Bắt đầu rước linh cữu Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Khánh Minh |

Linh cữu của Nữ hoàng Anh Elizabeth II bắt đầu rời lâu đài Balmoral ở Scotland trong hành trình đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Sky News đưa tin, người dân Scotland đã xếp hàng dài trên các con phố để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với Nữ hoàng Anh khi linh cữu bà rời lâu đài Balmoral để đến Cung điện Holyroodhouse ở Edinburgh - nơi ở chính thức của quốc vương Anh ở Scotland - ngày 11.9.

Tiếp theo, linh cữu sẽ được đưa tới quàn tại Nhà thờ St Giles, cho phép công chúng có thể đến viếng vào ngày 12.9, trước khi Vương nữ Vương thất Anne bay đến London cùng với thi hài mẹ vào ngày 13.9.

Lần đầu tiên dân chúng nhìn thấy linh cữu Nữ hoàng Elizabeth trong hành trình 6 tiếng từ Balmoral ở Scotland đến Edinburgh.

Linh cữu bằng gỗ sồi được phủ cờ Royal Standard Scotland với vòng hoa bên trên đang được rước từ lâu đài Balmoral đến Cung điện Holyroodhouse.

Sáu người nâng linh cữu lên xe tang vào lúc 10h sáng ngày 11.9 theo giờ địa phương, bắt đầu hành trình kéo dài sáu giờ đến thủ đô Scotland.

Xe chở linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II rời lâu đài Balmoral ngày 11.9. Video: YouTube/Royal Family Channel

Bà Nicola Sturgeon - Thủ hiến Scotland - cho biết đây sẽ là hành trình đầy thương tiếc và người dân sẽ được nhìn thấy linh cữu của Nữ hoàng, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn trong thời khắc đất nước chia sẻ nỗi mất mát chung lớn lao.

Bà Sturgeon và các nhà lãnh đạo đảng khác ở Scotland dự kiến ​​sẽ có mặt khi linh cữu đi qua Quốc hội Scotland ở Edinburgh.

Sau khi được đưa vào Cung điện Holyroodhouse, linh cữu sẽ được quàn tại đây qua đêm.

Theo BBC, linh cữu của Nữ hoàng sau khi được đưa về London sẽ được đặt tại Điện Westminster vào ngày 14.9, cho phép người dân có thể đến viếng.

Đại sảnh là nơi lâu đời nhất của Cung điện Westminster, trung tâm của chính phủ Anh.

Lễ viếng mới đây nhất của thành viên Hoàng gia Anh được tổ chức ở Đại sảnh là Hoàng Thái hậu vào năm 2002, khi hơn 200.000 người xếp hàng viếng trước linh cữu bà.

Linh cữu của Nữ hoàng sẽ được đặt trên một bệ cao, được gọi là catafalque, bên dưới mái nhà bằng gỗ thời Trung cổ từ Thế kỷ 11. Mỗi góc của bệ tang lễ sẽ được canh gác bởi những người lính từ các đơn vị phục vụ Hoàng gia.

Thi hài của Nữ hoàng sẽ được đưa đến Điện Westminster từ Cung điện Buckingham bằng một đám rước chậm, kèm theo một cuộc diễu hành của quân đội và sự tham gia của các thành viên của Hoàng gia.

Công chúng cũng sẽ có thể được xem lễ rước khi đoàn rước tang đi qua các đường phố. Các màn hình lớn phát sóng sự kiện này nhiều khả năng sẽ được đặt tại Công viên Hoàng gia tại London.

Linh cữu của Nữ hoàng sẽ được phủ bằng cờ Royal Standard Hoàng gia, và khi linh cữu được đưa đến Westminster Hall, Vương miện Imperial State, Quả cầu và Quyền trượng sẽ được đặt trên quan tài.

Khi thi hài của Nữ hoàng được đặt vào đúng vị trí trong hội trường, một buổi lễ ngắn sẽ diễn ra và công chúng sẽ được phép vào viếng sau đó.

