Có siêu đường ống, Nga thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Nga đang trên đường trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc khi việc giao hàng qua đường ống siêu lớn Power of Siberia đang tăng lên.

RT dẫn lời ông Kirill Polous - thành viên cao cấp của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom - cho hay, theo tính toán từ hợp đồng cung cấp khí đốt của dự án Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) đã ký trước đây giữa Trung Quốc và Nga, tổng khối lượng theo hợp đồng lên tới 48 tỉ m3, bao gồm cả việc giao hàng từ vùng Viễn Đông của Nga. Nhiều khả năng, sau khi đạt khối lượng xuất khẩu quy định, Nga có thể trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc.

Phát biểu tại Diễn đàn Khí đốt Quốc tế St.Petersburg, ông Kirill Polous cho biết, điều quan trọng là trong khi phát triển hợp tác trong ngành công nghiệp khí đốt, Nga và Trung Quốc không làm tăng sự phụ thuộc lẫn nhau đến mức quan trọng.

Ông Polous cũng lưu ý đến sự chuyển đổi sang tiền tệ quốc gia trong các thỏa thuận thương mại giữa hai nước, nói rằng “tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, hai bên đã đạt được một thỏa thuận để chuyển thanh toán tiền mua bán khí đốt qua đường ống Power of Siberia sang đồng rúp và nhân dân tệ”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nói về cơ chế định giá ổn định và việc không có các rào cản pháp lý đối với việc thực hiện các dự án khí đốt".

Gazprom đã tăng cường xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc thông qua đường ống siêu lớn Power of Siberia.

Đường ống xuyên biên giới dài 3.000km bắt đầu cung cấp chính thức khí đốt Nga cho Trung Quốc vào năm 2019. Công suất của tuyến đường phía đông là 61 tỉ mét khối mỗi năm, bao gồm 38 tỉ mét khối để xuất khẩu.

Năm 2014, Gazprom và tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã ký hợp đồng cung cấp khí đốt trong vòng 30 năm. Thỏa thuận trị giá 400 tỉ USD này là thỏa thuận lớn nhất từ ​​trước đến nay của Gazprom, và Power of Siberia là đường ống dẫn khí đốt tự nhiên đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc.

Gazprom đang thực hiện dự án Power of Siberia 2, xây dựng đường ống dẫn khí đến Trung Quốc qua lãnh thổ của Mông Cổ. Khi vận hành, đường ống sẽ có khả năng cung cấp tới 50 tỉ mét khối.

Bloomberg cho hay, Trung Quốc được cho là đã chi 35 tỉ USD để nhập khẩu dầu thô, sản phẩm dầu, khí đốt và than của Nga kể từ tháng 3 đến tháng 7.2022.

Trung Quốc tăng nhập khẩu năng lượng của Nga. Ảnh: Getty
Trung Quốc tăng nhập khẩu năng lượng của Nga. Ảnh: Getty

Nhập khẩu năng lượng Nga của Trung Quốc đã tăng 75% kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraina. Theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7, kim ngạch nhập khẩu dầu thô, sản phẩm dầu, khí đốt và than của Nga tăng lên 35 tỉ USD từ khoảng 20 tỉ USD một năm trước đó.

Tận dụng lợi thế của việc Nga giảm giá các mặt hàng năng lượng, Trung Quốc đã nhập khẩu lượng than đá kỷ lục của Nga trong tháng 7 - 7,4 triệu tấn - tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này khiến Nga trở thành nhà cung cấp nhiên liệu hàng đầu của Trung Quốc vào tháng 7, Indonesia rớt hạng xuống vị trí thứ hai.

Nhập khẩu dầu thô từ Nga sang Trung Quốc trong tháng 7 giảm nhẹ so với tháng 6, nhưng vẫn cao hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 7,15 triệu tấn.

Các lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm trước. Con số này không bao gồm nhập khẩu LNG qua đường ống - là tuyến đường vận chuyển chính cho nhiên liệu từ Nga sang Trung Quốc - có nghĩa là lượng nhập khẩu thực tế có thể lớn hơn nhiều.

Nhìn chung, Trung Quốc đã chi 7,2 tỉ USD cho nhập khẩu nhiên liệu của Nga trong tháng 7, tăng từ 4,7 tỉ USD cùng tháng năm ngoái.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cạnh tranh quyết liệt, Nga tiếp tục giảm giá dầu hơn nữa cho Ấn Độ

Ngọc Vân |

Nga cho biết sẵn sàng bán dầu với mức giá thậm chí thấp hơn trước đây cho Ấn Độ.

Nga bỏ qua EU, bán LNG giảm giá 50% cho Trung Quốc đến hết năm

Ngọc Vân |

Trung Quốc đảm bảo được nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga từ nay đến cuối năm với mức giá chiết khấu tới 50%.

Gần 300 thỏa thuận trị giá 54 tỉ USD được ký ở Nga trong 4 ngày

Khánh Minh |

Hơn 290 thỏa thuận trị giá 54 tỉ USD đã được ký kết tại Diễn đàn Phương Đông 2022 vừa kết thúc ở Nga trong tuần qua.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cạnh tranh quyết liệt, Nga tiếp tục giảm giá dầu hơn nữa cho Ấn Độ

Ngọc Vân |

Nga cho biết sẵn sàng bán dầu với mức giá thậm chí thấp hơn trước đây cho Ấn Độ.

Nga bỏ qua EU, bán LNG giảm giá 50% cho Trung Quốc đến hết năm

Ngọc Vân |

Trung Quốc đảm bảo được nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga từ nay đến cuối năm với mức giá chiết khấu tới 50%.

Gần 300 thỏa thuận trị giá 54 tỉ USD được ký ở Nga trong 4 ngày

Khánh Minh |

Hơn 290 thỏa thuận trị giá 54 tỉ USD đã được ký kết tại Diễn đàn Phương Đông 2022 vừa kết thúc ở Nga trong tuần qua.