Bầu cử Pháp: Ukraina có giúp Tổng thống Macron tái đắc cử?

Khánh Minh |

Ngày 10.4, cử tri Pháp bầu lại tổng thống cho nhiệm kỳ 5 năm. Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham gia tái tranh cử.

Cuộc đua sít sao

Cử tri Pháp có thể đi bầu cử từ 8h sáng (giờ địa phương) cho đến 19h và thậm chí là 20h tại khoảng 70.000 phòng phiếu trên toàn quốc.

Tổng thống Pháp được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo chế độ phổ thông đầu phiếu kín trực tiếp. Khoảng 49 triệu cử tri có thể tham gia bỏ phiếu. Việc bầu chọn diễn ra trong hai vòng, vòng đầu tiên tổ chức vào ngày 10.4, vòng thứ hai vào ngày 24.4. Theo truyền thống, bầu cử không giới hạn trong một vòng, trong vòng thứ hai, hai ứng viên đã vượt vòng đầu sẽ tranh đua với nhau.

Trong vòng bầu cử đầu tiên có 12 chính trị gia cạnh tranh vị trí nhà nước cao nhất, bao gồm Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron, lãnh đạo đảng Dân chủ cực hữu Thống nhất dân tộc Marine Le Pen, ứng viên từ đảng Cộng hòa trung hữu Valérie Pécresse và ứng viên cực hữu Eric Zemmour, sáng lập gia của đảng Reconquest, thủ lĩnh đảng cánh tả Nước Pháp không khuất phục Jean-Luc Melenchon, ứng viên từ Đảng Cộng sản Fabien Roussel, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo, ứng viên tranh cử từ đảng Xã hội chủ nghĩa, một thành viên của đảng Châu Âu - Sinh thái - Xanh Yannick Jadot và những người khác.

Như kết quả thăm dò công bố trước vòng một, ưu thế đang nghiêng về phía ứng viên Macron với cách biệt sít sao trước ứng viên Le Pen.

Theo cuộc khảo sát của hãng Elabe tính đến ngày 8.4, ông Macron có thể đạt 26% trong vòng đầu tiên và bà Le Pen là 25%. Khoảng cách trong vòng hai giữa ông Macron và bà Le Pen cũng thu hẹp: Tổng thống Pháp đương nhiệm có thể đạt 51%, còn thủ lĩnh đảng Thống nhất dân tộc có thể đạt 49%.

Ưu thế của Tổng thống Macron

Theo nhận định của ông François Asselineau - ứng cử viên tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm 2017 - các cuộc trao đổi thường xuyên với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh Nga mở chiến dịch đặc biệt ở Ukraina có thể mang lại thêm phiếu bầu cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

“Ứng cử viên Emmanuel Macron rất may mắn trong thời điểm khó khăn mà chúng ta đang sống hiện nay: Cuộc bầu cử tổng thống Pháp trùng với nhiệm kỳ Chủ tịch Liên minh Châu Âu kéo dài 6 tháng của Pháp. Ông Macron trong hình dung của nhiều người Pháp hiện nay tạm thời là “Tổng thống Châu Âu” - Sputnik dẫn lời ông Asselineau nói.

Đồng thời, ông Asselineau lưu ý, Tổng thống Macron có được vị thế bất ngờ đó chính là do các sự kiện Ukraina.

“Ông Macron cứ cách vài ngày lại gọi điện cho Tổng thống Putin và muốn gây ấn tượng với người dân Pháp là ông ấy bận rộn với các nhiệm vụ địa chính trị của người hòa giải, đến mức không còn thời gian cho chiến dịch tranh cử” - chuyên gia này nói thêm.

Hai vị tổng thống Nga và Pháp thường xuyên liên lạc với nhau trong những tháng gần đây để thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Ukraina.

Từ trước khi bắt đầu chiến dịch tranh cử, ông Macron đã tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc tranh luận với các đối thủ, mặc dù điều này khiến ông trở thành đối tượng bị họ chỉ trích.

