Chân dung người kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Ngọc Vân |

Ngày 16.4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong sẽ kế nhiệm ông với tư cách người lãnh đạo đảo quốc sư tử.

Người kế nhiệm

Trong lần xuất hiện đầu tiên trước báo giới vào sáng 16.4 sau khi được chọn làm lãnh đạo thế hệ thứ tư của Đảng Hành động Nhân dân (PAP) - mở đường cho ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Singapore - Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong nói rằng Singapore còn nhiều thách thức ở phía trước, nhưng “chúng ta có thể vượt qua tất cả những thách thức này với tư cách là một tập thể đoàn kết và mạnh mẽ, với mục tiêu tập trung duy nhất để phục vụ Singapore và người Singapore".

Trước đó, hôm 14.4, Bộ trưởng Lawrence Wong được chọn làm người đứng đầu thế hệ lãnh đạo thứ tư của đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền (còn gọi là thế hệ 4G), mở đường cho ông trở thành thủ tướng khi Thủ tướng kiêm Tổng thư ký PAP Lý Hiển Long rời nhiệm sở.

Trong cuộc họp báo, ông Wong nói rằng khi các nhà lãnh đạo chính trị hợp tác cùng nhau để chống lại COVID-19 trong hai năm qua, họ đã gắn bó chặt chẽ hơn. CNA dẫn lời ông Wong nói: “Tôi tin rằng chúng tôi cũng đã củng cố mối quan hệ của chúng tôi với người dân Singapore qua cuộc khủng hoảng của cả một thế hệ này, và mối quan hệ giữa những người Singapore cũng đã được củng cố".

“Ở một số xã hội, cuộc khủng hoảng làm cạn kiệt vốn xã hội và làm suy yếu lòng tin chính trị. Tại Singapore, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã giải quyết cuộc khủng hoảng theo cách để bổ sung thêm vốn xã hội và củng cố lòng tin chính trị, và tôi rất biết ơn vì điều đó” - ông Wong nói.

Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong tại cuộc họp báo ngày 16.4.2022. Ảnh: Bộ Thông tin Singapore
Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong tại cuộc họp báo ngày 16.4.2022. Ảnh: Bộ Thông tin Truyền thông Singapore

Khi được hỏi về suy nghĩ và quan điểm về thế hệ 4G hiện tại, ông Wong nói ông đánh giá cao sự đa dạng của PAP, trong đó một số nghị sĩ đến từ dịch vụ công và một số từ khu vực tư nhân.

“Chúng tôi đã hiểu rõ hơn về điểm mạnh của nhau, phát triển lòng tin và sự tin tưởng lẫn nhau và hiểu rõ hơn về cách chúng tôi có thể bổ sung cho nhau. Với tư cách là lãnh đạo của PAP, tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng sự đóng góp của toàn đảng sẽ lớn hơn tổng của các bộ phận riêng lẻ” - ông Wong cho hay.

Ông Wong cũng nói rằng PAP dự định sau này sẽ “thu hút công chúng” và xem xét toàn diện các chính sách của chính phủ “để xem những gì cần được điều chỉnh và cải thiện”. Ông nói, đây sẽ là một "chương trình nghị sự chính" của thế hệ 4G.

“Tôi muốn mọi người Singapore biết và cảm thấy rằng họ sẽ luôn có vai trò trong xã hội của chúng ta, ngay cả khi chúng ta cùng nhau vạch ra con đường mới. Là người lãnh đạo, đó sẽ là cách tiếp cận, thái độ và tinh thần mà tôi áp dụng” - ông Wong nói.

Quy trình bầu chọn thủ tướng mới

Cũng trong cuộc họp báo sáng 16.4, Thủ tướng Lý Hiển Long trả lời các câu hỏi về lịch trình chuyển đổi lãnh đạo của Singapore. Cựu Chủ tịch PAP Khaw Boon Wan, người có mặt tại cuộc họp báo với ông Lý Hiển Long, nói rằng 15 trong số 19 "bên liên quan" đã chọn Bộ trưởng Wong để lãnh đạo PAP.

