Chốt 8 ứng viên cạnh tranh thay thế Thủ tướng Anh Boris Johnson

Song Minh |

8 ứng cử viên chính thức cạnh tranh để thay thế Thủ tướng Anh Boris Johnson sau khi ông từ chức.

Ông Graham Brady, Chủ tịch Ủy ban 1922 - cơ quan giám sát việc bầu lãnh đạo Đảng Bảo thủ - xác nhận danh sách 8 ứng viên trong cuộc họp báo ở Westminster hôm 12.7, Reuters đưa tin.

Các ứng cử viên được đề cử bao gồm cựu Bộ trưởng Bình đẳng Kemi Badenoch, Bộ trưởng Tư pháp Suella Braverman, cựu Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt, Bộ trưởng Thương mại Penny Mordaunt, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Tom Tugendhat, Bộ trưởng Ngoại giao Liz Truss, và cựu Bộ trưởng Giáo dục Nadhim Zahawi - người đã nhậm chức Bộ trưởng Tài chính sau khi ông Sunak từ chức vào tuần trước.

Để lọt vào danh sách này, ứng viên phải nhận được 20 đề cử của các nghị sĩ Đảng Bảo thủ.

Vòng bỏ phiếu đầu tiên bắt đầu vào ngày 13.7, theo đó bất kỳ ứng cử viên nào nhận được ít hơn 30 phiếu bầu sẽ bị loại. Vòng thứ hai diễn ra vào ngày 14.7 và ứng cử viên nhận được số phiếu bầu thấp nhất sẽ bị loại.

Các vòng bỏ phiếu tiếp theo đến hết tháng 7 sẽ lần lượt loại ứng viên có số phiếu thấp nhất cho đến khi chỉ còn lại 2 ứng viên.

Đến lúc đó, 180.000 nghị sĩ Đảng Bảo thủ trên khắp Vương quốc Anh sẽ bỏ phiếu chọn một trong hai ứng viên này và người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 5.9.

Thủ tướng Boris Johnson từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ hôm 7.7 sau khi hàng chục quan chức cấp cao từ chức để phản đối chính quyền của ông. Sự ra đi của ông Johnson dẫn đến đồn đoán về người thay thế, nhưng những gương mặt nổi bật nhất gồm Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và cựu Bộ trưởng Y tế Sajid Javid, đã không lọt vào danh sách 8 ứng viên cuối cùng.

Ảnh: Reuters
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak hiện là ứng viên sáng giá nhất. Ảnh: Reuters

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak hiện là nhân vật được yêu thích nhất của các nhà cái. Các cuộc thăm dò cho thấy, nhà lãnh đạo tiếp theo của Anh phải đối mặt với nhiều khó khăn trong khi sự ủng hộ dành cho Đảng Bảo thủ cũng đang giảm xuống.

Nền kinh tế Anh đang đối mặt với lạm phát tăng cao, nợ cao và tăng trưởng thấp, trong khi người dân phải thắt lưng buộc bụng nhất trong nhiều thập kỷ. Tất cả những điều này được đặt ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng trở nên trầm trọng hơn do cuộc xung đột Nga - Ukraina khiến giá nhiên liệu tăng vọt.

Ông Sunak bắt đầu chiến dịch tranh cử bằng cách thể hiện mình là ứng cử viên nặng ký, hứa hẹn sự trung thực "trưởng thành" chứ không phải “cổ tích” - hàm ý chỉ trích cam kết của các ứng viên khác về việc cắt giảm thuế.

Ông Sunak nói: “Sẽ không đáng tin khi hứa hẹn chi tiêu nhiều hơn và giảm thuế. Việc cắt giảm thuế chỉ có thể được thực hiện sau khi lạm phát tăng vọt được giải quyết”.

Với tư cách là Bộ trưởng Tài chính, ông Sunak đặt ra những mức thuế nặng nhất ở Anh kể từ những năm 1950 sau khi ông thực hiện khoản chi tiêu khổng lồ của chính phủ trong đại dịch COVID-19. Hầu hết những ứng viên còn lại đã phản pháo ông Sunak bằng cách tuyên bố sẽ cắt giảm ngay lập tức.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh Boris Johnson cân nhắc đoạn tuyệt chính trường

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson cân nhắc có thể rời khỏi sân khấu chính trị hoàn toàn sau khi từ chức.

Ứng viên tiềm năng thay ông Boris Johnson làm thủ tướng Anh

Hải Anh |

Ông Boris Johnson tuyên bố từ chức thủ tướng Anh tối 7.7. Phát biểu trước số 10 phố Downing, ông bày tỏ sự tiếc nuối khi rời cương vị và cho biết sẽ ở lại cho đến khi người kế nhiệm được chọn. Vậy ai là ứng viên có thể thay thế ông Boris Johnson?

Ukraina “đau buồn” vì Thủ tướng Anh từ chức

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố việc Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức gây “đau buồn” cho tất cả người dân Ukraina.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cân nhắc đoạn tuyệt chính trường

Khánh Minh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson cân nhắc có thể rời khỏi sân khấu chính trị hoàn toàn sau khi từ chức.

Ứng viên tiềm năng thay ông Boris Johnson làm thủ tướng Anh

Hải Anh |

Ông Boris Johnson tuyên bố từ chức thủ tướng Anh tối 7.7. Phát biểu trước số 10 phố Downing, ông bày tỏ sự tiếc nuối khi rời cương vị và cho biết sẽ ở lại cho đến khi người kế nhiệm được chọn. Vậy ai là ứng viên có thể thay thế ông Boris Johnson?

Ukraina “đau buồn” vì Thủ tướng Anh từ chức

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố việc Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức gây “đau buồn” cho tất cả người dân Ukraina.