Ấn Độ củng cố quyền lực mềm tại Afghanistan

Thảo Phương |

Ấn Độ đang xây dựng quyền lực mềm tại Afghanistan với tư cách là nhà cung cấp viện trợ quan trọng và gạt Pakistan sang một bên.

Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), một khoản viện trợ 20.000 tấn lúa mì của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ đến Afghanistan trong vài tháng tới. New Delhi cam kết gửi lúa mì qua cảng Chabahar (Iran), cuối cùng, các nguồn cung cấp sẽ vượt biên giới và đến tỉnh Herat của Afghanistan.

Nạn đói ở Afghanistan vẫn lan rộng khi WFP ước tính rằng hơn 19 triệu người dân nước này đang thiếu nguồn lương thực thiết yếu.

Một lệnh cấm gần đây do Taliban áp đặt đối với các nhân viên nữ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan đã gây ra sự xáo trộn trong cộng đồng quốc tế và làm tăng thêm lo ngại cho tương lai của đất nước. Tuy nhiên, đại diện của WFP cam kết rằng tổ chức sẽ cung cấp viện trợ đến hàng triệu người đang bị nạn đói đe dọa.

Người đại diện WFP cho biết: “Nhu cầu nhân đạo trên khắp Afghanistan vẫn đang rất cao và sự đóng góp của Ấn Độ sẽ giúp chúng tôi tiếp cận gần hơn đến những gia đình đói khổ nơi đây”.

Động thái của WFP không chỉ củng cố vị thế của Ấn Độ với tư cách là nhà viện trợ chính cho Afghanistan mà còn nêu bật những nỗ lực của New Delhi trong việc xây dựng các mối quan hệ tích cực. Ngoài ra, kế hoạch viện trợ lương thực mới nhất cũng đánh dấu một sự thay đổi quan trọng về mặt địa chính trị trong cách Ấn Độ cung cấp viện trợ.

 
Phụ nữ Afghanistan chờ nhận thức ăn tại thủ đô Kabul. Ảnh: WFP

Để đối phó với cuộc khủng hoảng ở Afghanistan, ban đầu Ấn Độ đề nghị vận chuyển 50.000 tấn lúa mì qua lãnh thổ Pakistan. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng và chịu tác động từ Taliban Afghanistan, Pakistan đã phê duyệt thỏa thuận viện trợ vào tháng 11.2021.

Lô hàng lúa mì đầu tiên của Ấn Độ đã được vận chuyển qua tuyến đường quá cảnh Pakistan vào tháng 2.2022. Tuy nhiên, bất chấp yêu cầu của Ấn Độ, Pakistan đã không gia hạn thời gian quy định, đồng thời giới hạn các lô hàng ở mức 40.000 tấn.

Trước động thái của Pakistan, Ấn Độ đã sử dụng hải cảng Chabahar (Iran) để mang lại lợi thế khi vận chuyển và làm giảm mối quan hệ căng thẳng với các nước láng giềng có vũ khí hạt nhân.

Ashok Sajjanhar, cựu Đại sứ Ấn Độ cho biết: “Việc sử dụng Chabahar đã phủ nhận tính tất yếu của Pakistan trong việc Ấn Độ tiếp cận Afghanistan và Trung Á, đặc biệt là khi quan hệ của Islamabad với Taliban Afghanistan đang xấu đi”.

“Ấn Độ luôn có mối liên hệ lịch sử và văn minh với người dân Afghanistan. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng viện trợ mà New Delhi cung cấp sẽ đến được với những người dân hưởng thụ hợp pháp và không bị chính quyền sử dụng để phục vụ chính họ”, cựu Đại sứ Sajjanhar nói thêm.

Khi được hỏi liệu việc Ấn Độ sử dụng cảng Chabahar có khiến Pakistan lo lắng hay không, ông Sajjanhar cho rằng đó có thể là “một vấn đề đáng lo ngại”.

Mối quan hệ của Islamabad với Taliban Afghanistan đã xấu đi, một phần là do các nhà lãnh đạo Kabul không có khả năng hoặc không muốn kiềm chế các chiến binh Taliban tại Pakistan. Giờ đây, Ấn Độ đang thắt chặt quan hệ tại một quốc gia mà Islamabad từ lâu đã coi là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của mình.

 
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan cản trở việc vận chuyển, song New Delhi đã thực hiện kế hoạch mới bằng cách viện trợ qua hải cảng của Iran. Ảnh: WFP

Tuy nhiên, một chuyên gia người Pakistan đã đánh giá thấp sự thay đổi này, ông nhấn mạnh rằng Ấn Độ và Afghanistan là các quốc gia có chủ quyền và không nên nhìn mối quan hệ của họ qua lăng kính của Pakistan.