Từ trái qua: Cựu chủ tịch đảng PAP Khaw Boon Wan, Thủ tướng kiêm Tổng thư ký PAP Lý Hiển Long, và Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong trong cuộc họp báo ngày 16.4.2022. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore
Từ trái qua: Cựu chủ tịch đảng PAP Khaw Boon Wan, Thủ tướng kiêm Tổng thư ký PAP Lý Hiển Long, và Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong trong cuộc họp báo ngày 16.4.2022. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết sẽ tham vấn để quyết định tốt nhất cho cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. "Hoặc tôi sẽ tham gia cuộc bầu cử tiếp theo với tư cách người đứng đầu PAP, và nếu chúng tôi thắng, sau đó ông Wong sẽ tiếp quản. Hoặc tôi sẽ trao quyền cho ông Wong trước để ông ấy tham gia cuộc tổng tuyển cử với tư cách người đứng đầu PAP" - Thủ tướng Lý Hiển Long nói, nhấn mạnh rằng quy trình sẽ phụ thuộc vào "cách mọi việc phát triển" và sẽ được quyết định sau. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo ở Singapore được tổ chức vào năm 2025.

“Dù bằng cách nào, kế hoạch của chúng tôi là để ông Wong trở thành thủ tướng tiếp theo, nếu PAP thắng cuộc tổng tuyển cử" - ông Lý Hiển Long nhấn mạnh.

"Không ảo tưởng về yêu cầu của công việc"

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Wong cho biết, ông không ảo tưởng về các yêu cầu của công việc. Công việc sẽ trở nên thách thức hơn với sự cạnh tranh chính trị lớn hơn và mong muốn ngày càng tăng về sự đa dạng trong Quốc hội.

Ông Wong nói rằng ông sẽ tiếp tục các nguyên tắc đã định hướng ông trong suốt những năm qua, đó là “cống hiến hết sức mình, tham gia và lắng nghe, học hỏi và cải thiện liên tục”.

Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong (trái) là người kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore
Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong (phải) là người kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: Bộ Thông tin Truyền thông Singapore

“Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ khao khát chức vụ, quyền hạn. Tôi luôn thực tế về khả năng và điểm mạnh của bản thân. Triết lý sống của tôi, được cha mẹ thấm nhuần từ khi còn trẻ - đó là bất cứ nhiệm vụ nào tôi được giao, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Nếu khả năng tốt nhất của tôi bị giảm sút - điều chắc chắn sẽ xảy ra theo thời gian - tôi sẽ cố gắng học hỏi và cố gắng cải thiện và làm tốt hơn nữa” - ông Wong bày tỏ.

Ông Wong khẳng định, nghĩa vụ và trách nhiệm của ông đã không ngừng tăng lên trong suốt 25 năm phục vụ công chúng. Gần đây nhất và nổi bật nhất trong số này là việc ông Wong dẫn đầu nỗ lực của Singapore ứng phó đại dịch với tư cách là đồng chủ tịch của lực lượng đặc trách đa bộ chống COVID-19.

Ông Wong lần đầu tiên được bầu là nghị sĩ quốc hội vào tháng 5.2011. Ông từng giữ các chức vụ trong Bộ Quốc phòng, Bộ Truyền thông và Thông tin, Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, Bộ Phát triển Quốc gia và Bộ Giáo dục.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Thủ tướng Singapore tin tưởng vào tương lai của Việt Nam

Thanh Hà |

Nguyên Thủ tướng Singaopre Goh Chok Tong bày tỏ tin tưởng vào tương lai của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra cho năm 2030, trở thành động lực của kinh tế khu vực.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Singapore giai đoạn phục hồi hậu COVID-19

Thanh Hà |

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Singapore từ ngày 24-26.2 là cơ hội để tái khẳng định mối quan hệ song phương bền chặt giữa Singapore và Việt Nam, tăng cường hợp tác giữa hai nước và thảo luận những cách thức nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương trong giai đoạn phục hồi hậu đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhất trí thúc đẩy đàm phán quy chế đi lại ưu tiên giữa Việt Nam - Singapore, tiến tới mở lại chuyến bay thương mại an toàn phù hợp với tình hình của mỗi nước và khu vực.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nguyên Thủ tướng Singapore tin tưởng vào tương lai của Việt Nam

Thanh Hà |

Nguyên Thủ tướng Singaopre Goh Chok Tong bày tỏ tin tưởng vào tương lai của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra cho năm 2030, trở thành động lực của kinh tế khu vực.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Singapore giai đoạn phục hồi hậu COVID-19

Thanh Hà |

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Singapore từ ngày 24-26.2 là cơ hội để tái khẳng định mối quan hệ song phương bền chặt giữa Singapore và Việt Nam, tăng cường hợp tác giữa hai nước và thảo luận những cách thức nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương trong giai đoạn phục hồi hậu đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhất trí thúc đẩy đàm phán quy chế đi lại ưu tiên giữa Việt Nam - Singapore, tiến tới mở lại chuyến bay thương mại an toàn phù hợp với tình hình của mỗi nước và khu vực.