Bầu cử tổng thống Pháp: Chọn ông Macron hay bà Le Pen?

Song Minh |

Ngày 24.4, cử tri Pháp đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống Pháp vòng hai để quyết định liệu Tổng thống theo tư tưởng trung dung Emmanuel Macron có tiếp tục nắm quyền hay sẽ bị lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen thay thế.

Cuộc đấu quyết định

Theo Reuters, các cuộc thăm dò dư luận trong những ngày gần đây cho thấy Tổng thống Emmanuel Macron có ưu thế dẫn trước vững chắc và tăng nhẹ, trong khi bà Marine Le Pen - mặc dù đã nỗ lực làm mềm hình ảnh của mình và giảm bớt một số chính sách của đảng Tập hợp Quốc gia - vẫn không được lòng nhiều người. Nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn một chiến thắng bất ngờ của bà Le Pen.

Vấn đề lớn nhất đối với cả hai ứng cử viên là có một số lượng lớn cử tri bỏ phiếu trắng hoặc thậm chí không bỏ phiếu. Các cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ cử tri đi bầu có thể là thấp nhất kể từ năm 1969.

"Tôi sẽ bỏ phiếu trắng vì nhiệm vụ với quốc gia của tôi là bỏ phiếu, nhưng tôi vẫn muốn thể hiện sự không hài lòng của mình với hệ thống" - Edrisi, một cử tri ở ngoại ô phía nam Paris, nói với BBC.

Sự không hài lòng với việc không tả mà cũng chẳng hữu của ông Macron và với chính trị chính thống đã được bộc lộ rõ trong vòng bầu cử đầu tiên, khi hơn một nửa số cử tri ủng hộ cực hữu hoặc cực tả. Hơn 1/5 cử tri ủng hộ ứng cử viên cánh tả Jean-Luc Mélenchon, người đứng thứ ba, chỉ sau bà Marine Le Pen.

Nhiều người Pháp vẫn chưa quên các cuộc biểu tình áo vàng về chi phí nhiên liệu và giá cả tăng cao nổ ra 18 tháng sau khi ông Macron lên nắm quyền. Bà Le Pen đã khai thác những tuyên bố cho rằng ông là tổng thống dành cho người giàu.

Các cuộc thăm dò cuối cùng cho thấy ông Macron sẽ giành được từ 53% đến 57% số phiếu bầu, vì vậy có một dấu hỏi lớn về việc 7,7 triệu cử tri đã bầu cho ông Mélenchon sẽ ủng hộ ai. Theo một cuộc thăm dò của Ipsos ngày 22.4, 48% những người đã bỏ phiếu cho ông Mélenchon ở vòng đầu tiên không ủng hộ ứng cử viên nào trong vòng cuối cùng.

Trong khi 1/3 số cử tri cực tả ủng hộ ông Macron, thì có một số lượng lớn không thích ông đến mức muốn bỏ phiếu cho phe cực hữu. Theo Reuters, nếu bà Le Pen giành chiến thắng, điều đó có thể sẽ mang lại cảm giác biến động chính trị đáng kinh ngạc giống như cuộc bỏ phiếu của người Anh rời Liên minh Châu Âu (Brexit) hoặc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump vào năm 2016.

Các điểm bỏ phiếu ở Pháp mở lúc 8h00 sáng theo giờ địa phương (13h00 giờ Hà Nội) và đóng lúc 20h00 tối 24.4 (1h00 giờ Hà Nội ngày 25.4). Thăm dò sau bầu cử được công bố ngay ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Sự lựa chọn

Reuters dẫn lời ông Bernard Sananes của hãng thăm dò Elabe nói: “Mỗi người trong số họ đều có một điểm yếu rất lớn. Ông Macron bị hơn 50% cử tri được hỏi coi là kiêu ngạo, còn bà Le Pen vẫn là người đáng sợ đối với 50% trong số những người được thăm dò”.

Ông Macron, 44 tuổi, và là người chiến thắng trong "trận đấu" tương tự cách đây 5 năm, đã cảnh báo về "cuộc nội chiến" nếu bà Le Pen - người có chính sách bao gồm lệnh cấm đeo khăn trùm đầu của người Hồi giáo ở nơi công cộng - được bầu, đồng thời kêu gọi các nhà dân chủ ủng hộ ông chống lại phe cực hữu.

Bà Le Pen, 53 tuổi, đã tập trung chiến dịch tranh cử vào việc chi phí sinh hoạt tăng cao ở nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới, mà nhiều người Pháp cho rằng đã trở nên tồi tệ hơn cùng với sự gia tăng giá năng lượng trên toàn cầu. Bà Le Pen cũng chỉ trích phong cách lãnh đạo của ông Macron, điều mà bà nói rằng thể hiện sự khinh thường những người bình thường của tầng lớp theo chủ nghĩa tinh hoa.

