10 điều cực thú vị về Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Ngọc Vân |

Ngoài là vị quốc vương trị vì lâu nhất thế giới, cuộc đời của Nữ hoàng Anh Elizabeth II còn nhiều điều thú vị khác.

Quốc vương trị vì lâu nhất của Vương quốc Anh và thế giới

Nữ hoàng Elizabeth II - người kỷ niệm 70 năm trên ngai vàng năm nay - là vị vua lâu đời nhất và trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh và thế giới. Vào tháng 9.2015, bà đã vượt qua bà cố của mình là Nữ hoàng Victoria - người đã trị vì 63 năm 7 tháng.

Năm 2016, Nữ hoàng Elizabeth II cũng trở thành quốc vương trị vì lâu nhất trên thế giới khi Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej băng hà.

Theo AP, ngoài Nữ hoàng Elizabeth II và Nữ hoàng Victoria, chỉ có 4 vị vua khác trong lịch sử Anh đã trị vì từ 50 năm trở lên: George III (59 năm), Henry III (56 năm), Edward III (50 năm) và James VI của Scotland (58 năm).

Giáo dục tại gia

Giống như nhiều hoàng gia cùng thời và trước đây, Elizabeth không bao giờ học trường công và không bao giờ tiếp xúc với các học sinh khác. Thay vào đó, Elizabeth được học ở nhà với em gái Margaret.

Trong số những người đã dạy Elizabeth có cha, một giáo viên cao cấp tại Đại học Eton, một số cô giáo Pháp và Bỉ dạy tiếng Pháp, và Tổng giám mục Canterbury dạy môn tôn giáo.

Elizabeth cũng học cưỡi ngựa, bơi lội, khiêu vũ, mỹ thuật và âm nhạc.

"Số hiệu 230873”

Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Công chúa Elizabeth trẻ tuổi được biết đến với tên gọi Số hiệu 230873 - Đại uý thứ hai Elizabeth Alexandra Mary Windsor của Dịch vụ Vận tải Phụ trợ số 1.

Elizabeth được huấn luyện để trở thành tài xế và thợ cơ khí, lái xe tải quân sự và tiến đến cấp bậc Tư lệnh cấp thấp.

“Người bắt chước đại tài”

Elizabeth thường gây ấn tượng về một phong thái nghiêm túc, và nhiều người nói bà có “gương mặt lạnh như tiền”, nhưng những người biết bà lại mô tả bà là người có khiếu hài hước tinh quái và tài bắt chước.

Rowan Williams - cựu Tổng giám mục Canterbury - đã nói rằng nữ hoàng có thể “cực kỳ hài hước lúc riêng tư - và không phải ai cũng đánh giá cao sự hài hước của bà”.

Giám mục Michael Mann từng nói "việc nữ hoàng bắt chước cuộc đổ bộ của Concorde là một trong những điều hài hước nhất có thể thấy”. Ian Paisley - giáo sĩ và chính trị gia người Bắc Ireland - cũng lưu ý rằng Elizabeth "bắt chước ông cực giống”.

Gần đây hơn, trong kỷ niệm Đại lễ Bạch kim, Nữ hoàng Elizabeth II đóng vai chính trong một video truyện tranh cùng với một chú gấu Paddington hoạt hình và nói về việc giấu bánh sandwich mứt cam trong ví của bà.

Người nộp thuế hoàng gia

Dù là nữ hoàng Anh, nhưng bà cũng phải đóng thuế - ít nhất là kể từ năm 1992.

Khi lâu đài Windsor - nơi ở cuối tuần của nữ hoàng - bị tàn phá bởi hỏa hoạn vào năm 1992, công chúng đã phản đối việc trả hàng triệu bảng Anh để sửa chữa.

Nhưng bà đã tự nguyện đồng ý nộp thuế thu nhập cá nhân. Bà cho biết sẽ chi trả 70% chi phí trùng tu và bà quyết định mở cửa ngôi nhà của mình tại Cung điện Buckingham lần đầu tiên cho công chúng để tạo thêm quỹ từ vé vào cửa.

Lilibet nhỏ

Nữ hoàng có tên đầy đủ là Elizabeth Alexandra Mary Windsor, để vinh danh mẹ, bà nội và bà cố. Nhưng khi còn nhỏ, Elizabeth được gia đình gọi là Lilibet nhỏ - được cho là vì cô không thể phát âm đúng "Elizabeth".

Trong một bức thư gửi cho bà ngoại là Nữ hoàng Mary, công chúa trẻ viết: “Bà ngoại thân mến. Con cảm ơn bà rất nhiều vì chiếc áo len nhỏ đáng yêu. Chúng con thích ở Sandringham với bà. Con bị rụng một chiếc răng cửa trên vào sáng hôm qua” - và ký tên “Lilibet”.

Nickname này được biết đến rộng rãi hơn sau khi Hoàng tử Harry và Meghan, Nữ công tước xứ Sussex, đặt tên cho con gái của họ là Lilibet Diana vào năm 2021.

Chuyện tình lãng mạn 73 năm

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip đã có mối quan hệ bền vững trong hơn 70 năm - cuộc hôn nhân lâu bền hơn rất nhiều so với cuộc hôn nhân của ba trong số bốn người con của bà: Charles, Anne và Andrew.

“Anh ấy là sức mạnh của tôi trong suốt những năm qua” - nữ hoàng nói về hoàng thân nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới.

Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu vào năm 1939, khi Hoàng tử Philip của Hy Lạp - một học viên hải quân 18 tuổi đẹp trai - đến chơi với Công chúa Elizabeth 13 tuổi trong một ngày. Vài năm sau, Philip được mời tới gia đình hoàng gia tại Lâu đài Windsor vào dịp lễ Giáng sinh, và Philip kín đáo dò hỏi liệu mình có đủ điều kiện cầu hôn công chúa hay không.

Hai người kết hôn tại Tu viện Westminster vào năm 1947. Khi Hoàng thân Philip qua đời vào năm 2021 ở tuổi 99, Nữ hoàng Elizabeth II gọi sự ra đi của ông là một "khoảng trống lớn" trong cuộc đời bà.

Nhiều sinh nhật

Nữ hoàng Elizabeth II sinh ngày 21.4.1926, nhưng đôi khi công chúng bối rối không biết nên tổ chức sinh nhật bà vào thời điểm nào.

Không có ngày cố định trên toàn cầu cho “sinh nhật chính thức”. Đó có thể là thứ Bảy đầu tiên, thứ Hai hoặc thứ Ba trong tháng 6, tuỳ theo chính phủ quyết định.

Ở Australia, sinh nhật của bà được tổ chức vào ngày thứ Hai, tuần thứ hai của tháng 6, trong khi ở Canada là ngày thứ Hai hoặc trước hoặc ngày 24.5 - sinh nhật của Nữ hoàng Victoria.

Chỉ có nữ hoàng và những người thân cận nhất mới tổ chức sinh nhật thực sự của bà trong các buổi họp mặt riêng tư.

Nữ hoàng có bao nhiêu chó Corgi?

Nữ hoàng Elizabeth II nổi tiếng là người yêu chó Corgi. Công nương Diana từng gọi những con chó là "tấm thảm di chuyển" của nữ hoàng vì chúng đi cùng bà khắp mọi nơi.

Nữ hoàng nuôi hơn 30 con chó Corgi trong nhiều năm. Bà cũng có hai con “Dorgis" - con lai giữa giống chó Dachshund và Corgi - tên là Candy và Vulcan.

Từ năm 1936, khi 10 tuổi, Elizabeth đã được chụp ảnh ôm một trong những con chó. Elizabeth cũng được tặng một con chó Corgi tên là Susan vào sinh nhật 18 tuổi. Giống chó này được cha Elizabeth - Vua George VI - đưa vào hoàng gia năm 1933, khi ông mua một con chó Corgi đực có tên là Dookie.

Với tư cách là nữ hoàng, về mặt kỹ thuật, bà cũng sở hữu hàng nghìn con thiên nga ở vùng biển rộng mở của Anh, và có quyền sở hữu tất cả cá tầm, cá heo, cá voi và cá heo mỏ, theo một quy chế từ năm 1324.

“Cô gái xinh đẹp”

Nữ hoàng chắc chắn trở thành chủ đề của các bài hát nhạc pop.

The Beatles đã khiến bà trở nên bất tử với bài hát “Her Majesty”, gọi bà là “một cô gái xinh đẹp” mặc dù “cô ấy không có nhiều điều để nói”. Bài hát do Paul McCartney hát và thu âm năm 1969, xuất hiện ở cuối album "Abbey Road".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

96 năm cuộc đời Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua ảnh

Khánh Minh |

Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà ngày 8.9, thọ 96 tuổi. Cùng nhìn lại triều đại của bà, từ khi còn bé cho đến khi là vị vua trị vì lâu nhất của Vương quốc Anh và thế giới.

Sau 70 năm, Vương quốc Anh sẽ có Vương hậu Camilla

Khánh Minh |

Bà Camilla sẽ lên ngôi Vương hậu bên cạnh Vua Charles III tại lễ đăng quang.

Thái tử Charles trở thành Vua Charles III của Vương quốc Anh

Song Minh |

Sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà, ngai vàng được truyền ngay lập tức và không theo nghi lễ cho người thừa kế là Thái tử Charles - con trai nữ hoàng.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Sụt lún phố du lịch ở Đà Nẵng: Vá chỗ này, hỏng chỗ kia

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng sụt lún tại mặt tiền khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn không phải là lần đầu. Địa phương cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã báo cáo các sở, ngành để yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án khắc phục nhưng sửa xong chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Ám ảnh tai nạn trên đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Nhiều năm qua, các tuyến đường đèo qua địa phận tỉnh Kon Tum luôn trở thành nỗi ám ảnh đối với các tài xế xe khách, xe tải. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra gây nhiều thương vong…

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

96 năm cuộc đời Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua ảnh

Khánh Minh |

Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà ngày 8.9, thọ 96 tuổi. Cùng nhìn lại triều đại của bà, từ khi còn bé cho đến khi là vị vua trị vì lâu nhất của Vương quốc Anh và thế giới.

Sau 70 năm, Vương quốc Anh sẽ có Vương hậu Camilla

Khánh Minh |

Bà Camilla sẽ lên ngôi Vương hậu bên cạnh Vua Charles III tại lễ đăng quang.

Thái tử Charles trở thành Vua Charles III của Vương quốc Anh

Song Minh |

Sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà, ngai vàng được truyền ngay lập tức và không theo nghi lễ cho người thừa kế là Thái tử Charles - con trai nữ hoàng.