Quốc tang của Nữ hoàng sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster vào ngày 19.9. Tu viện là nhà thờ lịch sử nơi các vị vua và nữ hoàng của Anh được trao vương miện, bao gồm lễ đăng quang của Nữ hoàng vào năm 1953 và nơi bà đã kết hôn với Hoàng tử Philip vào năm 1947.

Từ thế kỷ 18, không có tang lễ của một quốc vương nào diễn ra ở Tu viện này, mặc tù tang lễ của mẹ Nữ hoàng được tổ chức tại đó vào năm 2002.

Các nguyên thủ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến đây để cùng các thành viên của Hoàng gia Anh tưởng nhớ cuộc đời và phụng sự của Nữ hoàng. Các chính trị gia cấp cao của Vương quốc Anh và các cựu Thủ tướng cũng sẽ có mặt,

Tang lễ sẽ bắt đầu khi linh cữu của Nữ hoàng được đưa từ Điện Westminster đến Tu viện Westminster trên xe pháo của Hải quân Hoàng gia.

Chiếc xe này được trông thấy lần cuối vào năm 1979 trong tang lễ chú của Hoàng thân Philip, Lord Mountbatten, được kéo bởi 142 thủy thủ Hải quân Hoàng gia Anh.

Các thành viên cấp cao của Hoàng gia, bao gồm cả tân Quốc vương, có thể sẽ tham gia đoàn rước.

Nghi lễ quốc tang có thể sẽ được tiến hành bởi linh mục David Hoyle của Westminster, và Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby thuyết giảng. Thủ tướng Liz Truss có thể sẽ có một bài phát biểu.

Sau lễ tang, linh cữu của Nữ hoàng sẽ được rước bộ từ tu viện đến Wellington Arch, tại Hyde Park Corner, London, trước khi đến Lâu đài Windsor bằng xe tang.

Quan tài của Nữ hoàng sẽ hoàn thành hành trình cuối cùng vào chiều hôm đó đến Nhà nguyện St George ở Lâu đài Windsor.

Nhà vua và các thành viên cấp cao của Hoàng gia dự kiến sẽ tham gia lễ rước tại Quadrangle ở Lâu đài Windsor trước khi linh cữu được đưa vào Nhà nguyện St George để thực hiện nghi lễ.

Nhà nguyện St George là nhà thờ thường xuyên được Hoàng gia lựa chọn để tổ chức các đám cưới, lễ rửa tội và tang lễ. Đây là nơi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, Hoàng tử Harry và Meghan kết hôn, và là nơi tổ chức tang lễ cho người chồng quá cố của Nữ hoàng là Hoàng thân Philip.

Linh cữu của Nữ hoàng sẽ được hạ xuống hầm mộ Hoàng gia trước khi được đặt cạnh nhà nguyện tưởng niệm Vua George VI, nằm bên trong Nhà nguyện St George.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nữ hoàng Anh Elizabeth II bắt đầu hành trình cuối cùng

Khánh Minh |

Ngày 11.9, quan tài của Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ được di chuyển bằng đường bộ qua các thị trấn và làng mạc của Scotland trong hành trình cuối cùng từ lâu đài Balmoral tới Cung điện Holyroodhouse.

Bộ trưởng Ngoại giao ghi sổ tang tưởng niệm Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Khánh Minh |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến Nhà riêng Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam ghi sổ tang, chia buồn về việc Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời.

Thông báo chi tiết về tang lễ Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Song Minh |

Hoàng gia Anh thông báo chi tiết về việc tổ chức tang lễ cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II bắt đầu hành trình cuối cùng

Khánh Minh |

Ngày 11.9, quan tài của Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ được di chuyển bằng đường bộ qua các thị trấn và làng mạc của Scotland trong hành trình cuối cùng từ lâu đài Balmoral tới Cung điện Holyroodhouse.

Bộ trưởng Ngoại giao ghi sổ tang tưởng niệm Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Khánh Minh |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến Nhà riêng Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam ghi sổ tang, chia buồn về việc Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời.

Thông báo chi tiết về tang lễ Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Song Minh |

Hoàng gia Anh thông báo chi tiết về việc tổ chức tang lễ cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II.