Đài Loan điều tra đường dây buôn người sang Campuchia

Song Minh |

Ngày 21.8, cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, đang nỗ lực hỗ trợ trao trả hàng trăm người Đài Loan bị đường dây buôn người bắt giữ làm con tin ở Campuchia.

Hơn 370 người Đài Loan mắc kẹt ở Campuchia

Theo hãng CNA, tính đến ngày 21.8, hơn 370 người Đài Loan bị mắc kẹt ở Campuchia, sau khi bị các nhóm tội phạm dụ đến nước này làm việc với lời hứa trả lương cao cho các công việc về công nghệ.

Trong bối cảnh nạn lừa đảo đến Campuchia làm việc gia tăng, cảnh sát và quan chức gần đây đã đến thăm 4.679 hộ gia đình ở Đài Loan có các thành viên trong độ tuổi 20-45 - những người gần đây đã đến Campuchia và chưa trở về - để xác định xem ai có thể đã rơi vào bẫy lừa đảo việc làm.

Cuộc kiểm tra kết luận rằng, 144 người có thể bị giam giữ trái ý muốn ở Campuchia; hơn 200 người báo cáo rằng các thành viên gia đình hoặc bạn bè đã bị tuyển dụng cho các vụ lừa đảo như vậy từ tháng 3 đến tháng 7.

Trong số những người bị dụ đến Campuchia, 99% bị ép thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, trong khi một số ít bị buôn bán để bóc lột tình dục.

Trước đó, cảnh sát Đài Trung đã bắt giữ nghi phạm họ Chiu bị cáo buộc làm việc với kẻ chủ mưu đằng sau âm mưu buôn người ở Campuchia vào ngày 18.8 - tờ Taiwan News đưa tin.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi một phụ nữ 41 tuổi họ Chang - người được mệnh danh là "đầu nậu" của hoạt động phi pháp gây chấn động Đài Loan gần đây. Nghi phạm họ Chiu bị cáo buộc dụ dỗ hai nạn nhân, một phụ nữ họ Wang và một người đàn ông họ Hsu làm công việc đánh máy với mức lương 100.000 Đài tệ (3.320 USD) một tháng.

Theo cảnh sát, Chiu đã gặp cặp đôi trên mạng xã hội và giới thiệu, họ tin tuyển dụng trong nhóm Facebook “Làm thêm”. Vào ngày 7.6, Chiu lái xe đưa hai người đến thành phố Đào Viên, để họ chờ trong khách sạn trong khi Chiu xử lý các thủ tục liên quan đến hộ chiếu và thị thực, sau đó tiễn họ đến sân bay quốc tế Đào Viên.

Hsu trở về Đài Loan vào ngày 17.7. Các nhà chức trách đang xác nhận nơi ở và sự an toàn của Wang.

Cảnh sát khi bắt Chiu cũng thu giữ bằng chứng và các vật dụng bị trộm, bao gồm điện thoại và sổ ngân hàng. Chiu đã bị bàn giao cho các công tố viên và sẽ bị buộc tội đưa người trái phép vì mục đích trục lợi và vi phạm Đạo luật phòng chống buôn người và phòng chống tội phạm có tổ chức.

Một nạn nhân của đường dây buôn người (đeo tấm chắn) trở về Đài Loan từ Campuchia ngày 18.8.2022. Ảnh: CNA
Một nạn nhân của đường dây buôn người (đeo tấm chắn) trở về Đài Loan từ Campuchia ngày 18.8.2022. Ảnh: CNA

Campuchia điều tra

Campuchia tuyên bố đang cố gắng trợ giúp những người nước ngoài bị bọn buôn người giam giữ. AP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cho hay,  bộ này đang mở một cuộc kiểm tra toàn quốc đối với tất cả người nước ngoài sống ở Campuchia, ngoại trừ các nhân viên đại sứ quán. Cuộc kiểm tra này đặc biệt tìm kiếm những người nước ngoài đã trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người.

Cảnh sát ở hai tỉnh Kandal và Preah Sihanouk đã kiểm tra tình trạng người nước ngoài cư trú hoặc làm việc tại khách sạn và sòng bạc. Một số người đã bị bắt vì tình nghi tổ chức buôn người và một số nạn nhân đã được bảo vệ.

Cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định xem liệu những người nói rằng, họ là nạn nhân có nói sự thật hay không.

Bộ trưởng Sar Kheng không nói rõ có bao nhiêu người bị bắt hoặc quốc tịch của họ là gì, nhưng xác nhận một số người nước ngoài khai với cảnh sát rằng, họ bị thu hút bởi lời hứa hẹn về công việc hợp pháp với mức lương cao.

Tuy nhiên, khi đến Campuchia, họ buộc phải làm việc bất hợp pháp với những công việc “không đúng như những gì họ đã đồng ý” - Bộ trưởng Sar Kheng nói.

42 công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi sòng bài Campuchia

Trong một diễn biến khác có liên quan, 42 công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi sòng bài thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia, bơi qua sông Bình Di, An Giang để về nước. 40 người trốn thoát, 1 người bị phía casino Campuchia bắt lại, 1 thiếu niên 16 tuổi khi bơi qua sông bị đuối nước.

Bộ trưởng Sar Kheng cho hay, cảnh sát Campuchia đã tạm giữ một người quản lý sòng bạc và đang điều tra vụ việc.

Một nạn nhân kể rằng, bốn tháng bị lừa làm việc tại sòng bạc ở Campuchia giống như địa ngục, bị buộc làm việc 14 giờ mỗi ngày, nếu không sẽ bị đánh đến chết.

Ngày 19.8.2022, trả lời câu hỏi của Báo Lao Động đề nghị cho biết về công tác bảo hộ công dân trong vụ việc nói trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho hay, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia liên hệ với cơ quan chức năng sở tại làm rõ thông tin, kiểm tra cơ sở này, đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.

Trước tình trạng nhiều người Việt Nam bị lừa đảo, môi giới đi lao động bất hợp pháp tại Campuchia, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới với Campuchia và các cơ quan chức năng Campuchia tiếp nhận thông tin, xác minh, triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân, kịp thời hỗ trợ công dân gặp khó khăn, hoạn nạn và cứu thoát, đưa hơn 500 công dân về nước an toàn, hỗ trợ thủ tục cho hàng nghìn công dân khác.

Bộ Ngoại giao đề nghị các cơ quan liên quan và báo chí trong nước tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nâng cao nhận thức của người dân về việc đi lao động ở nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để làm rõ liên quan đến việc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia trong vụ án nói trên.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Vụ 40 người bỏ trốn khỏi Casino: Có dấu hiệu của tội phạm mua bán người

Vũ Tiến |

An Giang - Tỉnh An Giang khẳng định sẽ dồn sức, khẩn trương đấu tranh làm rõ vụ 40 người bỏ trốn khỏi casino bên Campuchia lội sông nhập cảnh trái phép về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Tạm giữ 2 đối tượng liên quan vụ 40 người bỏ trốn khỏi casino về Việt Nam

Vũ Tiến |

An Giang – Nguyễn Thị Lệ, Lê Văn Danh (huyện An Phú) bị tạm giữ do liên quan vụ 40 người bỏ trốn khỏi casino "địa ngục".

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 42 người Việt bỏ trốn khỏi sòng bài Campuchia

Ngọc Vân |

42 công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi sòng bài thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia, bơi qua sông Bình Di, An Giang để về nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ 40 người bỏ trốn khỏi Casino: Có dấu hiệu của tội phạm mua bán người

Vũ Tiến |

An Giang - Tỉnh An Giang khẳng định sẽ dồn sức, khẩn trương đấu tranh làm rõ vụ 40 người bỏ trốn khỏi casino bên Campuchia lội sông nhập cảnh trái phép về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Tạm giữ 2 đối tượng liên quan vụ 40 người bỏ trốn khỏi casino về Việt Nam

Vũ Tiến |

An Giang – Nguyễn Thị Lệ, Lê Văn Danh (huyện An Phú) bị tạm giữ do liên quan vụ 40 người bỏ trốn khỏi casino "địa ngục".

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 42 người Việt bỏ trốn khỏi sòng bài Campuchia

Ngọc Vân |

42 công dân Việt Nam bỏ trốn khỏi sòng bài thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia, bơi qua sông Bình Di, An Giang để về nước.