"Câu hỏi vào ngày Chủ nhật rất đơn giản: Đó là Macron hoặc Pháp" - bà Le Pen nói với cử tri trong cuộc vận động ở thị trấn Arras, miền bắc nước Pháp.

Thông điệp của bà Le Pen gây được tiếng vang lớn đối với nhiều cử tri. “Bà ấy gần gũi với mọi người. Bà ấy thực sự có thể mang lại sức mua cho người dân, làm cho mọi người cười, cung cấp cho mọi người ôxy" - quản ngục Erika Herbin, 43 tuổi, nói sau cuộc vận động tranh cử của bà Le Pen.

Nhưng những người khác, chẳng hạn như Ghislaine Madalie, một thợ làm tóc ở Auxerre, miền Trung nước Pháp, hoàn toàn không đồng ý. Madalie cho biết cô sẽ bỏ phiếu cho ông Macron sau khi ủng hộ ứng viên cực tả Jean-Luc Mélenchon trong vòng đầu tiên vào ngày 10.4, vì lo sợ về nhiệm kỳ tổng thống của bà Le Pen. Nhưng Madalie nói thêm rằng nhiều khách hàng của cô sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên cực hữu vì họ không thích ông Macron.

Jean-Daniel Levy, chuyên gia thăm dò ý kiến ​​của Harris Interactive, cho biết các cuộc khảo sát ý kiến ​​cho thấy bà Le Pen không có khả năng giành chiến thắng, bởi vì điều đó sẽ đòi hỏi sự thay đổi lớn trong ý định của cử tri.

Nếu ông Macron giành chiến thắng, ông sẽ phải đối mặt với nhiệm kỳ thứ hai khó khăn, không có thời gian “trăng mật” nào như ông được hưởng sau chiến thắng đầu tiên năm 2017. Nếu bà Marine Le Pen lội ngược dòng và thắng cử, bà sẽ tìm cách thực hiện những thay đổi triệt để các chính sách đối nội và đối ngoại của Pháp, và các cuộc biểu tình trên đường phố có thể bắt đầu ngay lập tức. Các làn sóng xung kích sẽ được cảm nhận trên khắp Châu Âu và hơn thế nữa.

Bất cứ ai chiến thắng, thách thức lớn đầu tiên sẽ là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6. Cuộc bầu cử này sẽ quyết định ai kiểm soát đa số ghế trong quốc hội - điều quan trọng để tổng thống Pháp thực hiện các chương trình nghị sự của mình.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Pháp: Sự ủng hộ của ông Macron và bà Le Pen trước giờ G

Hải Anh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có khả năng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 24.4 nhưng vị thế dẫn trước của ông trước ứng viên cực hữu Marine Le Pen phụ thuộc vào một yếu tố bất định đáng chú ý: Các cử tri không đi bỏ phiếu.

Nga lên tiếng sau bình luận của 3 nước EU về bầu cử tổng thống Pháp

Song Minh |

Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tán thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, khiến Nga tự hỏi điều gì hiện được coi là "can thiệp bầu cử".

Ứng viên tổng thống Pháp Macron và Le Pen tranh luận gay gắt về Nga - EU

Song Minh |

Hai ứng viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Marine Le Pen tối 20.4 đã có cuộc tranh luận trên truyền hình, tập trung vào chủ đề Nga-EU.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Sau khởi tố các Trạm đăng kiểm, Đà Nẵng dừng nhận hồ sơ cải tạo xe cơ giới

THÙY TRANG |

Đà Nẵng -  Để phối hợp với các cơ quan chức năng, phục vụ điều tra, xác minh các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng nhận, thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Bầu cử Pháp: Sự ủng hộ của ông Macron và bà Le Pen trước giờ G

Hải Anh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có khả năng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 24.4 nhưng vị thế dẫn trước của ông trước ứng viên cực hữu Marine Le Pen phụ thuộc vào một yếu tố bất định đáng chú ý: Các cử tri không đi bỏ phiếu.

Nga lên tiếng sau bình luận của 3 nước EU về bầu cử tổng thống Pháp

Song Minh |

Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tán thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, khiến Nga tự hỏi điều gì hiện được coi là "can thiệp bầu cử".

Ứng viên tổng thống Pháp Macron và Le Pen tranh luận gay gắt về Nga - EU

Song Minh |

Hai ứng viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Marine Le Pen tối 20.4 đã có cuộc tranh luận trên truyền hình, tập trung vào chủ đề Nga-EU.