Cam kết quan trọng của Tổng thống Putin với lãnh đạo Đức, Pháp

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 28.5.

RT đưa tin, Tổng thống Putin đảm bảo với lãnh đạo hai nước EU rằng, Nga sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraina, mặc dù Kiev đóng băng các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Putin đồng thời chỉ trích phương Tây vì đã cung cấp ồ ạt vũ khí cho Ukraina.

Theo thông báo do Điện Kremlin công bố, Tổng thống Putin đã phác thảo với lãnh đạo Đức, Pháp những diễn biến mới nhất trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina và nói về việc cuộc sống trở lại bình thường ở Mariupol và các thành phố khác ở Ukraina mà Nga kiểm soát.

Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẵn sàng đàm phán để đạt được một thỏa thuận hòa bình và sẵn sàng xuất khẩu phân bón cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác, nhưng điều này sẽ đòi hỏi phải dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin cũng nói, Nga sẽ đảm bảo việc xuất khẩu ngũ cốc có thể thực hiện từ các cảng của Ukraina trên Biển Đen. Theo Mátxcơva, cho đến gần đây, việc xuất khẩu như vậy là không thể do Ukraina đặt mìn trên biển. Tuy nhiên, Hải quân Nga đã mở hai hành lang cho các tàu dân sự, một ở Biển Đen và một qua Biển Azov.

Thông báo về cuộc điện đàm từ phía Đức cho biết, cả Thủ tướng Scholz và Tổng thống Macron đều thúc giục Tổng thống Putin tuyên bố đình chiến ngay lập tức và rút quân đội Nga khỏi Ukraina. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhận xét tích cực về cam kết của ông Putin đối xử với các chiến binh Ukraina bị bắt “phù hợp với luật nhân đạo quốc tế” và cho phép Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tiếp cận không hạn chế.

Trong khi cả ông Scholz và ông Macron đều lên án Nga về chiến dịch quân sự ở Ukraina và ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Mátxcơva, hai nhà lãnh đạo này vẫn giữ liên lạc trực tiếp với Tổng thống Nga. Vào cuối cuộc điện đàm kéo dài 80 phút, cả ba nhà lãnh đạo đều đồng ý giữ liên lạc. Ngược lại, các chính trị gia Châu Âu khác đã loại trừ việc trao đổi với ông Putin. Thủ tướng Ba Lan Matteusz Morawiecki chỉ trích Tổng thống Macron vì đã nói chuyện với Tổng thống Putin, trong khi Thủ tướng Anh Boris Johnson bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, trong khi Thủ tướng Scholz và Tổng thống Macron đã nói chuyện thường xuyên với Tổng thống Putin kể từ tháng 2, cả hai nhà lãnh đạo đã tặng vũ khí và các khoản viện trợ quân sự khác cho Kiev, và ông Macron đã phủ nhận việc thúc giục Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy một thỏa thuận với Nga, như cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã gợi ý trong tuần vừa rồi.

Trong cuộc điện đàm ngày 28.5, ông Putin cũng đề cập đến vấn đề phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev, nói với ông Scholz và ông Macron rằng, việc “bơm” vũ khí vào Ukraina “có nguy cơ làm mất ổn định thêm tình hình và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo”.

Cảnh báo của ông Putin được đưa ra khi các quan chức Ukraina thúc ép các quốc gia phương Tây trang bị cho nước này vũ khí mạnh mẽ và tinh vi hơn, đặc biệt là nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt, để cạnh tranh với hỏa lực của Nga trong cuộc tấn công đang diễn ra ở Donbass.

Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là đang chuẩn bị gửi các hệ thống tên lửa tầm xa tới Ukraina. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov coi động thái này là "không thể chấp nhận được" và kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden "từ bỏ các tuyên bố về chiến thắng quân sự của Ukraina”. Đại sứ Antonov nói rằng “việc bơm vũ khí chưa từng có vào Ukraina làm tăng đáng kể nguy cơ leo thang xung đột”.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden và các đồng minh của Mỹ đã và đang cung cấp cho Ukraina những vũ khí ngày càng tinh vi và đa dạng, bao gồm cả vũ khí tầm xa hơn, chẳng hạn như pháo M777. Vào ngày 11.5, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ 40 tỉ USD cho Ukraine, bao gồm 8,7 tỉ USD để bổ sung vũ khí Mỹ gửi đến Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bất ngờ "đảo chiều", cảnh báo Ukraina

Ngọc Vân |

Mỹ cảnh báo, nếu Ukraina sử dụng vũ khí của NATO để tấn công vào bên trong Nga có thể gây leo thang xung đột - trái với những bình luận công khai trước đây,

Đại sứ Ukraina lại "tỏ thái độ" với Đức trên Twitter

Ngọc Vân |

Đại sứ Ukraina Andrey Melnik một lần nữa lại bày tỏ thái độ với Berlin sau khi trước đó đã nhiều lần xúc phạm Đức.

Ông Putin thăm quân nhân bị thương từ chiến trường Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm quân nhân bị thương về từ chiến trường Ukraina, nói rằng họ là những người hùng.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mỹ bất ngờ "đảo chiều", cảnh báo Ukraina

Ngọc Vân |

Mỹ cảnh báo, nếu Ukraina sử dụng vũ khí của NATO để tấn công vào bên trong Nga có thể gây leo thang xung đột - trái với những bình luận công khai trước đây,

Đại sứ Ukraina lại "tỏ thái độ" với Đức trên Twitter

Ngọc Vân |

Đại sứ Ukraina Andrey Melnik một lần nữa lại bày tỏ thái độ với Berlin sau khi trước đó đã nhiều lần xúc phạm Đức.

Ông Putin thăm quân nhân bị thương từ chiến trường Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm quân nhân bị thương về từ chiến trường Ukraina, nói rằng họ là những người hùng.