.

Cuộc chuyển đổi ở đế chế xa xỉ của tỉ phú Bernard Arnault

Thanh Hà |

LVMH của tỉ phú Bernard Arnault chuyển đổi lãnh đạo ở các thương hiệu Dior, Louis Vuitton.

Tỉ phú Jack Ma thôi kiểm soát Ant Group

Thanh Hà |

Tỉ phú  Jack Ma, người sáng lập Ant Group, sẽ từ bỏ quyền kiểm soát gã khổng lồ fintech Trung Quốc trong một cuộc cải tổ quan trọng.