Australia có thủ tướng mới

Khánh Minh |

Ông Anthony Albanese chuẩn bị trở thành thủ tướng tiếp theo của Australia sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 21.5.

Tối 21.5, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo đã gọi điện cho ông Anthony Albanese và chúc mừng nhà lãnh đạo Công đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử cùng ngày.

Thủ tướng Scott Morrison đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử sau một "đêm khó khăn" đối với chính phủ bảo thủ của ông.

Ông Anthony Albanese, người sắp trở thành thủ tướng tiếp theo của Australia, là một nhà lãnh đạo thực dụng xuất thân từ tầng lớp lao động, người đã cam kết chấm dứt tình trạng chia rẽ trong nước.

"Tôi muốn thống nhất đất nước" - Reuters dẫn lời lãnh đạo Công đảng phát biểu sau khi Thủ tướng Scott Morrison thừa nhận thất bại. “Tôi nghĩ mọi người muốn đến với nhau, tìm kiếm lợi ích chung, hướng tới mục đích chung đó. Tôi nghĩ mọi người đã có đủ sự chia rẽ, điều họ muốn là đến với nhau như một quốc gia và tôi dự định sẽ dẫn dắt điều đó" - ông Albanese nói.

Chiến dịch bầu cử của Công đảng đã làm nổi bật hình ảnh của ông Albanese như một người thống nhất thực dụng.

Ông Albanese, 59 tuổi, vào quốc hội năm 1996 - ngay khi Công đảng bước vào cuộc đấu tranh đầu tiên trong hai thập kỷ là đảng đối lập. Khoảng thời gian cầm quyền trở lại của đảng, từ năm 2007 đến năm 2013, đã bị hủy hoại bởi các cuộc tranh giành lãnh đạo, trong đó ông công khai chỉ trích cả hai bên.

Những năm đó đã rèn luyện danh tiếng của ông Albanese như một người phối hợp, sẵn sàng làm việc vượt ra khỏi các đường lối tư tưởng, với tư cách là Lãnh đạo Hạ viện, nơi ông phụ trách hoạt động của chính phủ trong quốc hội.

Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2010, Công đảng đã trở thành chính phủ thiểu số đầu tiên của Australia trong 70 năm, đòi hỏi đảng phải giành được sự ủng hộ từ những người bảo thủ hoặc độc lập để thông qua luật.

Nhưng theo một biện pháp được các nhà bình luận chính trị trích dẫn - số luật được thông qua so với số ngày tại vị - thì đây lại là quốc hội hiệu quả nhất của Australia.

Craig Emerson, cựu Bộ trưởng Thương mại trong chính phủ cho biết: “Bất chấp nỗ lực gây hỗn loạn, những gì ông Albanese làm (với tư cách là Lãnh đạo Hạ viện) là để đảm bảo rằng công việc của chính phủ được tiến hành”.

Ở tuổi 12, ông Albanese đã giúp tổ chức một cuộc đình công của những người cho thuê nhà để giữ cho nhà của mẹ ông không bị bán cho các nhà phát triển bất động sản. Những người biết Albanese nói rằng con người ông là sự pha trộn giữa chủ nghĩa thực dụng và mối quan tâm đến công bằng xã hội mà ông có được trong những cuộc đấu tranh thời thơ ấu của mình.

"Nó cho tôi một quyết tâm, mỗi ngày và mỗi ngày, để giúp những người giống như tôi, lớn lên, có cuộc sống tốt hơn" - ông Albanese nói với Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia vào tháng Giêng, nhớ lại cách ông từng phụ thuộc vào hàng xóm để kiếm thức ăn khi mẹ ông, người sống dựa vào tiền trợ cấp tàn tật, không thể chu cấp.

Ông Albanese là người đầu tiên trong gia đình theo học đại học, nơi ông học về kinh tế và tham gia vào hoạt động chính trị của sinh viên.

Năm 22 tuổi, Albanese được bầu làm chủ tịch của Công đảng trẻ, cánh thanh niên của đảng, và làm cán bộ nghiên cứu dưới chính phủ cải cách kinh tế của ông Bob Hawke, thủ tướng tại nhiệm lâu nhất của Công đảng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Australia trao 7,2 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 10.5, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Mark Tattersall cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tham dự lễ bàn giao chính thức hơn 7,2 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Australia cam kết phát triển kinh tế-xã hội Đồng bằng sông Cửu Long

Ngọc Vân |

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie, đã đến thăm Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ ngày 28 đến ngày 29.4.2022.

Australia lo ngại Trung Quốc triển khai quân ở Quần đảo Solomon

Khánh Minh |

Bộ trưởng Nội vụ Australia cho biết, Trung Quốc “rất có khả năng” sẽ đưa quân đến quần đảo Solomon sau khi Bắc Kinh ký thỏa thuận an ninh với quốc gia Thái Bình Dương này.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Australia trao 7,2 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 10.5, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Mark Tattersall cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tham dự lễ bàn giao chính thức hơn 7,2 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Australia cam kết phát triển kinh tế-xã hội Đồng bằng sông Cửu Long

Ngọc Vân |

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie, đã đến thăm Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ ngày 28 đến ngày 29.4.2022.

Australia lo ngại Trung Quốc triển khai quân ở Quần đảo Solomon

Khánh Minh |

Bộ trưởng Nội vụ Australia cho biết, Trung Quốc “rất có khả năng” sẽ đưa quân đến quần đảo Solomon sau khi Bắc Kinh ký thỏa thuận an ninh với quốc gia Thái Bình Dương này.