“Tôi nghĩ Ấn Độ và Afghanistan là những quốc gia tự do và phải theo đuổi các mối quan hệ độc lập, tự chủ với nhau. Trên thực tế, các quốc gia càng hội nhập khu vực thì càng tốt cho Pakistan” - Mosharraf Zaidi, cựu cố vấn chính sách của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Sợ đổi tiền, dân Ấn Độ đổ xô mua sắm bằng tờ 2.000 rupee sắp bị bỏ

Ngọc Vân |

Người Ấn Độ tăng cường mua nhu yếu phẩm hàng ngày, thậm chí cả hàng hiệu cao cấp, bằng tờ 2.000 rupee (24,46 USD) sắp bị rút khỏi lưu thông để tránh phải đổi tiền hoặc gửi tiền tại ngân hàng.

Tác động kinh tế của việc Ấn Độ rút đồng 2.000 rupee khỏi lưu thông

Thanh Hà |

Tờ 2.000 rupee của Ấn Độ sẽ vẫn có giá trị pháp lý nhưng người dân được yêu cầu gửi hoặc đổi những tờ tiền này trước ngày 30.9.2023.

Ấn Độ rút lưu hành tờ tiền giấy có giá trị cao nhất

Thanh Hà |

Ngân hàng trung ương Ấn Độ thông báo ngày 19.5 về rút tiền giấy có giá trị cao nhất khỏi lưu thông. Động thái mà các nhà kinh tế cho rằng có thể thúc đẩy tiền gửi ngân hàng vào thời điểm tăng trưởng tín dụng cao.

Vụ thu quỹ lớp tiền triệu có lỗi một phần do giáo viên

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Chiều 26.5, Ban Giám hiệu Trường THPT Đào Duy Từ (TP. Đồng Hới) đã có cuộc đối thoại với phụ huynh về các khoản thu quỹ lớp bị thâm hụt trong năm học vừa qua.

Hà Nội đón 1,2 triệu lượt khách quốc tế 5 tháng đầu năm

Khánh An |

Trong các thị trường khách quốc tế đến Hà Nội, đứng đầu là khách Hàn Quốc đạt 178.500 lượt, khách Mỹ đạt 98.000 lượt, khách Trung Quốc là 90.600 lượt.

Cập nhật giá vàng hôm nay 26.5: Chìm sâu dưới đáy

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 18h ngày 26.5, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,35 - 67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.952,8 USD/ounce.

Trường Đại học Luật Hà Nội lý giải việc lấy điểm chuẩn vượt quy định của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Trường Đại học Luật Hà Nội lấy điểm chuẩn xét tuyển học bạ lên đến 30,30 điểm là vượt mốc điểm xét tuyển theo các quy định về cộng điểm ưu tiên mà Bộ GDĐT ban hành.

Tin 20h: Nguyên nhân EVN tiếp tục kiến nghị tăng giá điện từ tháng 9.2023

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 26.5: EVN lại kiến nghị tăng giá điện từ tháng 9.2023; Bắt giam quản lý cơ sở nuôi dưỡng chửi bới, đánh đập cụ bà 85 tuổi; Hải Phòng giảm hàng nghìn lao động tại các khu công nghiệp; Giáo viên chia sẻ bí quyết làm bài môn Văn thi vào lớp 10...

Sợ đổi tiền, dân Ấn Độ đổ xô mua sắm bằng tờ 2.000 rupee sắp bị bỏ

Ngọc Vân |

Người Ấn Độ tăng cường mua nhu yếu phẩm hàng ngày, thậm chí cả hàng hiệu cao cấp, bằng tờ 2.000 rupee (24,46 USD) sắp bị rút khỏi lưu thông để tránh phải đổi tiền hoặc gửi tiền tại ngân hàng.

Tác động kinh tế của việc Ấn Độ rút đồng 2.000 rupee khỏi lưu thông

Thanh Hà |

Tờ 2.000 rupee của Ấn Độ sẽ vẫn có giá trị pháp lý nhưng người dân được yêu cầu gửi hoặc đổi những tờ tiền này trước ngày 30.9.2023.

Ấn Độ rút lưu hành tờ tiền giấy có giá trị cao nhất

Thanh Hà |

Ngân hàng trung ương Ấn Độ thông báo ngày 19.5 về rút tiền giấy có giá trị cao nhất khỏi lưu thông. Động thái mà các nhà kinh tế cho rằng có thể thúc đẩy tiền gửi ngân hàng vào thời điểm tăng trưởng tín dụng cao.