An toàn bay Boeing 737 và các vụ tai nạn máy bay ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Trước vụ rơi máy bay Trung Quốc ngày 21.3, trên thế giới đã có một số vụ tai nạn máy bay Boeing 737.

Trang web chính thức của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho biết, ngày 21.3, một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines với 132 người trên khoang đã rơi và cháy trên núi ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Hiện chưa rõ số người thương vong.

Đây là vụ tai nạn hàng không đầu tiên ở Trung Quốc kể từ vụ tai nạn chết người ở Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc năm 2010.

Boeing 737. Ảnh: China Southern Airlines
Boeing 737-800 của Hãng hàng không China Southern Airlines. Ảnh: China Southern Airlines

Lịch sử Boeing 737

Boeing 737 là loại máy bay thân hẹp, một lối đi ở giữa, tầm ngắn đến tầm trung phổ biến nhất thế giới và được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Đây là máy bay phản lực thương mại được sản xuất và được giao hàng nhiều nhất từ trước đến nay và được Boeing sản xuất liên tục kể từ năm 1967.

Chiếc 737-100 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 4.1967 và đi vào hoạt động vào tháng 2.1968 cùng với hãng hàng không Lufthansa của Đức.

Tính đến tháng 2.2022, 15.099 chiếc Boeing 737 đã được đặt hàng và 10.926 chiếc được giao.

Boeing 737 là máy bay thương mại bán chạy nhất cho đến khi bị dòng máy bay cạnh tranh Airbus A320 vượt qua vào tháng 10.2019, nhưng vẫn duy trì kỷ lục về tổng lượng giao hàng. Máy bay 737 MAX, được thiết kế để cạnh tranh với A320neo, đã bị đình chỉ trên toàn thế giới từ tháng 3.2019 đến tháng 11.2020 sau hai vụ tai nạn chết người.

Ngày 29.10.2018, chiếc Boeing 737 MAX của chuyến bay mang số hiệu 610 của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) bị rơi ngoài đảo Java sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, khiến toàn bộ 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Ngày 10.3.2019, chiếc Boeing 737 MAX 8 của Ethopian Airlines đang trong hành trình từ sân bay quốc tế Addis Ababa Bole đến sân bay quốc tế Jomo Kenyatta ở Nairobi, Kenya thì gặp nạn, làm toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Sau hai vụ tai nạn thảm khốc nói trên, toàn bộ máy bay chở khách Boeing 737 MAX bị đình chỉ bay trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chiếc máy bay do China Eastern Airlines khai thác là chiếc Boeing 737-89P thông thường và không thuộc dòng MAX.

Chuyến bay 904 của Lion Air trên máy bay Boeing 737-800 gặp nạn ở Bali, Indonesia, vào ngày 13.4.2013. Ảnh: Wiki
Máy bay Boeing 737-800 của Lion Air (Indonesia) vỡ đôi vào ngày 13.4.2013. Ảnh: Wiki

Trước đó, có thể kể đến các vụ tai nạn liên quan Boeing 737 khác như vụ đâm máy bay 737-800 của hãng hàng không Air India Express vào hẻm núi ở sân bay Quốc tế Calicut năm 2020 khiến phi hành đoàn và 18 hành khách trên máy bay thiệt mạng.

Air India Express cũng gặp tai nạn máy bay 737-800 chở 164 hành khách và phi hành đoàn năm 2010 khiến 156 người thiệt mạng.

Các vụ tai nạn máy bay ở Trung Quốc

- Ngày 21.11.2004, chuyến bay mang số hiệu 5210 của Hãng hàng không China Eastern Airlines từ Bao Đầu đến Thượng Hải, chiếc Bombardier CRJ200, đã bị rơi ở Nội Mông chỉ 1 phút sau khi khởi hành, làm toàn bộ 53 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Vụ tai nạn của China Eastern Airlines năm 2004. Ảnh: China Daily
Vụ tai nạn của China Eastern Airlines năm 2004. Ảnh: China Daily

- Ngày 10.9.1998, chuyến bay 586 của Hãng hàng không China Eastern Airlines, trên chiếc McDonnell-Douglas MD-11 từ sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, đã bị hỏng thiết bị mũi sau khi cất cánh. Máy bay hạ cánh trở lại Thượng Hải. Sự cố làm 9 người bị thương và đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim Crash Landing năm 1999 của đạo diễn Trương Kiến Á, được công chiếu vào dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

- Ngày 26.10.1993, chuyến bay 5398 của China Eastern Airlines từ Thâm Quyến đến Phúc Châu trên chiếc McDonnell Douglas MD-82 đã bị rơi gần sân bay Phúc Châu, khiến hai trong số 80 người trên máy bay thiệt mạng.

- Ngày 6.4.1993, chuyến bay 583 của Hãng hàng không China Eastern Airlines trên chiếc McDonnell-Douglas MD-11 bay từ Bắc Kinh đến Los Angeles qua Thượng Hải, đã gặp sự cố và mất độ cao 1.500m. Hai hành khách thiệt mạng, 149 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn bị thương. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn ở Shemya, Alaska.

- Ngày 15.8.1989, một chiếc Antonov An-24 đang thực hiện chuyến bay nội địa từ Thượng Hải đến Nam Xương đã bị rơi khi cất cánh do hỏng động cơ, khiến 34 trong số 40 người trên máy bay thiệt mạng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cháy rừng rực ở hiện trường rơi máy bay Trung Quốc

Khánh Minh |

Hiện trường vụ rơi máy bay Trung Quốc chở 132 người khó tiếp cận do địa hình hiểm trở trên núi.

Rơi máy bay chở 133 người ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Một chiếc máy bay chở 133 người của hãng China Eastern Airlines đã rơi ở miền nam Trung Quốc ngày 21.3.

Máy bay Mỹ mất tích khi tập trận NATO ở Na Uy

Thanh Hà |

Máy bay của Thủy quân lục chiến Mỹ mất tích ở miền bắc Na Uy trong cuộc tập trận của NATO ngày 18.3.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cháy rừng rực ở hiện trường rơi máy bay Trung Quốc

Khánh Minh |

Hiện trường vụ rơi máy bay Trung Quốc chở 132 người khó tiếp cận do địa hình hiểm trở trên núi.

Rơi máy bay chở 133 người ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Một chiếc máy bay chở 133 người của hãng China Eastern Airlines đã rơi ở miền nam Trung Quốc ngày 21.3.

Máy bay Mỹ mất tích khi tập trận NATO ở Na Uy

Thanh Hà |

Máy bay của Thủy quân lục chiến Mỹ mất tích ở miền bắc Na Uy trong cuộc tập trận của NATO ngày 18.3.