Ông Asselineau cho rằng tình huống này khiến các đối thủ của ông Macron tức giận, nhưng họ khó có thể làm gì được: Chắc chắn nhờ điều đó mà ông Macron có thể giành được đủ phiếu bầu để tái đắc cử.

"Cơ hội duy nhất cho đối thủ của ông ấy trong vòng hai, có khả năng là bà Marine Le Pen, là có quá nhiều cử tri ủng hộ ông ấy chủ quan coi kết quả bầu cử là việc chắc chắn mà có thể không bận tâm đến việc đi bỏ phiếu" - nguồn tin cho biết.

Một điểm khác không có lợi cho ông Macron là vụ bê bối liên quan đến quan hệ của ông với công ty tư vấn McKinsey của Mỹ, cụ thể là công ty tư vấn cho chính phủ Pháp về chiến dịch tiêm vaccine, nhưng công ty này không trả một xu tiền thuế nào ở Pháp trong 10 năm qua.

Giới quan sát lo ngại tỷ lệ cử tri không đi bầu cao kỷ lục sau một mùa vận động tranh cử bị hai chủ đề là chiến sự Ukraina và dịch COVID-19 làm lấn át nhiều mối quan tâm khác của dân Pháp.

AFP dẫn lời nhà chính trị học Pascal Perrineau nêu bật hai nét tiêu biểu trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần này. Một là chưa bao giờ tỷ lệ cử tri còn do dự lại cao như năm nay. Gần 50% cho biết vẫn đắn đo giữa 12 ứng cử viên ở vòng 1, và vẫn để ngỏ khả nay thay đổi ý kiến vào giờ chót. Hai là tỷ lệ không đi bầu. Năm 2002 đã có đến 28,7% cử tri Pháp lơ là với cuộc bỏ phiếu bầu lại tổng thống.

Các nhà quan sát không loại trừ khả năng, kỷ lục cách đây đúng 20 năm có thể bị vượt qua, do những chủ đề người Pháp thực sự quan tâm, như đời sống đắt đỏ, tuổi về hưu hay lương bổng của giới làm công ăn lương… ít được nhắc đến trong bối cảnh thời sự tập trung vào chiến sự Ukraina ngay cửa ngõ Châu Âu, và khủng hoảng y tế COVID-19 kéo dài.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga-Pháp thống nhất các giải pháp về Ukraina

Song Minh |

Nga và Pháp sẽ tổ chức một cuộc họp trong những giờ tới nhằm mục đích đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraina.

Kết quả nổi bật từ hội đàm ông Putin - Macron về khủng hoảng Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý "tiến tới" với một số đề xuất an ninh liên quan tới vấn đề Ukraina mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa đến Mátxcơva trong ngày 7.2.

Tổng thống Pháp nhận định về Nga-Ukraina trước cuộc gặp ông Putin

Khánh Minh |

Tổng thống Pháp đảm bảo có thể đạt được thỏa thuận giảm leo thang Nga-Ukraina miễn là phương Tây sẵn sàng nhượng bộ.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Tạm giam tài xế không cứu giúp người trong vụ tai nạn khiến 3 người chết trên cao tốc

Thành Nhân |

Ngày 15.2, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Mai Văn Khởi (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Tổng thống Nga-Pháp thống nhất các giải pháp về Ukraina

Song Minh |

Nga và Pháp sẽ tổ chức một cuộc họp trong những giờ tới nhằm mục đích đạt được một lệnh ngừng bắn ở Ukraina.

Kết quả nổi bật từ hội đàm ông Putin - Macron về khủng hoảng Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý "tiến tới" với một số đề xuất an ninh liên quan tới vấn đề Ukraina mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa đến Mátxcơva trong ngày 7.2.

Tổng thống Pháp nhận định về Nga-Ukraina trước cuộc gặp ông Putin

Khánh Minh |

Tổng thống Pháp đảm bảo có thể đạt được thỏa thuận giảm leo thang Nga-Ukraina miễn là phương Tây sẵn sàng nhượng bộ.