Châu Âu chật vật gánh dòng người tị nạn Ukraina

Song Minh |

Gần 3,4 triệu người trong tổng số 10 triệu người rời bỏ nhà cửa ở Ukraina, đã chạy sang các nước láng giềng Châu Âu.

Hơn 1/4 dân số Ukraina di tản

Khoảng 10 triệu người, tức hơn 1/4 dân số Ukraina, đã rời bỏ nhà cửa kể từ khi Nga bắt đầu chiến sự - ông Filippo Grandi, người đứng đầu Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết hôm 20.3. Trong số này, gần 3,4 triệu người đã chạy sang các nước láng giềng Ukraina, phần lớn là tới biên giới Ba Lan.

“Cuộc chiến ở Ukraina tàn khốc đến nỗi 10 triệu người đã phải chạy trốn, di cư trong nước hoặc tị nạn ở nước ngoài" - ông Grandi nói.

Theo thông tin của UNHCR ngày 20.3, gần 3,4 triệu người Ukraina đã chạy qua biên giới kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch vào ngày 24.2. Riêng trong ngày 19.3, hơn 60.000 người khác đã rời đi, con số tương đương một ngày trước đó.

Khoảng 90% người rời đi là phụ nữ và trẻ em. Nam giới Ukraina từ 18 đến 60 tuổi đủ điều kiện gọi nhập ngũ và không được xuất cảnh. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho hay, hơn 1,5 triệu trẻ em nằm trong số những người đã chạy ra nước ngoài, cảnh báo rằng những rủi ro mà các em phải đối mặt với nạn buôn người và bóc lột là “có thật và đang gia tăng”.

Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IOM) cũng thông tin, tính đến ngày 16.3, hơn 162.000 công dân nước thứ ba đã rời Ukraina sang các quốc gia láng giềng. Hàng triệu người khác đã phải rời bỏ nhà cửa nhưng vẫn ở trong biên giới Ukraina.

Theo khảo sát của Liên Hợp Quốc và các cơ quan liên quan, khoảng 6,48 triệu người đã phải sơ tán trong nước Ukraina tính đến ngày 16.3. Trước khi xảy ra xung đột, Ukraina có dân số 37 triệu người ở các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Các nước láng giềng tiếp nhận người tị nạn Ukraina

Cứ 10 người tị nạn Ukraina thì có 6 người - tính đến nay là hơn 2 triệu người - đã chạy qua biên giới Ba Lan, theo số liệu mới nhất của UNHCR.

Nhiều người trong số họ từ Ukraina đến Ba Lan, Hungary và Slovakia, sau đó đi xa hơn đến các quốc gia khác trong khu vực Schengen của Châu Âu.

“Chúng tôi ước tính một số lượng lớn người đã di chuyển sang các nước khác” - UNHCR cho biết.

Hơn 527.000 người Ukraina đã đến Romania, trong đó có một số lượng lớn đã vượt qua Moldova, nằm giữa Romania và Ukraina, để đến các quốc gia thành viên EU. Biên giới Moldova là biên giới gần nhất với thành phố cảng lớn Odessa của Ukraina.

Theo UNHCR, hơn 362.000 người Ukraina đã vượt biên giới sang Moldova, quốc gia không thuộc EU và là một trong những nước nghèo nhất ở Châu Âu. Hầu hết số người quá cảnh qua quốc gia nhỏ bé này để đến Romania và các quốc gia khác xa hơn.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) tại làng Palanca ở Moldova - nơi gần Odessa nhất - cho hay hàng nghìn người đến đây mỗi ngày. Phần lớn những người đến đây là người tị nạn đang chạy trốn khỏi các cuộc tấn công của Nga vào Mykolaiv, thành phố lớn tiếp theo dọc theo bờ Biển Đen.

Các tình nguyện viên địa phương “chào đón họ bằng trà và thức ăn, và một số lều để che mưa gió” - MSF nói.

UNHCR cho hay, số người tị nạn Ukraina đến Hungary hiện đã lên đến hơn 300.000 người. Hungary có 5 cửa khẩu với Ukraina và một số thị trấn biên giới, bao gồm cả Zahony, nơi chính quyền địa phương đã biến các tòa nhà công cộng thành trung tâm khẩn cấp cho người tị nạn.

Hơn 245.000 người Ukraina đã vượt qua biên giới ngắn nhất của đất nước sang Slovakia, trong khi hơn 184.000 người tị nạn đã tìm nơi trú ẩn ở Nga kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu. Ngoài ra, UNHCR cho biết 50.000 người đã sang Nga từ các khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraina trong khoảng thời gian từ ngày 21-23.3. Khoảng 2.500 người tị nạn đã đến được phía bắc Belarus.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina hồi đáp tối hậu thư của Nga đòi Mariupol đầu hàng

Song Minh |

Ukraina bác bỏ tối hậu thư của Nga yêu cầu thành phố Mariupol đầu hàng trước 5h sáng ngày 21.3 theo giờ địa phương.

Tổng thống Ukraina tiết lộ vấn đề không thể thỏa hiệp với Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina loại trừ bất kỳ thỏa thuận nào với Nga có thể ảnh hưởng đến "sự toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraina.

Nga và Ukraina sắp đạt thỏa thuận về các vấn đề quan trọng?

Song Minh |

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Nga và Ukraina đã gần đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Sau khởi tố các Trạm đăng kiểm, Đà Nẵng dừng nhận hồ sơ cải tạo xe cơ giới

THÙY TRANG |

Đà Nẵng -  Để phối hợp với các cơ quan chức năng, phục vụ điều tra, xác minh các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng nhận, thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Ukraina hồi đáp tối hậu thư của Nga đòi Mariupol đầu hàng

Song Minh |

Ukraina bác bỏ tối hậu thư của Nga yêu cầu thành phố Mariupol đầu hàng trước 5h sáng ngày 21.3 theo giờ địa phương.

Tổng thống Ukraina tiết lộ vấn đề không thể thỏa hiệp với Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina loại trừ bất kỳ thỏa thuận nào với Nga có thể ảnh hưởng đến "sự toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraina.

Nga và Ukraina sắp đạt thỏa thuận về các vấn đề quan trọng?

Song Minh |

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Nga và Ukraina đã gần đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng.